Chị em công sở háo hức ngắm hoa tam giác mạch giữa Thủ Đô

| Xã hội

Những chậu hoa tam giác mạch được vận chuyển từ cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) về Thủ Đô để phục vụ lễ hội trong các ngày từ 11-13/11 thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trưa ngày 11/11 tại vườn hoa Lý Thái Tổ hàng trăm chậu hoa tam giác mạch được vận chuyển về để phục vụ lễ hội, không gian văn hóa dân tộc Mông. Dù lễ hội sẽ được khai mạc chính thức vào chiều tối ngày 11/11 nhưng trưa cùng ngày, hàng trăm người dân Thủ Đô đã tranh thủ thời gian nghỉ trưa ra chụp ảnh, ngắm hoa tam giác mạch. Đặc biệt chị em phụ nữ rất thích thú với loại hoa xinh đẹp này.

Hàng trăm chậu hoa tam giác mạch được vận chuyển về và tập kết phía sau tượng đài Lý Thái Tổ bất ngờ nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, khách du lịch. Rất nhiều người lần đầu tiên được tận mắt ngắm hoa tam giác mạch cảm thấy thích thú.

Dịp này, nhiều thiếu nữ thích thú chụp ảnh với hoa tam giác mạch, trao đổi về điều này, Phương - một nhân viên văn phòng cho hay: "Đây là lần đầu tiên em được tận mắt thấy hoa tam giác mạch nên thích lắm".

Nhiều chị em công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa cũng có mặt tại đây để ngắm và tranh thủ chụp ảnh hoa.

Dù số lượng hoa chỉ khoảng trên dưới 200 chậu nhưng cũng đủ khiến nhiều người thích thú.

Tránh tình trạng hoa bị ngắt bẻ, dập nát lực lượng bảo vệ luôn canh chừng người dân.

Nhiều vị khách du lịch bất ngờ và vui sướng khi chứng kiến hoa tam giác mạch giữa Thủ đô.

Tranh thủ ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp với hoa.

Chị Vân - nhân viên công sở cho biết: "Biết tin cuối tuần này sẽ có lễ hội hoa tam giác mạch nên đã tranh thủ nghỉ trưa ra ngắm hoa và chụp ảnh. Đây là lần đầu tiên mình tận mắt được ngắm hoa tam giác mạch".

Không chỉ giới trẻ, dân công sở mà những người có tuổi cũng tranh thủ chụp hình.

Cận cảnh vẻ đẹp của hoa tam giác mạch giữa Thủ đô.

Hoa có hương thơm dịu nhẹ hút ong bướm vây quanh.

Hoa tam giác mạch nhiều năm nay được xem là biểu tượng vẻ đẹp của người Mông, Hà Giang.

Là nguồn cảm hứng bất tận để những người đam mê nghệ thuật sáng tạo.

Không gian văn hóa dân tộc Mông (Hà Giang) tại Hà Nội gồm nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn. Chương trình sẽ tái hiện không gian văn hóa đồng bào dân tộc Mông ngay giữa Thủ đô bằng một loạt các hoạt động đặc sắc như khèn Mông, sáo Mông, gậy sinh tiền, kèn lá, kèn môi...

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã ra quân tuần tra, kiểm soát và liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép trên tuyến sông Hồng và sông Đuống, kiên quyết đấu tranh với các hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Mục sở thị đại công trường bến bãi, trạm trộn ven sông Ninh Cơ ở Ninh Bình

Mục sở thị đại công trường bến bãi, trạm trộn ven sông Ninh Cơ ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Theo ghi nhận của phóng viên, dọc khu vực ven sông Ninh Cơ, thuộc xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình, có nhiều bến bãi tập kết vật liệu, trạm trộn bê tông và cơ sở sản xuất công nghiệp. Chính quyền địa phương cho biết một số điểm đã được giải tỏa, các vị trí còn lại đang trong lộ trình xử lý, di dời.

Đưa sáng chế vào đời sống, gỡ nút thắt để công nghệ không nằm trên giấy

Đưa sáng chế vào đời sống, gỡ nút thắt để công nghệ không nằm trên giấy

Đời sống -

GĐXH – Từ công nghệ nano kháng sinh trong chăn nuôi đến giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải, nhiều sáng chế được giới thiệu tại Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Tây Ninh đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác xã để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.