Ngài David B. Shear - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam
Tham dự buổi lễ có ngài David B. Shear - Đại sứ Hoa Kỳ, bà Annelise Hirschmann - Đại diện Ban Quản lý Dự án Quỹ Toàn cầu, ông Hank Tomlinson - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Chevron Việt Nam. Về phía Bộ Y tế có bà Trần Thị Giáng Hương - Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế cùng lãnh đạo các vụ, cục trong Bộ Y tế.
Phát biểu tại lễ ký kết, ngài David B. Shear nhấn mạnh việc Chevron cam kết tài trợ 1 triệu USD cho Quỹ Toàn cầu để thực hiện chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam cho thấy vai trò quan trọng của các doanh nghiệp tư nhân có thể đóng góp cho cuộc chiến chống lại HIV/AIDS.
Tài trợ này có thể cho thấy các công ty Mỹ có sự khác biệt lớn thế nào tại Việt Nam. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chính là một sản phẩm xuất khẩu đặc biệt của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Điều này được đánh giá cao cả trong nước lẫn nước ngoài – nơi các doanh nghiệp đang hoạt động.
Ngài David nhấn mạnh: “Ngày hôm nay với sự kiện quan trọng này đã thể hiện sự cam kết của Hoa Kỳ và các công ty của Hoa Kỳ: Đó là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của Hoa Kỳ đối với xã hội Việt Nam. Hoa Kỳ cũng cam kết rất cao, đóng góp vào thành công của Quỹ Toàn cầu như một thành tố quyết định quan trọng trong ứng phó của toàn thế giới với HIV/AIDS”.
Đại diện cho công ty Chevron Việt Nam, ông Hank Tomlinson cho biết: Trên thế giới, Chevron đầu tư vào các chương trình nhằm phát triển kinh tế và xã hội cho cộng đồng nơi Chevron hoạt động. Đóng góp của Công ty Chevron cho Quỹ của Mỹ nằm trong Quỹ Toàn cầu sẽ giúp các phụ nữ đang mang thai được tư vấn và làm xét nghiệm HIV, những phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV (Antiretroviral) để giảm thiểu nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con, ngoài ra còn có các chương trình khác nhằm ngăn chặn sự lây lan của HIV/AIDS.
“Mục tiêu cao cả mà chúng ta hướng tới là có một thế hệ
không bị nhiễm HIV vào năm 2015” – ông Hank Tomlinson nói.
Với vai trò cung cấp tài chính và hỗ trợ cho các hoạt động phòng chống các bệnh HIV/AIDS, lao và sốt rét, Quỹ Toàn cầu đã góp phần cứu sống 8 triệu người trên thế giới. Bà Annelise Hirschmann - Dại diện Ban Quản lý Dự án Quỹ Toàn cầu - cho hay: Quan hệ hợp tác của Quỹ Toàn cầu đối với Việt Nam bắt đầu từ năm 2002, đã ký kết 10 vòng hỗ trợ với tổng số kinh phí trên 200 triệu USD.
Bà Annelise Hirschmann - Đại diện Ban Quản lý
Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét
"Hoạt động của Quỹ Toàn cầu ở Việt Nam là một tấm gương điển hình cho việc phát huy hiệu quả tốt các hoạt động của Quỹ tại Việt Nam" - Bà Annelise Hirschmann nói. Trong đó, việc Chevron tiếp tục sự hỗ trợ của họ cho nỗ lực phòng chống HIV/AIDS ngày hôm nay sẽ mở rộng các hoạt động xét nghiệm, tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV, đặc biệt là giảm thiểu tình trạng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Việt Nam.
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Y tế, bà Trần Thị Giáng Hương - Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế - cho biết trong thời gian qua, Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, Việt Nam là một trong những điểm sáng thành công trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, trong đó có mục tiêu phòng chống HIV, lao và sốt rét.
Bà Trần Thị Giáng Hương
Để đạt được kết quả tốt đẹp ngày hôm nay, Bộ Y tế đánh giá cao sự hỗ trợ về nguồn lực và kỹ thuật của các tổ chức và các nhà tài trợ quốc tế dành cho ngành Y tế của Việt Nam. Bà Giáng Hương chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng nhận thấy ngày càng có nhiều tập đoàn quốc tế quan tâm đến vấn đề này và tích cực hỗ trợ cho Việt Nam. Chúng tôi rất trân trọng khi nhận được sự hỗ trợ tài chính của Công ty Chevron thông qua Quỹ Toàn cầu cho công tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Đây là biểu tượng rõ nét về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam”.
Công ty Chevron Vietnam trao ngân phiếu 1 triệu USD cho Quỹ Toàn cầu
Thay mặt Bộ Y tế, bà Giáng Hương cảm ơn trân trọng tới Quỹ Toàn cầu, tập đoàn Chevron sự đóng góp và hỗ trợ quý báu cho công tác phòng chống HIV/AIDS nói riêng và y tế nói chung. Nhân dịp này, bà Giáng Hương cũng cảm ơn ngài David B. Shear về sự quan tâm đặc biệt của ngài trong thời gian qua đối với ngành Y tế Việt Nam trong thời gian qua.
Hà Anh