Chiến dịch đợt 1/2009 ở Phú Thọ: Nhiều tín hiệu khả quan

| KHHGĐ

Giadinh.net - Ông Nguyễn Khắc Bình, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Phú Thọ cầm bản tổng hợp báo cáo Chiến dịch đợt 1/2009 của các huyện trên tay, phấn khởi cho biết: Tính chung quý 1 cả số sinh và sinh con thứ 3 đều giảm hẳn.

Kết quả Chiến dịch khá hơn

Ông Nguyễn Khắc Bình cho hay: “Đợt 1 Phú Thọ triển khai Chiến dịch ở 179/179 xã, so với cùng kỳ 2007, 2008 thì có nhiều chuyển biến, nên kết quả đạt được cũng khá hơn”.
 

Lễ ra quân chiến dịch ở Cẩm Khê, Phú Thọ (Ảnh: Hồng Quân).

 
Vào Chiến dịch, công tác DS-KHHGĐ ở Phú Thọ rất được Đảng bộ và chính quyền quan tâm, chỉ đạo sâu sát mạnh mẽ. 13/13 huyện đã thành lập xong Ban chỉ đạo dân số cấp huyện, vào guồng ngay cùng Chiến dịch, nhờ vậy mà kết quả rất tốt. Theo báo cáo sơ kết Chiến dịch của Phú Thọ, tổng các biện pháp tránh thai đợt 1 đạt được là 38.532 ca (86,9% KHCD), trong đó đặt vòng đạt 68,5% KHCD, thuốc tiêm 68% KHCD, thuốc cấy tránh thai 73% KHCD, viên uống tránh thai 94,4% KHCD, bao cao su 92,3% KHCD. Ông Bình cho biết ở một số địa phương, tổng các biện pháp tránh thai đạt rất cao. Ví như Thanh Sơn, Tân Sơn, Thanh Thuỷ, Việt Trì, Lâm Thao là những địa phương đạt chỉ tiêu tiêm thuốc tránh thai cao tới 131 – 148% so với KHCD. Biện pháp đặt dụng cụ tử cung có Tam Nông đạt 116,6% KHCD, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn đạt từ 80 – 84%.

Ông Nguyễn Khắc Bình rất vui khi chia sẻ: “Đặc biệt chỉ tiêu giảm sinh quý 1/2009 của Phú Thọ giảm hẳn. Toàn tỉnh nói chung cả chỉ tiêu sinh và sinh con thứ 3 đều có dấu hiệu tương đối tốt. Từ đầu năm tới nay có 4.755 trường hợp sinh, giảm so cùng kỳ 2008 là 243 trường hợp (4,56%). Số sinh con thứ 3 là 321 trường hợp, giảm 11 trường hơp, tương ứng với 3,31% so với cùng kỳ 2008.một số huyện giảm sinh khá mạnh như TP Việt Trì (16,36%), Tam Nông (19,12%), Thanh Thuỷ (12,6%). Số sinh con thứ 3 của huyện Tam Nông giảm 56,4% so cùng kỳ 2008, Lâm Thao giảm 34,15%, Thanh Thuỷ giảm 21%... 

Chuẩn bị cho đợt 2

Phú Thọ đang xây dựng tiếp đề án đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ.  Ban chỉ đạo dân số cấp xã đã thành lập xong, guồng máy DS-KHHGĐ của Phú Thọ từ tỉnh tới cơ sở đã thông suốt để chuẩn bị bước vào Chiến dịch đợt 2, với quyết tâm sẽ hoàn thành các chỉ tiêu năm đã đề ra.
 
Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ đi giám sát Chiến dịch (Ảnh: H.Quân).
 
Song song với công tác DS-KHHGĐ, Phú Thọ triển khai liên tiếp các lớp tập huấn về đề án tiền hôn nhân giai đoạn 2009-2011 cho các thanh niên/vị thanh niên, nhất là đội ngũ tuyên truyền viên DS-KHHGĐ, đồng thời khảo sát đánh giá thực trạng nhận thức và hiểu biết của thanh niên/vị thành niên từ 15-24 tuổi tại các địa bàn. Đội ngũ tuyên truyền viên sẽ trở về địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho thanh niên/vị thành niên, góp phần thực hiện đề án tiền hôn nhân giai đoạn 2009-2011. Đó cũng là cơ sở nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hành, chăm sóc SKSS theo khoa học cho thanh niên/vị thành niên cả về sức khỏe bà mẹ trẻ em, chăm sóc trẻ sau sinh, nâng cao chất lượng dân số, thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001- 2010 và kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số giai  đoạn 2006-2010 của Phú Thọ.

Trà Giang - Vi Thị Ngát

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển -

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.