Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Choáng" với quan điểm lạ đời về... phá thai, lấy chồng của giới trẻ

Thứ sáu, 21:25 19/06/2015 | Xã hội

Giadinhnet – Gần đây, cộng đồng mạng liên tục xôn xao vì những phát ngôn gây sốc của nhiều bạn trẻ. Những quan điểm lạ đời về phá thai, lấy chồng… khiến cho nhiều người không khỏi lo sợ.

Đừng lấy chồng, hãy là single mom

Video clip của một cô gái xinh đẹp khuyên các cô gái không nên lấy chồng, thích có con thì thụ tinh nhân tạo và làm single mom để không phải chịu khổ, không phải khóc vì đàn ông đang tạo ra cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội.

Nội dung clip nói: Khuyên nhủ các em gái chưa có chồng đừng nên lấy chồng, ở giá, ráng làm kiếm tiền nuôi bản thân, tới 30 tuổi đi thụ tinh nhân tạo... thụ tinh vô, đẻ một đứa đẹp như con của E.Trần rồi nựng cho đã. Đừng có lấy chồng nghe chưa, lấy chồng là khổ nghe chưa, khóc tối ngày nghe chưa? Nuôi con (phải) nuôi thêm thằng chồng tối ngày đi ghen tới ghen lui. Ở không, làm kiếm tiền nuôi bản thân, có con, thằng nào thích thì đến, quen, không thích thì biến… Dù có thằng cua (tán) cũng đừng nên lấy, mấy thằng đó toàn là yêu quái, yêu tinh, ma, quỷ nhập nó không. Thằng nào lúc mới yêu cũng em này em nọ, ngọt, ngọt, ngọt. Tới chừng lấy về được, con nó đâu phải của tao... Mày ăn ở với người ta được, rồi tới giờ mày nói con thằng này thằng kia, mày đem đi bỏ. Không được! Mấy em gái, nghe lời của chế: Không được lấy chồng. Muốn có con thì đi thụ tinh nhân tạo, nghe chưa?"

 

Quan điểm đừng lấy chồng hãy là single mon của cô gái này đang gây bão trên cộng đồng mạng

Quan điểm "đừng lấy chồng hãy là single mon" của cô gái này đang gây bão trên cộng đồng mạng

 

Video clip về quan điểm này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng với gần 400.000 lượt xem. Nó đã trở thành đề tài tranh cãi trên các diễn đàn những ngày gần đây.

Nhiều chị em cho rằng, những phân tích của chủ nhân clip khá chính xác, nhất là về sự thay đổi thái độ trước - sau khi kết hôn của cánh đàn ông. Tuy nhiên, không ít dân mạng nổi giận cho rằng cô vơ đũa cả nắm, không công tâm khi đánh giá về đàn ông bằng những từ ngữ và tình huống tiêu cực. Thậm chí nhiều “gạch đá” dư luận cũng hướng về cô.

Không yêu thì phá thai

Cách đây không lâu, cô gái Việt sống sót tại Nepal sau vụ bão tuyết vào tháng 10/2014 – Võ Thị Thùy Linh đã đăng trên facebook của mình về việc ủng hộ một người bạn gái phá thai khi lỡ có thai với người yêu.

Cô đưa ra nhiều lý do vì sao mình đưa ra lời khuyên đó như đứa bé không phải là kết quả của tình yêu, đứa bé mới chỉ là phôi thai hay điều kiện hoàn cảnh của người bạn chưa tốt để chăm sóc, nuôi dưỡng con khi bé ra đời. Thậm chí cho rằng đứa trẻ sinh ra sẽ làm khổ 4 đời: 'Đời nó vì nó phải lớn lên trong cảnh ôm trong lòng một mối hận rằng vì sao cha mình lại rũ bỏ mình. Đời mẹ nó vì mẹ nó khó có thể hạnh phúc trong cuộc hôn nhân kế tiếp và cũng rất vất vả nếu sống một mình để nuôi nó.

Đời ông bà ngoại nó vì ông bà ngoại sẽ bị dèm pha là con gái chửa hoang… Đời bố nó vì bố nó có thể không nhận nó nhưng sau này về già chắc cũng chẳng sung sướng gì, nhất là từng rũ bỏ đi giọt máu của mình và vợ của anh ta mà biết thì cũng rùm beng chuyện. Đó là chưa kể đến một đời khác là đời cha dượng nó nếu mẹ nó kết hôn với người khác. Cha dượng có thể thương nó thật lòng đấy nhưng miệng đời thị phi, cha ghẻ cứ là cha ghẻ dù cha ghẻ nuôi con và cha ruột thì rũ bỏ con', cô gái viết.

Trước quan điểm của cô gái này, cư dân mạng đã có những tranh luận gay gắt, một nửa đồng ý với quan điểm của cô gái nhưng nửa khác thì cho rằng như vậy là quá tàn nhẫn.

Đó không phải là hiện tượng cá biệt về những quan điểm sống “lạ đời” của các bạn trẻ hiện nay. Ở giới nghệ sỹ, công chúng cũng không khỏi ngỡ ngàng về lối sống thoáng của họ. Họ thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình là ủng hộ sống thử, công khai sống thử, coi “tình một đêm” là… chuyện bình thường. Như diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc - Lương Mạnh Hải từng chia sẻ "Với tôi, người tình đôi khi chỉ đơn giản là đến với nhau vì sex, xong rồi đường ai nấy đi, mỗi người cuộc sống riêng'' hay ca sĩ Mai Khôi cũng không ít lần gây bão với những phát ngôn “Tôi có ngực đẹp thì tôi khoe”, “Tôi không muốn sinh con vì sinh con là tạo ra kiếp khổ”, “thích yêu người lớn tuổi để khi họ chết trước thì mình rảnh rang đi tu”…

Mọi người đều có quyền nói lên suy nghĩ cá nhân của mình khi thế giới internet thông thoáng, cởi mở. Nhưng phải chăng các bạn trẻ cần phải biết đâu là đúng, đâu là sai để tránh việc phát ngôn của bản thân cổ súy cho những trào lưu thiếu chuẩn mực. Quan niệm về tình dục ngày càng thoáng trong khi kiến thức về sức khỏe sinh sản hạn chế khiến không ít bạn trẻ đã nếm trái đắng.

Gia Hân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 32 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top