Chủ ‘phòng’ vé máy bay là 'bà trùm' cho vay nặng lãi

| Pháp luật

Ngày 8/1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1978, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Chủ ‘phòng’ vé máy bay là 'bà trùm' cho vay nặng lãi - Ảnh 1.

Đối tượng Dung.

Theo tài liệu điều tra, Kim Dung bán vé máy bay tại nhà. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Dung có những mối quan hệ, kinh tế bất minh.

Quá trình xác minh, Công an quận Hà Đông làm rõ, Dung cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ. Đối tượng này thỏa thuận với khách vay 10 sẽ chỉ nhận được 8, tương đương với vay 1 triệu đồng sẽ nhận được 800 nghìn đồng, tương đương lãi suất 182,5%/ năm và trong vòng 40 ngày sẽ phải trả tiền.

Theo cơ quan công an, mặc dù lãi suất như thế, nhưng vì gặp khó khăn hậu COVID-19 nên nhiều người lao động nghèo, bà con tiểu thương vẫn phải "cắn răng" vay tiền của Dung để trang trải cuộc sống.

Để xử lý triệt để tụ điểm cho vay lãi nặng của Dung, Công an quận Hà Đông nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý triệt để hoạt động "tín dụng đen" của "bà trùm" này.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 5/1, cơ quan điều tra đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thị Kim Dung.

Làm việc với cơ quan công an, Dung khai nhận từ tháng 8/2022 đến nay đã cho nhiều người vay số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Mặc dù hoạt động "tín dụng đen" nhưng Dung không thuê các đối tượng xã hội đòi nợ, đe dọa khách mà trực tiếp làm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Ý kiến của bạn
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.