Chính quyền vẫn loay hoay xác định nguyên nhân

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài về hiện tượng người dân chết vì ung thư tăng đột biến tại hai phường của thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), cơ quan chức năng địa phương này đã vào cuộc điều tra và thừa nhận nội dung báo phản ánh đúng sự thật. Tuy nhiên, nguyên nhân gây nên bệnh ung thư làm hoang mang dân chúng chưa được chính quyền làm rõ.

Chính quyền vẫn loay hoay xác định nguyên nhân 1

Ông Mai Quang Bính, Phó phòng TN-MT thị xã Bỉm Sơn trả lời phóng viên về vụ việc. Ảnh: TG


Người chết chủ yếu là công nhân các nhà máy  trên địa bàn?

Văn bản số 883/UBND-TNMT của UBND thị xã Bỉm Sơn gửi Báo GĐ&XH khẳng định: Việc có nhiều trường hợp người chết do mắc bệnh ung thư trên địa bàn phường Lam Sơn, Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn theo Báo GĐ&XH phản ánh là đúng sự thật.

Tại biên bản làm việc ngày 10/7  tại hai phường Lam Sơn, Đông Sơn gồm đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở TN-MT), Phòng TN-MT thị xã và đại diện lãnh đạo hai phường; ông Nguyễn Ngọc Môn, Chủ tịch UBND phường Lam Sơn cho biết, theo thống kê của Trạm Y tế phường, từ  năm 2011 đến nay có 50 trường hợp người chết do bệnh ung thư. Còn ông Lê Anh Chiến, Trưởng khu phố 9, đại diện cho người dân cho rằng: 150 hộ trong khu phố đa số nằm trong khu công nghiệp, bao quanh khu phố là nhà máy gạch, nhà máy sản xuất tấm lợp, nhà máy xi măng Bỉm Sơn. “Khi thời tiết thay đổi thì bụi, mùi hôi khó chịu phát tán, ảnh hưởng đến sức khỏe bà con. Từ năm 2002 đến nay, riêng khu phố 9 đã có 17 trường hợp chết vì ung thư (chủ yếu ung thư phổi). Những trường hợp tử vong chủ yếu là công nhân lao động tại các nhà máy đóng trên địa bàn thị xã”, ông Chiến cho biết.

Cũng trong buổi làm việc trên, lãnh đạo phường Đông Sơn cho biết: Từ năm 2011 đến nay, phường đã có 40 trường hợp người chết do các bệnh ung thư. Những người còn sống mắc bệnh ung thư phường chưa thống kê được. Đại diện người dân, ông Hoàng Văn Lược, Trưởng khu phố 7 cung cấp thêm: Bao quanh khu phố là nhà máy gạch, nhà máy vôi, bãi rác núi Voi, khi thời tiết thay đổi, mùi hôi phát tán rất khó chịu. Từ năm 2012 đến nay trên địa bàn khu phố có 10 trường hợp chết vì ung thư. Các trường hợp này cũng chủ yếu là công nhân lao động trong các nhà máy trên địa bàn thị xã.
 
Sở Y tế vào cuộc

Tại Công văn số 883/UBND-TNMT ngày 21/7 của UBND thị xã Bỉm Sơn trả lời Báo GĐ&XH, UBND thị xã Bỉm Sơn cho rằng, trước kia các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn hai phường và các cơ sở nằm giáp ranh với các phường có phát sinh bụi, tiếng ồn, nước thải làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Sau nhiều lần phối hợp kiểm tra, giám sát, Sở TN-MT đã yêu cầu các đơn vị khắc phục những tồn tại trên, đến nay mức độ ô nhiễm môi trường đã giảm…

UBND thị xã Bỉm Sơn cho biết, sẽ đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, khảo sát, đo đạc, lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng môi trường nước, không khí và điều tra khác trên địa bàn hai phường, khi có kết quả cụ thể sẽ trả lời cho người dân rõ.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Mai Quang Bính, Phó phòng TN-MT thị xã Bỉm Sơn cho biết, từ trước đến nay chưa nhận được bất kỳ ý kiến nào của người dân về tình trạng trên(?!). Sau khi Báo GĐ&XH phản ánh thì mới nắm bắt được tình hình. Cũng theo ông Bính, sau khi báo nêu, trước mắt Phòng TN-MT thị xã sẽ tham mưu cho UBND thị xã Bỉm Sơn chỉ đạo hai phường tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước, lắp đặt các bể thu nước mưa làm nước ăn uống chính, xây dựng bể lọc nước trước khi sử dụng cho sinh hoạt…

Trong khi đó, ông Lê Hữu Uyển, người phát ngôn Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, lãnh đạo Sở đang chỉ đạo các phòng, ban chức năng điều tra, đánh giá, làm các xét nghiệm xem người dân chết vì ung thư do nguyên nhân nào. “Trước kia do không có số liệu báo cáo điều tra nên Sở không nắm được, chúng tôi cũng chỉ mới biết thực trạng trên sau khi Báo GĐ&XH phản ánh”, ông Uyển nói.
 
Ngọc Hưng
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can, trong đó có nhiều cán bộ xã, về tội "Tham ô tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức của Đền Công đồng Bắc Lệ.

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm giải tỏa áp lực ùn tắc cho các nút giao huyết mạch của Thủ đô, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, hướng tới mục tiêu cán đích trước ngày 31/12/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.