Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chớ coi thường bệnh da liễu mùa nắng nóng

Thứ tư, 10:35 18/05/2011 | Y tế

GiadinhNet - Thời tiết nắng nóng đầu hè tới 37 - 38 độ khiến nhiều người phải nhập viện do mắc các bệnh liên quan đến da, nhất là nhiễm trùng da.

Thời gian tới, có thêm nhiều đợt nắng nóng, các bác sĩ cảnh báo bệnh da liễu sẽ có cơ hội bùng phát.

Gia tăng bệnh nhân bị viêm da

Mới nắng đầu hè, khoa Khám bệnh, Viện Da liễu Quốc gia (tại Hà Nội)  đã liên tục tiếp nhận bệnh nhân đến khám với các triệu chứng nổi mẩn đỏ, mụn nước, mẩn ngứa... Anh Nguyễn Hải Sơn (Từ Liêm, Hà Nội) có mặt từ lúc từ 7 giờ sáng để mua phiếu khám bệnh cho con nhưng chờ đến tận 11 giờ mà vẫn chưa tới lượt. Anh Sơn nói: "Con tôi bị ngứa hơn tháng nay, cho cháu đi chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Mấy hôm nay trời nắng nóng, cháu lại ngứa nhiều hơn, có lúc còn gãi trầy xước cả da".
 
Bệnh nhân đến khám tại Viện Da liễu Quốc gia tăng lên
vì nắng nóng. Ảnh: PT

BS. Nguyễn Minh Hằng, Phó khoa Khám bệnh (Viện Da liễu Quốc gia) cho biết: Những ngày nhiệt độ cao, trung bình mỗi ngày bác sĩ đã thăm khám cho trên dưới 50 lượt bệnh nhân. Ngày cao điểm lên tới gần 200 người, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ tháng trước. Không chỉ tiếp nhận nhiều trẻ em mắc các bệnh viêm da do nắng nóng mà phòng khám còn tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị ngứa và dị ứng vì có tiếp xúc với vật nuôi trong nhà.

Tại BV Da liễu Hà Đông, Ths.Bs Đinh Doãn Thạch, Trưởng khoa Khám bệnh cũng cho biết, số bệnh nhân đến khám các bệnh về da tăng 20%. Mấy ngày nắng nóng vừa qua, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 50- 60 bệnh nhân đến khám. Bên cạnh bệnh chốc, nấm da, trời nắng còn khiến số bệnh nhân mắc bệnh chàm, ghẻ và lang ben tăng lên.

Ngứa do mất vệ sinh
 

"Những người có cơ địa tiết nhiều mồ hôi nên mặc quần áo rộng rãi, với chất liệu vải hút mồ hôi. Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu nào bất thường ở da, cần tới khám để được điều trị đúng cách. Tránh việc tự ý điều trị vì có thể bệnh không khỏi mà còn gây dị ứng thuốc nguy hiểm đến tính mạng".

Ths. BS Đinh Doãn Thạch
Theo BS Đinh Doãn Thạch, đáng lưu ý là 50% bệnh nhân đến khám là trẻ nhỏ. Nhiều trẻ bị hăm, lở vùng bẹn, bìu, kèm nhiều mụn ở mông do đóng bỉm dẫn đến da bị nhiễm trùng. Nhiều trẻ bị thủy đậu, cha mẹ bắt bé mặc đồ quá kín làm các nốt phỏng bị bội nhiễm mưng mủ, bệnh nặng hơn.

Số trẻ mắc bệnh chốc cũng tăng đột biến. Nguyên nhân do trời nóng, da trẻ bị khô và đổ mồ hôi, chảy nước mũi. Khi trẻ chùi mũi, thường quẹt ngang vùng mũi họng gây trầy xước da, giúp vi khuẩn xâm nhập niêm mạc phát ra bệnh chốc. Tổn thương ban đầu chỉ là mảng đỏ nhưng lan rộng rất nhanh.

Ở người lớn, hay gặp nhất là nấm da, đặc biệt những người lao động nặng, hay đổ mồ hôi. Thường gặp là nấm kẽ tay, kẽ chân ở những người làm việc trong môi trường ẩm, thường xuyên tiếp xúc với nước. Triệu chứng thường thấy là ở bàn chân hoặc gót chân có những mảng da màu đỏ, vết nứt hay những mụn nước. Nếu bệnh nhân phát hiện và điều trị sớm, bệnh sẽ không ảnh hưởng nhiều nhưng nếu tiếp tục tiếp xúc với không khí ẩm có thể bị bội nhiễm làm bàn chân sưng tấy, có mụn mủ, bóng mủ, kèm theo sốt.

