Chồng bác sỹ, vợ giáo viên cùng vào tù vì lừa đảo
Giadinh.net - Chỉ vì ham cờ bạc mà cặp vợ chồng bác sỹ - giáo viên này đã cho 17 người ăn phải ăn quả lừa, thậm chí cả ngân hàng cũng dính.
Nếu chấp nhận cuộc sống an phận thì cả Hoàng Văn Thái (SN 1957) và vợ là Nguyễn Thị Bình (SN 1958), trú tại tập thể Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, sẽ là một gia đình công chức được nhiều người mơ ước. Nhưng, đáng tiếc thay, thói ham mê cơ bạc đã cuốn họ vào vòng lao lý.
Thái là bác sỹ của một bệnh viện lớn của Hà Nội cùng vợ là giáo viên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã phải đứng trước vành móng ngựa, chịu sự phán xét của pháp luật về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.
Theo cáo trạng của VKSND Hà Nội, ngày 3/1/2003, Thái và vợ đã ký hợp đồng thế chấp ngôi nhà số 20 khu tập thể Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Từ Liêm, Hà Nội. Trong khi chưa trả hết nợ cho ngân hàng, Thái vẫn mang ngôi nhà trên để bán cho 3 người khác, thu về 850 triệu đồng.
Sở dĩ, Thái “qua mặt” và bán được ngôi nhà đang dùng để thế chấp ngân hàng vì khi làm sổ đỏ, vị bác sỹ này đã ma mãnh giữ lại được giấy quyết định của cơ quan phân ngôi nhà trên cho hai vợ chồng. Sau đó, đối với người cần mua, Thái đưa ra bản quyết định gốc phân nhà để viết giấy bán nhà và nhận tiền, rồi mượn cớ lý do đi làm thủ tục sang tên nên giữ lại bản quyết định gốc này. Sau đó, Thái lần lượt dùng tờ quyết định gốc ấy đi lừa, bán nhà tiếp cho người khác.
Không chỉ có vậy, mặc dù không có chức năng tuyển dụng lao động nhưng với phong thái đĩnh đạc, Thái đã dễ dàng lấy được lòng tin của những người cả tin, khi hứa hẹn sẽ xin việc làm ở bệnh viện, làm giáo viên và thậm chí hứa giúp một công ty ký hợp đồng với Ban quản lý dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La nhận hai gói thầu xây dựng. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Thái không hề xin việc giúp họ mà đã dùng tiền chi tiêu vào việc trả nợ cá nhân.
Không dừng lại ở đó, Thái và vợ đã nhiều lần thuê ô tô rồi đem cầm lấy tiền chi tiêu cho cá nhân. Tổng cộng CQĐT đã chứng minh được cặp vợ chồng này đã lừa đảo số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng. Có lẽ, danh sách các nạn nhân sẽ còn dài bất tận nếu như các cán bộ Ngân hàng NN&PTNT huyện Từ Liêm không kịp thời phát hiện và vạch mặt Thái trước cơ quan điều tra.
Tại phiên tòa xét xử sáng ngày 3/7, Thái khai nhận sở dĩ dính vào chuyện lừa đảo là do thường xuyên tham gia cá cược, cờ bạc, nên nợ nần chồng chất không còn khả năng trả nợ. Với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của 17 người lên đến trên 2 tỷ đồng, HĐXX sơ thẩm TAND Hà Nội tuyên phạt: Hoàng Văn Thái 18 năm tù, Nguyễn Thị Bình 8 năm tù, các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho những bị hại.
T.Q
Thông báo