Chiến dịch 2011 tại TT-Huế: Góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, bình đẳng
GiadinhNet - Năm 2011 Thừa Thiên Huế sẽ phấn đấu đạt 75% chỉ tiêu vận động các biện pháp tránh thai hiện đại.
Chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS)/KHHGĐ) năm 2011 tại Thừa Thiên Huế sẽ phấn đấu đạt 75% chỉ tiêu vận động các biện pháp tránh thai hiện đại, tạo sự bứt phá cho thực hiện chỉ tiêu công tác DS-KHHGĐ, góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho người dân.
Chiến dịch có quy mô lớn
![]() |
|
Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt 75% chỉ tiêu vận động các BPTT hiện đại trong Chiến dịch 2011. Ảnh: PV |
Theo kế hoạch: Năm 2011 Chiến dịch được phát động tại 152 xã. Đợt 1 triển khai tại 100 xã; Sau đó tiếp tục triển khai đợt 2 với các xã còn lại. Đây là thời điểm mùa khô nên thuận lợi trong việc tổ chức, vận động, đưa đối tượng đến trạm y tế tham gia Chiến dịch. Bà Hoàng Thị Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết: "Chiến dịch truyền thông dân số được tổ chức hằng năm tạo điều kiện cho chị em phụ nữ tiếp cận dịch vụ KHHGĐ. Tuy nhiên ở những vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận lựa chọn các biện pháp tránh thai còn khó khăn. Vì thế công tác hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật chăm sóc SKSS/KHHGĐ được chú trọng hàng đầu....".
Các trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thành phố, các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất; trang thiết bị, nhân lực thiết yếu, vật tư đáp ứng đầy đủ cho cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, các trung tâm hướng dẫn giám sát việc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong Chiến dịch theo "Hướng dẫn chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc SKSS của Bộ Y tế”; tăng cường hoạt động của các đội lưu động tuyến tỉnh hỗ trợ, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tránh tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến huyện và tránh gây phiền hà cho người đăng ký dịch vụ phải đi lại tốn kém, chờ đợi lâu. Các trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thành phố kết hợp chặt chẽ với các bệnh viện bố trí thời gian hợp lý, rõ ràng, ưu tiên phẫu thuật cho các trường hợp tự nguyện đình sản trong suốt đợt Chiến dịch tại các địa phương.
|
Mục tiêu trong Chiến dịch là đảm bảo thực hiện 75% chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 về các biện pháp tránh thai lâm sàng; đảm bảo 100% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin, hiểu biết về SKSS/KHHGĐ; điều trị bệnh phụ khoa thông thường cho 100% đối tượng đăng ký sử dụng biện pháp KHHGĐ phát hiện mắc bệnh phụ khoa ở địa bàn diễn ra Chiến dịch. |
Công tác truyền thông có sự phối hợp của nhiều lực lượng, trong đó, đặc biệt chú trọng đến vai trò đội ngũ cộng tác viên, cán bộ chuyên trách dân số, các ban, ngành, cấp uỷ chính quyền, đoàn thể xã hội và cán bộ y tế cung cấp các dịch vụ như: Tư vấn, thực hiện các dịch vụ làm mẹ an toàn, KHHGĐ, phòng chống lây nhiễm thông qua đường tình dục... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chi cục chú trọng đến công tác tập huấn cho cán bộ, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; cung cấp tài liệu các điểm cung cấp dịch vụ; giám sát tiến độ thực hiện Chiến dịch; kiểm tra việc chuẩn bị công tác hậu cần, nhân lực, vật lực của đội lưu động; các hoạt động tuyên truyền vận động; giám sát kỹ thuật cung cấp các gói dịch vụ.
Ông Ngô Hòa -UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định: "Để Chiến dịch đạt kết quả cao, trước hết cấp ủy chính quyền, các tổ chức ban, ngành, xã hội vận động tuyên truyền, tạo khí thế sôi nổi thu hút mọi đối tượng tham gia, nhằm làm tiền đề cho việc giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trong năm, hướng đến thực hiện quy mô dân số mỗi cặp vợ chỉ có 1 đến 2 con, nâng cao chất lượng cuộc sống".
Đức Hy - Văn Minh
