Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Choáng” với kiểu lên mạng tự kê đơn thuốc

Thứ sáu, 09:06 26/06/2015 | Y tế

GiadinhNet - Một chuyên gia y tế người nước ngoài chia sẻ, ông đã sốc khi chứng kiến việc tùy tiện sử dụng kháng sinh tại Việt Nam. Hành động bừa bãi này sẽ tác động nguy hiểm tới môi trường sống cũng như sức khỏe con người.

 

Theo các chuyên gia, tình trạng kháng thuốc đặc biệt tại các nước đang phát triển đang ở mức báo động. 	Ảnh minh họa
Theo các chuyên gia, tình trạng kháng thuốc đặc biệt tại các nước đang phát triển đang ở mức báo động. Ảnh minh họa

 

Mua thuốc kháng sinh không cần kê đơn

Theo các chuyên gia, tình trạng kháng thuốc đặc biệt ở các nước đang phát triển ở mức báo động. Nếu không giải quyết bây giờ thì trong tương lai nhiều bệnh nhiễm khuẩn không điều trị được, các phẫu thuật sẽ nguy hiểm hơn. Chi phí thiệt hại do kháng thuốc ước tính là 100.000 tỷ USD (đến năm 2050), 10 triệu người có thể chết mỗi năm nếu chúng ta không có hành động kiên quyết hơn. Kháng thuốc hiện là mối đe dọa nghiêm trọng và thầm lặng, tạo ra bởi con người và giải pháp cũng chính do con người đưa ra.

Một người cảm thấy sức khỏe không tốt, họ chỉ cần ra hiệu thuốc, mô tả sơ qua bệnh tật, thế là nhân viên  bán thuốc có thể kê luôn cho khách hàng. Thậm chí nhiều người hiện nay tự lên mạng, tra cứu và kê đơn cho mình. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến, đặc biệt ở các thành phố. Không chỉ tự mua thuốc cho mình, nhiều người còn “thông thái” tư vấn, khuyên người khác dùng thuốc theo kinh nghiệm bản thân.

Chị Trịnh Thị Minh (30 tuổi)-  nhân viên bán thuốc sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội cho hay: Một đơn thuốc viêm đường hô hấp của con gái, chị có thể sử dụng cho nhiều đứa trẻ mà không cần phải đến bệnh viện. Theo các chuyên gia, điều này sẽ rất nguy hiểm, vì từng độ tuổi,  từng thể trạng người bệnh, nặng - nhẹ khác nhau mà bác sĩ có thể kê khác nhau; Không nhất thiết cứ hắt hơi, sổ mũi là dùng kháng sinh.

Theo một khảo sát năm 2010 về tình trạng bán thuốc kháng sinh ở gần 3.000 hiệu thuốc vùng nông thôn và thành thị phía Bắc, cho thấy nhận thức về kháng sinh và kháng kháng sinh của người bán thuốc cũng như người dân còn thấp. Đến 88% thuốc kháng sinh được người dân mua mà không cần kê đơn. Trong tổng doanh thu của hiệu thuốc, kháng sinh đóng góp đến gần 14% (khu vực thành thị) và khoảng 19% (vùng nông thôn). Đáng chú ý, nhiều người tự mua kháng sinh để điều trị ho, tỷ lệ này ở thành thị lên đến gần 32%.

Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây tại Việt Nam cũng cho thấy, trong số 10 loại thuốc được dùng phổ biến thì kháng sinh được người dân “ưu ái” nhất. Nhu cầu thực phẩm gia tăng, sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi cũng ở mức báo động. Nghiên cứu vào năm 2013 cho thấy, có đến 45 loại kháng sinh được người nông dân sử dụng để điều trị, dự phòng và thúc đẩy tăng trưởng.

Cam kết phòng chống kháng thuốc

Ngày 24/6 vừa qua, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ TN&MT và các đối tác phát triển lần đầu tiên đã cùng ký kết văn bản thỏa thuận giữa Bộ Y tế, các bộ, ngành với các đối tác phát triển tại Việt Nam về phòng, chống kháng thuốc. Việt Nam được WHO đánh giá là một trong những nước đầu tiên ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ký cam kết này.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, kháng sinh ra đời là bước ngoặc trong Y học về điều trị các bệnh nhiễm khuẩn. Kháng sinh không chỉ được sử dụng trong điều trị bệnh cho con người mà còn được sử dụng trong nông nghiệp nhằm mục đích tăng trưởng. Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh không thích hợp, lạm dụng thuốc khi không mắc bệnh lý nhiễm khuẩn đã làm gia tăng tình trạng kháng thuốc. Điều này khiến thời gian chữa trị kéo dài, chi phí tốn kém, nguy cơ tử vong cao. Khung pháp lý và hệ thống các văn bản quy định hiện hành chưa đủ để đối phó, giám sát và ngăn chặn những nguy cơ của việc kháng thuốc. Do vậy, cần có sự phối hợp về chính sách và hành động giữa các bộ, ngành dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, sự hỗ trợ toàn diện của cộng đồng và các đối tác phát triển.

Để triển khai kế hoạch này, Bộ Y tế đã thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống kháng thuốc (Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 13/3/2014) và thành lập 9 tiểu ban giám sát kháng thuốc, nhiều văn bản pháp quy về hoạt động dược lâm sàng đã được ban hành.

 

Nguy cơ quay trở lại kỷ nguyên trước khi có kháng sinh

Ông Jeffery Kobza, quyền Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho  hay: ”Cuộc khủng hoảng kháng thuốc đã mở rộng nhiều năm nay. Nhiều bệnh nhiễm trùng phổ biến, trước đây có thể điều trị dễ dàng bằng kháng sinh thì giờ lại đe dọa tính mạng con người. Sự phát triển của kháng thuốc nhanh hơn sự phát triển của thuốc mới, vì vậy chúng ta có nguy cơ quay trở lại kỷ nguyên trước khi có kháng sinh nếu không hành động kịp thời".

Năm 2011, nhân Ngày Sức khỏe Thế giới 7/4, Tổ chức Y tế Thế giới đã lấy khẩu hiệu “Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa” để kêu gọi các nước cùng chung tay phòng, chống kháng thuốc. Việt Nam đã hưởng ứng lời kêu gọi này và xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 (Quyết định số 2174/QĐ-BYT ngày 21/6/2013), với mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống kháng thuốc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tri Thường/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 17 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top