Chính quyền bất lực, “cát tặc” hoành hành
GiadinhNet - Tại nhiều đoạn sông Thái Bình chảy qua 8 xã giáp ranh giữa 2 huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) thời gian này liên tục xuất hiện những tàu hút cát trái phép.
Những con tàu này đã làm sạt lở hai bên bờ sông, xâm hại đê điều, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương…
Thách thức chính quyền
Theo phản ánh của nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản tại bãi bồi ven sông Thái Bình, từ 2009 đến nay, đoạn sông Thái Bình từ cầu phao Đăng đến xã Cấp Tiến (huyện Tiên Lãng) thường xuyên có từ 4 - 6 tàu tải trọng từ 250 – 500 tấn hút cát trên sông. Đây là nguyên nhân làm sạt lở 3 đoạn đê bao dài 500m về phía huyện Vĩnh Bảo và 100m đê bao thuộc khu đầm thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng. Những tàu hút cát ngang nhiên khai thác trái phép nhất là 4 con tàu mang số hiệu HP 2116, HP 1019, HP 2095, HP 0289. Hàng ngày các tàu lượn đi lượn lại, khai thác bên phía bờ xã Cấp Tiến và Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.
Phát hiện thấy hành vi khai thác trái phép trên, người dân địa phương đã ra sức ngăn cản nhưng những tàu này vẫn cố tình áp sát cách bờ khoảng 15m để hút cát. Ước tính, mỗi tàu hoạt động liên tục sẽ hút được gần 4.000m3/ngày, mỗi tháng thu được hàng tỷ đồng. Tàu hút cát hoạt động liên tục gây sạt lở các bãi bồi hai bên sông. Chiều ngang sông chỗ rộng nhất tới hơn 100m, những lúc cao điểm có 4 - 5 tàu trọng tải vài trăm tấn ngang nhiên hút cát từ sáng sớm tới tối. Bên kia sông Thái Bình thuộc xã Tam Đa (Vĩnh Bảo), tàu hút cát thường xuyên nên dọc bờ sông làm đất chân đê bị lở, có những đoạn lấn sâu vào bãi vùng của dân.
Được biết, đoạn sông Thái Bình chảy qua khu vực trên không có tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nào được UBND thành phố Hải Phòng cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản (cát). Trước tình trạng trên, UBND huyện Tiên Lãng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương xử phạt các hành vi khai thác cát trái phép trên các tuyến sông, cửa biển thuộc huyện. Tuy nhiên, do việc đẩy đuổi thiếu kiên quyết, nửa vời nên đâu vẫn hoàn đấy. Chính quyền địa phương thì luôn thanh minh với điệp khúc: “Lực lượng mỏng, không được trang bị phương tiện chuyên dụng để tiếp cận tàu hút cát nên lực lượng chức năng chỉ có cách đứng trên bờ xua đuổi, do vậy hiệu quả xử lý chưa nghiêm”.
Điệp khúc “bó tay”
Ông Vũ Trung Tiến, quản lý đầm thủy sản rộng 6 ha tại thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết cho biết, do nhiều lần xua đuổi không hiệu quả, người dân ven sông đã ném gạch, đá xuống tàu khai thác cát. Thấy vậy, các đối tượng trên tàu không những không rút lui mà còn ngang nhiên ném ngược gạch, đá vào cây trồng, nhà cửa của người dân.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nhữ Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết cho hay, tuyến đê bao tại xã Kiến Thiết có chiều dài 7,5 km, theo quy định, UBND xã có chức năng, thẩm quyền xử phạt các trường hợp khai thác khoáng sản. Tuy nhiên ông Hải lại lặp lại điệp khúc của huyện: “Do lực lượng địa phương mỏng, thiếu trang bị, phương tiện chuyên dụng nên khi phát hiện “cát tặc” đều phải báo cáo UBND huyện xin ý kiến, đồng thời đề nghị các chủ hộ tự bảo vệ đầm mình, tìm mọi cách xua đuổi các tàu hút cát”.
Mới đây, khoảng 12h ngày 3/10/2012, UBND xã Kiến Thiết nhận được tin báo tàu HP 0919 do Phạm Đức Tám (trú tại xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) làm chủ đang hút cát trên sông. Do người dân quá bức xúc nên UBND xã đã phải báo cáo ngay lên UBND huyện Tiên Lãng. Sau đó Ủy ban huyện đã chỉ đạo công an huyện xuống hiện trường. Khi kiểm tra tàu HP 0919, 3 đối tượng vận hành tàu này đã ra sức ngăn cản, chống đối. Lực lượng công an đã tạm giữ tàu, bàn giao cho UBND huyện xử lý. Thế nhưng trong khi tàu này bị xử lý thì 5- 6 tàu cát khác vẫn ngang nhiên hoành hành giữa thanh thiên, bạch nhật.