Chiêu nhét tiền giả trong bụng gà bị lật tẩy

| Pháp luật

Nhân viên của Khanh mang gà về mổ bụng, thấy bên trong có 10 cục tiền loại 200.000 đồng tiền giả, được cuộn tròn.

TAND Hà Nội vừa tuyên Nguyễn Văn Khanh (36 tuổi, ở Hải Dương) 14 năm tù về tội Lưu hành tiền giả.

Theo cáo buộc, năm 2010, Khanh kinh doanh quán karaoke tại thành phố Lạng Sơn . Khi đó, Nguyễn Văn Hương và Nguyễn Văn Hoành là nhân viên tại quán.

Quá trình kinh doanh quán karaoke, người phụ nữ tên Lan (không rõ lai lịch) lui tới và dần trở nên thân thiết. Lan đặt vấn đề với bị cáo việc chị ta muốn mua tiền giả, tỷ lệ 40.000 đồng tiền thật được 100.000 đồng tiền giả.

Chiêu nhét tiền giả trong bụng gà bị lật tẩy - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Khanh tại tòa.

Trước lời đề nghị, Khanh đồng ý và liên hệ với một người phụ nữ tên Đài (có chồng là người Trung Quốc) để mua tiền giả. Hai bên thống nhất, 30.000 đồng tiền thật được 100.000 đồng tiền giả.

Chiều 7/4/2010, Khanh chỉ đạo 2 nhân viên đi gặp một người phụ nữ, đưa cho người này 15.000 Nhân dân tệ và nhận về 2 con gà.

Người phụ nữ dặn, "hàng" ở trong bụng gà. Nhân viên của Khanh mang gà về mổ bụng, thấy bên trong có 10 cục tiền loại 200.000 đồng tiền giả được cuộn tròn.

Số tiền giả này Khanh chỉ đạo nhân viên mang xuống Hà Nội bán cho Lan với giá 85 triệu đồng.

Chiều 8/4/2010, khi Hương và Hoành mang tiền giả đến ga Hà Nội giao dịch thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Người phụ nữ tên Lan nhanh chân chạy thoát.

Tại Lạng Sơn, hay tin nhân viên bị bắt, Khanh cũng bỏ trốn. Đến ngày 15/8/2019, chủ quán karaoke buôn tiền giả bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Trước đó, vào năm 2010, Hương và Hoành lần lượt bị TAND Hà Nội tuyên 13 và 12 năm tù cùng về tội Lưu hành tiền giả.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo rất nguy hiểm đối cho xã hội vì đã xâm phạm chế độ quản lý độc quyền về tiền tệ của Nhà nước...

Theo Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.