Hà Nội
23°C / 22-25°C

Che đi có phải đã xong?

Thứ năm, 08:06 29/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày hôm nay, hình ảnh tượng 12 con giáp đặt tại khu du lịch quốc tế Hòn Dấu (TP Hải Phòng) đã được mặc bikini càng được lan truyền mạnh với nhiều diễu cợt hơn.

Cộng đồng mạng phần lớn cho rằng, đơn vị liên quan chữa cháy cho 12 bức tượng mặt thú, mình người phô bày bộ phận sinh dục quá đơn giản, thậm chí thô thiển. Không phải cái gì cũng cứ che đi là xong.

Cụ thể, thời gian gần đây nhiều khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại khu du lịch quốc tế Hòn Dấu tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn chụp ảnh các bức tượng 12 con giáp chia sẻ trên mạng xã hội và cho rằng không hợp với thuần phong mỹ tục. Trong khi đó, theo giải thích của đơn vị liên quan thì những tượng này đều được hội đồng nghệ thuật thẩm định và khu tượng này nhằm tạo thêm nét mới lạ cho khách du lịch. Việc thu hút khách du lịch chưa thấy nhưng trước mắt có không ít vị khách đến đây đã phải vội vàng ra đi.

Nickname Bảo An bày tỏ: “Tôi thấy các tượng này xấu, quá lố thể hiện trình độ thẩm mỹ kém cỏi. Đã thế họ còn chữa cháy bằng cách cho tượng mặc bikini trông đến nực cười. Điều tệ hại nữa là nó được đặt ngay tại khu vực du lịch vốn có nhiều trẻ em lui tới. Ở Hàn Quốc có cả công viên về bộ phận sinh dục nam nhưng đó là công viên dành cho người lớn và nó có tích rất nhân văn. Ở đây, thì dung tục, không nghệ thuật lại không khoanh vùng đối tượng phục vụ thật quá bất nhã”.

Nickname Thúy Liên- vị khách từng đến Hòn Dấu thì bức xúc rằng: "Cách đây hơn một tuần tôi đưa con đến mà phát ngượng, nhiều du khách còn đến đụng chạm vào bộ phận nhạy cảm của tượng rồi cười cợt. Trước khi đến đây, tôi đã hình dung ra ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhưng đến rồi thì quá bực, cả nhà đành phải chuyển địa điểm”.

Có nickname còn nặng nề rằng, hội đồng thẩm định nghệ thuật phê duyệt 12 bức tượng quái vật này để làm gì? Các vị có thấy xấu hổ không? Nghệ thuật nó nằm ở chỗ nào các vị chỉ tôi xem?

Các chuyên gia lĩnh vực nghệ thuật cũng nhận xét một cách toàn diện rằng, về mặt nội dung không có thông điệp mang đến cho người xem. Bức tượng nhân mã trong thần thoại Hy lạp tức đầu người - mình thú, còn ở đây thì làm ngược lại kiểu đầu thú - mình người. Người ta làm tượng nhân sư để hướng đến giá trị nhân văn: Con thú như thế nào đi chăng nữa vẫn mong muốn chúng có suy nghĩ và tình cảm của con người, bởi con người là tinh hoa nhất của vũ trụ. Còn ở đây, không hiểu được triết lý đó mà làm ngược lại. Thể hiện tư duy là rất tuỳ tiện, mất đi giá trị nhân văn mà nghệ nhân tạc tượng hướng đến. Nội dung không cò thì tính nghệ thuật cũng không có gì để bàn tới.

Tuy nhiên cũng có người bênh vực khi cho rằng ở Hàn Quốc có cả công viên về bộ phận sinh dục nam có ai chê trách gì đâu. Thậm chí còn nhắc đến nó như một địa điểm thăm quan không thể không đến ở Hàn Quốc. Người Việt mình đến đó nhiều người cũng muốn vào xem và tung ảnh lên trang cá nhân có sao đâu?

Một tác phẩm nghệ thuật theo đề tài khoả thân mà không có tính nghệ thuật sẽ thành phản cảm. Bởi “của quý” gắn ở tượng trở nên thô thiển, tục tĩu, lai tạp nhố nhăng… Hãy trả lại cảnh quan ở đó đẹp một cách tự nhiên như nó vốn có, không phải cứ làm điều gì đó sai lầm rồi lại tìm cách che đi là xong.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 2 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top