Chiến dịch tiêm miễn phí vaccine sởi- rubella: Thành lập đường dây nóng giải đáp thắc mắc của người dân
GiadinhNet - Chiến dịch tiêm phòng vaccine sởi- rubella là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Theo Bộ Y tế, qua kiểm tra giám sát cho thấy công tác chuẩn bị Chiến dịch rất chu đáo, có sự chỉ đạo và tham gia trực tiếp của chính quyền các cấp; ngành Y đã phối hợp tốt với ngành giáo dục trong công tác điều tra lập danh sách đối tượng và tổ chức tiêm chủng tại trường học.
Thông tin về Chiến dịch đã được người dân biết và hưởng ứng. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng được chuẩn bị chu đáo. Tính đến nay, chưa có trường hợp nào gặp phản ứng nặng sau tiêm được ghi nhận...
Theo báo cáo nhanh, tính đến ngày 6/10, số địa phương đã triển khai Chiến dịch là 26/63 tỉnh, thành. 37 tỉnh còn lại sẽ triển khai Chiến dịch trong thời gian từ nay đến cuối tháng 10. Số đối tượng trẻ được tiêm là 757.561 trẻ (đạt tỷ lệ 44,1% tổng số đối tượng đợt 1 của các địa bàn đang triển khai); số trẻ hoãn tiêm: 30.094 bé, chủ yếu là do mắc các bệnh nhiễm trùng cấp tính, sốt. Các trường hợp này sẽ được rà soát và tiêm vét trong các đợt tiếp theo.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo Cục Y tế dự phòng thành lập một đường dây nóng để trả lời tất cả các thắc mắc liên quan đến Chiến dịch. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, ngày 9/10, Cục Y tế Dự phòng đã công bố số điện thoại của đường dây nóng thông qua số 0963.851.919. Mọi thắc mắc của nhân dân và cán bộ y tế về Chiến dịch và các vấn đề liên quan đều có thể liên hệ qua số máy trên.
Theo PGS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM cho rằng, các Trung tâm y tế dự phòng cần có các tư vấn viên tốt để hướng dẫn, thuyết phục cha mẹ đưa con em mình đi tiêm chủng, thiết lập đường dây nóng về tiêm chủng, liên tục cập nhật các câu hỏi đáp tới người dân.
Ngày 8/10, trong cuộc họp về Chiến dịch, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị: Ban Chỉ đạo Quốc gia về tiêm chủng vaccine sởi – rubella cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác truyền thông ở cơ sở, cung cấp thông tin kịp thời để huy động người dân đưa con em mình đi tiêm chủng. Bộ GD&ĐT tiếp tục tăng cường chỉ đạo trong ngành dọc của mình tới các cấp học để công tác tiêm chủng đạt kết quả tốt. Công tác an toàn tiêm chủng cần siết chặt hơn nữa, cần tăng cường khám sàng lọc trước tiêm chủng…
Theo các chuyên gia y tế, chương trình tiêm chủng miễn phí ngày càng đầy đủ số lượng, chủng loại vaccine, chất lượng lại tương đương vaccine dịch vụ, không tốn công sức đưa con em đi lại nhiều nên người dân nên cân nhắc để đỡ tốn tiền không cần thiết!
Hoàng Phương