Chị em ngoài 40 hay cáu bẳn, bốc hỏa trong người, làm sao để khắc phục?
GiadinhNet – Những cơn bốc hỏa diễn ra ròng rã từ vài năm đến ngoài chục năm (khoảng từ 40 – 50 tuổi) nhưng cũng có chị em bị bốc hỏa sớm ở tuổi 35.
Chuyên gia khuyến cáo: Không phải trẻ có triệu chứng viêm đường hô hấp là phải xét nghiệm AdenovirusBước sang tuổi 42, chị Thùy (đã đổi tên, ở Thanh Oai, Hà Nội) thấy cơ thể mình khang khác. Người phụ nữ này thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt, mất ngủ kéo dài liên miên, đặc biệt là trong người lúc nào cũng cảm thấy nóng ran, nhất là vào ban đêm.
Dù đã mua thuốc bổ não, thuốc hỗ trợ điều trị mất ngủ về uống, tuy nhiên tình trạng của chị vẫn không có nhiều cải thiện. Lo lắng cho sức khỏe của mình, chị Thùy đi khám thì được biết, mình gặp tình trạng bốc hỏa ở giai đoạn tiền mãn kinh.

Ảnh minh họa
Chị Thùy chỉ là một trong rất nhiều phụ nữ gặp phải các triệu chứng bốc hỏa giai đoạn tiền mãn kinh. Theo nhiều nghiên cứu, có đến hơn 60% phụ nữ từ 40-50 tuổi gặp phải các triệu chứng bốc hỏa, mất ngủ.
Các chuyên gia nhận định, bốc hỏa là một trong những triệu chứng phổ biến và ảnh hưởng thường xuyên nhất đến phụ nữ khi trải qua thời kỳ tiền mãn kinh – mãn kinh. Bốc hỏa mặc dù không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại gây nên nhiều phiền toái ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của phụ nữ.
Tại sao lại có tình trạng bốc hỏa?
Theo ThS.BSCK2 Diêm Thị Thanh Thủy - Trưởng Khoa khám Sản Tự nguyện, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, phụ nữ độ tuổi ngoài 40 có sự thay đổi cơ bản về cả tâm sinh lý và thể chất. Đây là độ tuổi rất khó khăn với chị em phụ nữ.
Cụ thể, khi bắt đầu bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, lứa tuổi này sức đề kháng và khả năng hấp thu dinh dưỡng giảm nhiều, tinh lực dồi dào của tuổi trẻ đến nay đã dần cạn... Các chức năng cơ thể không còn hoạt động tốt như trước.
Từ 5 đến 10 năm sau tuổi 40, chị em phải chịu đựng những cơn bốc hỏa, cáu giận, đau đầu và rất nhiều triệu chứng khác khiến chất lượng sống giảm đi.
Theo nghiên cứu, cứ 5 phụ nữ ở thời kỳ tiền mãn kinh thì có một người bị xáo trộn tâm sinh lý như bốc hỏa, đau đầu, cáu giận vô cớ tới mức không thể chịu đựng nổi. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự suy giảm hoạt động buồng trứng gây mất cân bằng nội tiết tố.
Cùng với đó, ở lứa tuổi trung niên, hoạt động của hệ trục não bộ – tuyến yên – buồng trứng suy yếu cũng dẫn đến hiện tượng bốc hỏa.
Các triệu chứng điển hình của tình trạng bốc hỏa là: Mất ngủ, tim đập nhanh và không bình thường; cảm nhận mặt, đầu nóng ran lan qua gáy, vai, cổ (bốc hỏa lên mặt) rồi dần chạy khắp cả cơ thể; vã mồ hôi (bốc hỏa đổ mồ hôi).
Khi cơn bốc hỏa đi qua, chị em sẽ thấy người ớn lạnh, mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt. Cơn bốc hỏa xuất hiện bất chợt, lặp lại nhiều lần trong ngày và thường xảy ra vào ban đêm. Thời gian tồn tại khoảng 5 phút.
Cùng với đó, cơn bốc hỏa kéo đến, diễn ra liên tục làm tâm lý bị ức chế, căng thẳng nên dễ cáu gắt với mọi người xung quanh và chán luôn cả chuyện gối chăn.
Làm gì để khắc phục tình trạng này?
Theo các bác sĩ, nhiều người ở độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh gặp tình trạng bốc hỏa, hay cáu bẳn nhưng lại ngại không đi khám. Điều này khiến tình trạng ngày càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống của chị em. Đơn cử, nhiều chị em bị bốc hỏa, mất ngủ trắng đêm trong thời gian dài (1-2 tuần), khi rối loạn mất ngủ không xử lý tốt sẽ chuyển sang trầm cảm.
Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, khi gặp tình trạng bốc hỏa, chị em đừng ngần ngại mà nên đi khám để có biện pháp can thiệp kịp thời. Khi đã có biểu hiện rối loạn, suy giảm nội tiết, cần đi khám bác sĩ sản khoa để được tư vấn và chỉ định dùng thuốc bổ sung đúng.
Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng cũng hết sức quan trọng. Phụ nữ cần có chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Nên ăn nhiều rau, hoa quả tươi, uống nhiều nước. Tránh đồ uống nóng, thức ăn nóng, rượu, cà phê, bỏ thuốc lá.
Ngoài ra, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. Tập luyện tối thiểu 150 phút mỗi tuần sẽ giúp tạo ra nhiều năng lượng tích cực, xua tan những mệt mỏi, khó chịu.
Đồng thời, nên rèn luyện cho mình một thái độ điềm tĩnh nhất có thể trước các sự việc, giảm stress bằng cách tập yoga, thiền, hoặc thư giãn bằng các biện pháp khác như tinh dầu, thảo dược cũng góp phần làm cho tinh thần thư thái, giảm cáu gắt, bốc hỏa.
Nếu thường xuyên bốc hỏa và mất ngủ, không nên lạm dụng thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm. Thay vào đó, nên tập thể dục trước khi đi ngủ 2-3 tiếng hoặc massage cũng sẽ giúp giảm căng thẳng, dễ đi vào giấc ngủ hơn.
Sau Tết ngấy thịt cá, hãy thay cơm bằng loại củ dân dã này: Ít calo mà no lâu, còn tốt cho răng và miễn dịch
Sống khỏe - 1 giờ trướcSau Tết không nhất thiết phải "nhịn ăn" hay ép cơ thể theo chế độ cực đoan. Đôi khi, chỉ cần thay đổi nhỏ trong lựa chọn thực phẩm - như thêm khoai môn vào thực đơn - cũng đủ giúp cơ thể nhẹ nhàng trở lại.
Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng
Sống khỏe - 3 giờ trướcGĐXH - Hạt điều được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá có lợi cho tim mạch và kiểm soát đường huyết nếu ăn đúng cách.
Ai hay thức khuya nhất định phải đọc: Thói quen tưởng vô hại trước khi ngủ lại là nguyên nhân gây tăng đường huyết, giảm miễn dịch, lão hóa sớm
Sống khỏe - 5 giờ trướcDù tiếp cận dưới góc nhìn y học cổ truyền hay khoa học hiện đại, một điều đã được chứng minh rõ ràng: Ngủ đủ và ngủ đúng giờ là nền tảng quan trọng để duy trì sức khỏe lâu dài.
Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 ân hận vì tự ý làm điều này khiến bệnh trầm trọng hơn
Sống khỏe - 18 giờ trướcGĐXH - Tin theo lời khuyên giảm đạm để "bảo vệ thận" trên mạng xã hội, một bệnh nhân suy thận đã tự ý thay đổi chế độ ăn, khiến độ lọc cầu thận giảm sâu chỉ sau 3 tháng.
Liệu người tóc bạc ít khả năng mắc ung thư hơn? Có bằng chứng khoa học nào không? Câu trả lời đã có ở đây
Sống khỏe - 20 giờ trướcThực tế, ngoài ung thư, còn có nhiều yếu tố khác có thể gây ra tóc bạc, và những yếu tố này cũng có thể che giấu nhiều dấu hiệu về sức khỏe.
3 dấu hiệu bánh chưng sau Tết đã hỏng, ăn vào dễ ngộ độc dù chưa mốc
Sống khỏe - 23 giờ trướcGĐXH - Bánh chưng là món ăn giàu tinh bột và đạm, nếu bảo quản không đúng cách, vi sinh vật có thể phát triển nhanh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nồm ẩm hoặc nhiệt độ cao.
Món ăn ngày Tết giúp 'làm sạch' mạch máu, nhưng có dấu hiệu này tốt nhất không nên ăn
Sống khỏe - 23 giờ trướcGĐXH - Mộc nhĩ được ví như “máy quét” tự nhiên giúp hỗ trợ làm sạch mạch máu và cải thiện tiêu hóa. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn loại thực phẩm này.
Thải độc gan sau Tết đúng cách: 6 việc đơn giản giúp gan khỏe, người nhẹ nhõm
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Chế độ ăn uống ngày Tết sẽ khiến lá gan phải làm việc quá tải. Nếu không được chăm sóc kịp thời, gan dễ suy giảm chức năng, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.
Bữa cơm tất niên nguội lạnh và những bác sĩ không nhớ nổi mùng mấy Tết
Y tế - 1 ngày trướcGiữa lằn ranh sinh tử đêm 30, mâm cơm tất niên của các bác sĩ đành gác lại bên những tiếng còi hú xe cấp cứu và cuộc chiến giành giật sự sống không kể ngày đêm.
Ốc bông – nhìn tưởng 'bình thường' mà chứa loạt vi chất 'vàng' cho xương, miễn dịch và tim mạch
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Không chỉ bắt mắt, ốc bông còn giàu magie, selen, vitamin E và phốt pho – những dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ tế bào, hỗ trợ xương khớp và chuyển hóa năng lượng. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (ĐH Y Hà Nội) phân tích rõ lợi ích và cách ăn sao cho đúng.
Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc
Sống khỏeGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.