Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chính phủ tin tưởng giao Hải Phòng làm chủ đầu tư DA Cảng HKQT Cát Bi

Thứ năm, 16:14 12/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet- Sáng nay (12/5) tại Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động, phục vụ hành khách.

Thực hiện Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 7/9/2013 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn 2015 và định hướng đến năm 2025, thành phố Hải Phòng là địa phương đầu tiên của cả nước được Chính phủ tin tưởng giao làm chủ đầu tư dự án.


Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi trong ngày khánh thành. Ảnh: ML

Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi trong ngày khánh thành. Ảnh: ML

Theo đó, thành phố Hải Phòng đã huy động mọi nguồn vốn và với sự hỗ trợ 800 tỷ đồng ứng trước từ ngân sách Trung ương, Hải Phòng đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan nỗ lực trong giải phóng mặt bằng của12 tổ chức, tái định cư cho 340 hộ dân để phục vụ xây dựng Cảng hàng không sân bay quốc tế Cát Bi. Dự án có tổng mức đầu tư 3.660 tỷ đồng, sân bay đạt cấp 4E theo Tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO và sân bay quân sự cấp I.

Khu bay gồm đường cất hạ cánh được xây dựng mới dài hơn 3km, rộng 45m, các đường lăn chờ, 2 sân quay đầu; Xây dựng mới sân đỗ máy bay, đảm bảo 08 vị trí đỗ cho máy bay A321/giờ cao điểm; đáp ứng hoạt động của các loại máy bay hiện đại như Boeing 747, Boeing 777 và tương đương; là sân bay dự bị cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Các hệ thống thoát nước, hệ thống thiết bị đèn hiệu hàng không, quan trắc khí tượng, đài dẫn đường DVOR/DME, hệ thống dẫn đường hạ cánh chính xác ILS/DME hiện đại tiêu chuẩn CAT II, bảo đảm máy bay có thể hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu.


Hành khách đang chờ làm thủ tục lên máy bay từ nhà ga mới sân bay Cát Bi. Ảnh: ML

Hành khách đang chờ làm thủ tục lên máy bay từ nhà ga mới sân bay Cát Bi. Ảnh: ML

Nhà ga Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được thiết kế hiện đại, 2 cao trình với tổng diện tích sàn 15.630m2, 2 ống lồng đôi, đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ hàng không tiên tiến, theo tiêu chuẩn quốc tế, công suất khai thác thực tế đạt 4 triệu hành khách/năm, đáp ứng 1.000 hành khách/ giờ cao điểm.

Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi nằm trong nội đô thành phố, chỉ cách Trung tâm thành phố 8 km, cách hệ thống cảng biển Hải Phòng 6 km, cách Khu công nghiệp Đình Vũ 8 km, cách Khu công nghiệp VSIP 15km, cách Khu Công nghiệp Tràng Duệ 18km, cách khu du lịch quốc tế Đồ Sơn 25 km

Hiện nay, Cảng Hàng không Cát Bi có 3 hãng hàng không trong nước là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific đang khai thác 5 đường bay trong nước nối thành phố Hải Phòng với thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, sân bay Cam Ranh, sân bay Pleiku .

Việc khánh thành Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi tạo sức hấp dẫn đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ thu hút vốn đầu tư vào Hải Phòng và các địa phương trong khu vực Duyên hải Bắc bộ, tạo bước phát triển đột phá không chỉ cho Hải Phòng mà còn khai thác tối đa tiềm năng lợi thế toàn bộ vùng Duyên hải Bắc bộ trong thời gian tới. Cùng với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng như Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường cao tốc Quảng Ninh – Hải Phòng, đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sẽ tạo thành một hệ thống giao thông hoàn chỉnh, góp phần đẩy nhanh thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong khu vực.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngợi khen tinh thần và sự nỗ lực của hệ thống chính quyền thành phố Hải Phòng đã hoàn thành dự án đúng tiến độ. Ảnh: ML

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngợi khen tinh thần và sự nỗ lực của hệ thống chính quyền thành phố Hải Phòng đã hoàn thành dự án đúng tiến độ. Ảnh: ML

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi thành phố Hải Phòng, các bộ ngành liên quan và người dân đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, ủng hộ GPMB để hoàn thành dự án. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, sự ra đời Cảng HKQT Cát Bi không chỉ giúp người dân địa phương đi lại thuận tiện mà còn giúp người dân vùng Đông Bắc, miền Duyên hải Bắc bộ giao thương, đi lại thuận lợi hơn, tạo đà phát triển kinh tế cho thành phố Cảng.

Minh Lý/ Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Cô Tô (Quảng Ninh) chôn cất xác cá voi 10 tấn trôi dạt trên biển

Người dân Cô Tô (Quảng Ninh) chôn cất xác cá voi 10 tấn trôi dạt trên biển

Đời sống - 52 phút trước

Xác cá voi nặng khoảng 10 tấn trôi dạt vào vùng biển ven đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và được chính quyền, người dân tổ chức chôn cất theo phong tục địa phương.

3 loại tiền lương sẽ tăng từ ngày 1/7 tới, hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng chính sách mới

3 loại tiền lương sẽ tăng từ ngày 1/7 tới, hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng chính sách mới

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Theo chính sách cải cách tiền lương mới, từ ngày 1/7/2024, ba loại tiền lương quan trọng gồm lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu sẽ tăng.

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Xã hội - 59 phút trước

GĐXH - Gần sáng nay (1/5), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

Ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Đời sống - 2 giờ trước

Trong lúc đi tập thể dục buổi tối tại công viên trong khu đô thị The Manor Central Park, người dân phát hiện con rắn hổ mang nặng 3kg.

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Xã hội - 3 giờ trước

Bị CSGT xử phạt do không có giấy phép lái xe, sử dụng xe độ chế,... thiếu niên 17 tuổi ở Phú Yên nói "phải đi vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng".

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều chính sách liên quan kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024. Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật và sẽ xử lý nghiêm.

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Xã hội - 11 giờ trước

Nhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top