Để phòng ngừa nấm da cũng như các bệnh da liễu khác, BS Thạch khuyên, mọi người nên chủ động phơi hong chăn màn, giường chiếu, quần áo và các vật dụng khác trong gia đình để côn trùng không còn nơi trú ngụ. Giữ vệ sinh cá nhân, tích cực rửa chân tay bằng nước sạch, tránh để mồ hôi trên người quá lâu. Các gia đình cũng cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, không để nhà ẩm ướt vì đó cũng có thể là nguồn khởi phát bệnh tật do ruồi muỗi...
 
Phương Thuận
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cứu sống em bé 11 ngày tuổi ở Hòa Bình mắc chứng tim bẩm sinh hiếm gặp

Cứu sống em bé 11 ngày tuổi ở Hòa Bình mắc chứng tim bẩm sinh hiếm gặp

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E vừa phẫu thuật cứu sống thành công một bệnh nhi mới 11 ngày tuổi, nặng 2,3 kg ở Hòa Bình mắc bệnh cửa sổ chủ phế - một bệnh tim bẩm sinh rất hiếm gặp, gây suy tim và có nguy cơ tử vong cao.

Các bước sử dụng sổ sức khỏe điện tử VNeID nhanh, tiện lợi khi đi khám chữa bệnh

Các bước sử dụng sổ sức khỏe điện tử VNeID nhanh, tiện lợi khi đi khám chữa bệnh

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Sổ sức khỏe điện tử VNeID là một ứng dụng di động của Bộ Y tế, giúp người dân có thể theo dõi và quản lý thông tin sức khỏe một cách chủ động và tiện lợi. Dưới đây là các bước hướng dẫn sử dụng ứng dụng này khi đi khám chữa bệnh.

13 người cấp cứu vì rắn độc cắn, có loài chưa từng xuất hiện ở địa phương

13 người cấp cứu vì rắn độc cắn, có loài chưa từng xuất hiện ở địa phương

Y tế - 1 ngày trước

13 người dân khi thu dọn, sinh hoạt tại nhà đã bị rắn độc cắn đặc biệt có loài trước nay chưa từng xuất hiện ở địa phương.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Trân trọng cảm ơn sự chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Thứ trưởng Bộ Y tế: Trân trọng cảm ơn sự chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Y tế - 2 ngày trước

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trân trọng cảm ơn độc giả của Báo Sức khỏe và Đời sống đã quyên góp ủng hộ một số tiền và hàng hóa thiết yếu với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng để giúp đồng bào vượt cơn hoạn nạn.

Ghép thận cứu sống em bé 8 tuổi suy thận mạn giai đoạn cuối kèm suy tim

Ghép thận cứu sống em bé 8 tuổi suy thận mạn giai đoạn cuối kèm suy tim

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, đây được xem là một trong những ca ghép thận khó khăn nhất từ trước đến nay của bệnh viện.

Cho con uống thuốc mãi không khỏi, đi khám bất ngờ phát hiện 'thủ phạm' trong vùng kín của bé gái 6 tuổi

Cho con uống thuốc mãi không khỏi, đi khám bất ngờ phát hiện 'thủ phạm' trong vùng kín của bé gái 6 tuổi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Được gia đình gặng hỏi, cháu bé kể có nhét một dị vật vào trong âm đạo khi ở trường.

Bộ Y tế và Tổ chức Di cư Quốc tế tăng cường hợp tác nâng cao sức khỏe cho người di cư

Bộ Y tế và Tổ chức Di cư Quốc tế tăng cường hợp tác nâng cao sức khỏe cho người di cư

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Chiều 18/9, Bộ Y tế và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã tổ chức lễ ký Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người di cư, đồng thời hỗ trợ người di cư tiếp cận các hệ thống và chính sách y tế quốc gia.

Xem điện thoại khi đi thang máy, bé 6 tuổi bị cửa kẹt gãy chân

Xem điện thoại khi đi thang máy, bé 6 tuổi bị cửa kẹt gãy chân

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Do tập trung xem điện thoại trong lúc bước vào thang máy, bé 6 tuổi sơ ý kẹt chân vào cửa thang dẫn đến tai nạn gây gãy chân.

Tự uống thuốc điều trị đau họng tại nhà, thai phụ 27 tuổi nhập viện cấp cứu

Tự uống thuốc điều trị đau họng tại nhà, thai phụ 27 tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Sau 30 phút uống thuốc điều trị đau họng, bệnh nhân xuất hiện nổi mề đay toàn thân, khó thở, thở rít, đau ngực, choáng, được người nhà đưa đi cấp cứu.

Bé trai 5 tuổi, nặng 60kg suýt tử vong chỉ vì mắc cúm, bác sĩ chỉ rõ đây là lý do khiến bệnh năng hơn

Bé trai 5 tuổi, nặng 60kg suýt tử vong chỉ vì mắc cúm, bác sĩ chỉ rõ đây là lý do khiến bệnh năng hơn

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Béo phì là một trong những yếu tố tiên lượng nặng của cúm. Bệnh nhân béo phì nhiễm cúm có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp diễn tiến nhanh, cần can thiệp điều trị tích cực, kịp thời.

Top