Chủ cây xăng bị nhân viên sát hại

| Pháp luật

Tên Hùng dùng búa đánh vào đầu anh Cường làm anh Cường chết. Sau khi gây án, hung thủ lấy 1 xe Dylan, 1 ĐTDĐ, 1 máy vi tính xách tay của anh Cường rồi tẩu thoát.

Sự việc xảy ra lúc 22h20 ngày 3/11, tại ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM. Tên Nguyễn Viết Hùng (chưa rõ lai lịch) dùng búa đánh vào đầu anh Cường (sinh năm 1970, ngụ tại huyện Hóc Môn, chủ cây xăng) làm anh Cường chết. Sau khi gây án, hung thủ lấy 1 xe Dylan, 1 ĐTDĐ, 1 máy vi tính xách tay của anh Cường tẩu thoát.

Thông tin ban đầu cho thấy, tên Hùng làm cho cây xăng NS từ ngày 30/10/08. Vào thời gian trên anh Trần Quang Cảnh (sinh năm 1992, ngụ tại tỉnh Đắk Lắk, nhân viên cây xăng) phát hiện tênHùng điều khiển xe xủa anh Cường từ trong nhà chạy ra có biểu hiện nghi vấn nên báo cho chị Lê Thị Kiều (sinh 1972, em ruột anh Cường) vào nhà kiểm tra phát hiện vụ việc trên.

Tại hiện trường thu giữ 1 cây búa và 2 bức thư của tên Hùng để lại. Công an huyện Củ Chi phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra làm rõ và truy bắt tên Hùng xử lý.
 
Theo VTC News
kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.