Chuyên gia khuyến cáo: Không phải trẻ có triệu chứng viêm đường hô hấp là phải xét nghiệm Adenovirus

| Sống khỏe

GiadinhNet – Theo các bác sĩ, để chẩn đoán chính xác và xác định hướng điều trị bệnh hiệu quả, chúng ta chỉ nên xét nghiệm Adenovirus khi có chỉ định từ chuyên gia y tế.

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm 2022 đến giữa tháng 9/2022 đã phát hiện 412 trường hợp mắc bệnh do virus Adeno, trong đó 76% (324 trường hợp) có chỉ định nhập viện và tính đến đầu tháng 10, đã ghi nhận 9 trường hợp tử vong. Như vậy, tình hình dịch bệnh Adenovirus ở trẻ em còn nhiều diễn biến phức tạp.

Do đó, nhiều bậc cha mẹ có tâm lý hoang mang và lo lắng. Thậm chí, nhiều người chỉ cần con có dấu hiệu: sốt, ho,... đã tự ý xét nghiệm Adenovirus khi chưa có chỉ định từ bác sĩ. Điều này, dẫn tới tình trạng bệnh viện trở nên đông đúc hơn thường ngày.

Chuyên gia khuyến cáo: Không phải trẻ có triệu chứng viêm đường hô hấp là phải xét nghiệm Adenovirus - Ảnh 1.

Trẻ mắc Adenovirus đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Đã từng đưa con đi khám tại bệnh viện vì nghi ngờ con mắc Adenovirus, chị Linh (Long Biên, Hà Nội) cho biết, gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của con, nhất là trong thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

Khi bé nhà chị bắt đầu có biểu hiện sốt và nôn, để có kết quả chẩn đoán chính xác nhất, gia đình chị đã đưa con đi kiểm tra tại 2 bệnh viện tư. Và cả 2 bệnh viện này đều đang tiếp nhận số lượng bệnh nhân nhi khá nhiều.

"Mọi người đều bế con xếp hàng rất đông để được khám và xét nghiệm PCR Adenovirus. Chính vì tình trạng đông đúc như vậy nên khi tôi mang con đến khám, tôi rất lo lắng con có thể bị lây chéo, bội nhiễm vi khuẩn", chị Linh bày tỏ.

Còn bà Tâm (phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, cháu bà có biểu hiện sốt cao, kéo dài khoảng 4 ngày liền, sử dụng thuốc hạ sốt không đáp ứng với thuốc. Sau đó cháu xuất hiện thêm dấu hiệu ho, đau họng, khó thở. Gia đình có được chỉ định đưa cháu đi xét nghiệm máu và làm một số xét nghiệm kiểm tra khác thì nhận được kết quả chẩn đoán mắc Adenovirus kèm bội nhiễm vi khuẩn.

Khi nào nên xét nghiệm Adenovirus?

Chuyên gia khuyến cáo: Không phải trẻ có triệu chứng viêm đường hô hấp là phải xét nghiệm Adenovirus - Ảnh 2.

TS.BS Nguyễn Văn Tùng đang khám cho bệnh nhi

Giải thích về việc nên xét nghiệm Adenovirus khi nào để có kết quả chuẩn xác, TS.BS Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Khoa nhi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: "Tâm lý của nhiều bậc cha mẹ là luôn lo lắng và có phần hoang mang với tình hình dịch bệnh. Do đó dẫn đến tình trạng, nhiều người muốn xét nghiệm Adenovirus cho con ngay khi con có triệu chứng sốt, ho,...

Tuy nhiên, chuyên gia y tế không khuyến cáo xét nghiệm Adenovirus hàng loạt khi chưa cần thiết và chưa có chỉ định của bác sĩ. Điều đó gây lãng phí cả về chi phí lẫn thiết bị, vật tư y tế, kít test.."

Bên cạnh đó, theo TS.BS Nguyễn Văn Tùng, hiện nay cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu thực sự hiệu quả với Adenovirus. Các điều trị là điều trị hỗ trợ và chăm sóc điều trị triệu chứng như là bù nước điện giải, cung cấp vitamin, đảm bảo hạ sốt tốt cho trẻ; chăm sóc dinh dưỡng đảm bảo thức ăn loãng, dễ tiêu, giàu vitamin, khôi phục sức đề kháng hô hấp của trẻ.

Chuyên gia hướng dẫn giải pháp ngăn ngừa bội nhiễm sau Adenovirus

Theo các chuyên gia y tế, Adenovirus gây ra tình trạng viêm kết mạc, viêm đường hô hấp trên hoặc viêm đường hô hấp dưới, thậm chí có biểu hiện của viêm dạ dày ruột. Chính vì vậy, khi nhiễm virus, nếu không được chăm sóc tốt thì trẻ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện rất dễ tạo điều kiện cho các vi khuẩn xâm nhập, dẫn đến tình trạng bội nhiễm làm nặng hơn tình trạng bệnh lý do adenovirus gây ra.

Chuyên gia khuyến cáo: Không phải trẻ có triệu chứng viêm đường hô hấp là phải xét nghiệm Adenovirus - Ảnh 3.

Chăm sóc trẻ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Adenovirus có thể gây nên 10% tình trạng viêm phổi cấp ở trẻ nhỏ. Trong đó, tỷ lệ tử vong lên tới 8- 10%. Để giảm thiểu làm trầm trọng thêm tình trạng viêm phổi ở trẻ do bội nhiễm các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp, theo các bác sĩ, cần có giải pháp cải thiện sức đề kháng hô hấp kịp thời cho trẻ.

Đề cập tới các biện pháp giúp ngăn ngừa bội nhiễm nói chung, đồng thời giảm nguy cơ viêm phổi do Adenovirus ở trẻ, TS.BS Nguyễn Văn Tùng cho biết: "Các biện pháp như cải thiện dinh dưỡng, môi trường sống là cần thiết, vì virus, vi khuẩn lây lan rất nhanh trong môi trường chật chội và ô nhiễm. Một điều nữa, chính là tăng cường sức đề kháng hô hấp cho trẻ, có thể sử dụng ly giải vi khuẩn để giúp cho tạo hệ miễn dịch tại chỗ, đặc biệt là đường hô hấp. Điều này cũng góp phần phòng ngừa các biến chứng bội nhiễm do vi khuẩn gây ra".

Nâng cao hiểu biết của người dân về tầm quan trọng của sức đề kháng hô hấp trẻ em được các chuyên gia quan tâm đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Adenovirus và thời tiết giao mùa như hiện nay. Khi trẻ được hỗ trợ điều trị bệnh sớm, tăng cường sức đề kháng hô hấp đúng cách, sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ.

Anh Khôi
Ý kiến của bạn
Tags:
Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.