Chủ tịch Hà Nội đưa ra 2 giả thiết liên quan đến BN 237 người Thụy Điển và cảnh báo nguy cơ lây nhiễm đáng lo ngại

| Y tế

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đưa ra 2 giả thiết công dân Thụy Điển nhiễm COVID-19 và cảnh báo về mối nguy cơ này đến tất cả các đơn vị, địa phương.

Chủ tịch Hà Nội đưa ra 2 giả thiết liên quan đến BN 237 người Thụy Điển và cảnh báo nguy cơ lây nhiễm đáng lo ngại - Ảnh 1.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phiên thứ 27 (chiều 03/4), ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBDN TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Y tế báo cáo kỹ về con số 3.082 người nhập cảnh trước 0h ngày 14, trước 0h ngày 18 và trước 0h ngày 21/3.

Đồng thời, ông Chung yêu cầu phải thông tin chính xác những trường hợp đã được xét nghiệm, số người dương tính với các trường hợp là người nước ngoài nhập cảnh bằng đường du lịch hay giao thông nội địa.

Ông Chung nhấn mạnh, nếu không không rà soát kỹ càng thì rất nguy hiểm bởi đơn cử như trường hợp công nhân Thụy Điển, trú tại Sao hotel ở Lâm Du (Bồ Đề, Long Biên) từ ngày 22/3. Sau đó đi ra đường và bị ngã. Được xe cấp cứu đưa vào Viện Huyết học & Truyền máu TƯ xét nghiệm thì cho kết quả dương tính với COVID-19 (bệnh nhân số 237).

Chủ tịch Hà Nội đưa ra 2 giả thiết liên quan đến BN 237 người Thụy Điển và cảnh báo nguy cơ lây nhiễm đáng lo ngại - Ảnh 3.

Toàn cảnh cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phiên thứ 27 (chiều 03/4). Ảnh: Bảo Loan

Theo báo cáo của ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND quận Long Biên, bệnh nhân 237 có quốc tịch Thụy Điển (SN 1956), nhập cảnh từ 19/12/2019, nằm ngoài đối tượng theo dõi lấy mẫu. Khi nhập cảnh, trường hợp này ở số 90 An Dương Vương (Phú Thượng, Tây Hồ).

Sau đó, có đi một số địa điểm và đến ngày 22/3, người này thuê ở tại Sao hotel; trả phòng vào ngày 30/3.

Ngày 26/3, người này có bị tai nạn và được cấp cứu 115 đưa vào bệnh viện Việt Pháp chữa trị. Sau đó có quay về khách sạn. Đến ngày 31/3, người này có hiện tượng chảy máu mũi và khách sạn có đưa vào bệnh viện Đức Giang.

Ngày 1/4, người này tiếp tục được đưa sang Viện huyết học & Truyền máu TƯ và kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội đưa ra 2 giả thiết liên quan đến BN 237 người Thụy Điển và cảnh báo nguy cơ lây nhiễm đáng lo ngại - Ảnh 4.

Thông báo khẩn của Bộ Y tế phát đi tối 3/4 liên quan bệnh nhân 237.

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: "Do trường hợp này nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài và đã đi rất nhiều nơi. Đặc biệt là khi về Hà Nội. Vì vậy, trường hợp này vẫn nằm trong diện phải rà soát. Nhưng cách mà chúng ta rà soát lại chỉ nhìn vào thời điểm nhập cảnh mà không chú ý thời gian quay lại".

Ông Chung đưa ra 2 giả thiết: "Giả thiết thứ nhất, trường hợp này ủ bệnh từ trước khi về Hà Nội (12/3) đến khi phát bệnh là 20 ngày.

Giả thiết thứ 2 là trường hợp này về Hà Nội đi lại rồi bị lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố - nghĩa là trên địa bàn phải có người dương tính khác. 

Như vậy là rất nguy hiểm. Nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng là rất lớn. Như vậy các điểm đi đến và người tiếp xúc ở quận Tây Hồ, Long Biên, cấp cứu 115, Bệnh viện Đức Giang, Viện huyết học… đều phải cách ly".

Chủ tịch Hà Nội đưa ra 2 giả thiết liên quan đến BN 237 người Thụy Điển và cảnh báo nguy cơ lây nhiễm đáng lo ngại - Ảnh 5.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, giả thiết thứ 2 rất nguy hiểm, bởi nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng là rất lớn.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các địa phương phải lưu ý tất cả các trường hợp có yếu tố người nước ngoài, đi từ vùng dịch về, có yếu tố Bạch Mai, ho sốt… Đặc biệt, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh phải lưu ý, phải cách ly lấy mẫu xét nghiệm ngay lập tức. Bài học ở Hồng Ngọc còn nguyên giá trị.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác rà soát. Đặc biệt với những cơ sở lưu trú, nơi có người nước ngoài lưu trú.

"Các đồng chí phải đi kiểm tra, nếu các cơ sở lưu trú để người đi ra ngoài mà chẳng may lây nhiễm là vi phạm pháp luật", Chủ tịch UBND TP nói rõ.

Bảo Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.