Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch nước: Đổi mới và hoàn thiện hệ thống Y tế theo hướng công bằng, hiệu quả, phát triển

Thứ ba, 08:04 28/02/2017 | Y tế

GiadinhNet – Tối 27/2, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Bộ Y tế long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam với chủ đề “Y tế Việt Nam – Đổi mới hướng đến sự hài lòng của người bệnh”.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương cùng đông đảo các y, bác sĩ đang công tác trên cả nước.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo, ngành Y tế cần đổi mới và hoàn thiện theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển. Ảnh: Chí Cường

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo, ngành Y tế cần đổi mới và hoàn thiện theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển. Ảnh: Chí Cường

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ lãnh đạo Bộ Y tế, các giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế qua các thời kỳ.

Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương biểu dương những nỗ lực phấn đấu, cống hiến thầm lặng nhưng hết sức to lớn và những kết quả đáng trân trọng của ngành Y tế, của đội ngũ thầy thuốc trong những năm qua.

Theo Chủ tịch nước, suốt chặng đường 62 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, ngành Y tế đã nỗ lực phấn đấu, không quản gian khổ, hy sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt.


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tin tưởng, các cán bộ, nhân viên y tế sẽ vượt qua chính mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Ảnh: Chí Cường

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tin tưởng, các cán bộ, nhân viên y tế sẽ vượt qua chính mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Ảnh: Chí Cường

Đặc biệt, trong những năm gần đây, ngành Y tế đã có nhiều nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, qua đó góp phần to lớn vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Do đó, Chủ tịch chỉ đạo, để công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngành Y tế cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tiếp cận, ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ y sinh học, phấn đấu đưa nền y tế nước ta đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới…


Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các thầy thuốc tiêu biểu. Ảnh: Chí Cường

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" và "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" cho các thầy thuốc tiêu biểu. Ảnh: Chí Cường

“Nghề y là nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Mỗi thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế cần thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”, phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của ngành, nỗ lực học tập, nghiên cứu, nắm bắt những kiến thức mới, hiện đại của y học thế giới và tinh hoa của y học cổ truyền, không ngừng nâng cao trình độ y lý, y thuật, y đức, ý thức trách nhiệm và sự hết lòng vì người bệnh, không chỉ giúp người dân vượt qua bệnh tật, giữ gìn, nâng cao sức khỏe, mà còn để lại trong lòng họ những tình cảm ấm áp, tốt đẹp về tình người, về đạo lý nhân sinh”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh..

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban ngành từ Trung ương đến địa phương đã luôn quan tâm đến ngành Y tế trong thời gian vừa qua. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, với quan điểm "Đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế Việt Nam theo hướng Công bằng - Hiệu quả - Phát triển” ngành Y tế không ngừng được củng cố, mở rộng, phát triển và đổi mới toàn diện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận và tiếp nhận các dịch vụ y tế có chất lượng; chủ động phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ngay tại cộng đồng.


134 thầy thuốc tiêu biểu trên cả nước vinh dự nhận danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. Ảnh: Chí Cường

134 thầy thuốc tiêu biểu trên cả nước vinh dự nhận danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân". Ảnh: Chí Cường

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nêu rõ: “Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng chấp hành của Tổ chức Y tế Thế giới tạo điều kiện để y tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Sắp tới đây, ngành Y tế sẽ tập trung tăng cường cho y tế cơ sở bằng nhiều giải pháp, chính sách đổi mới như đổi mới phương thức hoạt động, đổi mới cơ chế tài chính cho y tế cơ sở, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, triển khai mô hình Bác sĩ gia đình, xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phát triển mô hình quản lý hồ sơ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân gắn với mục tiêu bảo hiểm y tế. Để mỗi người dân đều có bác sỹ gia đình và có thể đến khám, chữa bệnh ở tại tuyến cơ sở nhằm phát hiện sớm bệnh tật để giảm chi phí điều trị, giảm tỷ lệ tai biến, tỷ lệ tử vong...”.


6 cán bộ ngành Y tế vinh dự được trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Ảnh: Chí Cường

6 cán bộ ngành Y tế vinh dự được trao tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc". Ảnh: Chí Cường

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu trên, lãnh đạo Bộ Y tế cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức mà ngành Y tế đang phải đối mặt. Đó là khi chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường, mô hình bệnh tật thay đổi, nhu cầu khám sức khoẻ nhân dân ngày càng tăng cao, trong khi điều kiện của các cơ sở y tế chưa đáp ứng đủ, chất lượng chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh còn chênh lệch giữa các tuyến, các vùng miền; đội ngũ cán bộ nhiều nơi chưa thực sự được người bệnh hài lòng về thái độ phục vụ…

Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, bằng tấm lòng, bằng trách nhiệm và bằng vinh dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin yêu, đứng trước sinh mệnh của người bệnh, mỗi thầy thuốc, mỗi cán bộ y tế sẽ vượt qua chính mình, xứng đáng với niềm tin cậy mà nhân dân gửi gắm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Cả ngành Y tế quyết tâm đổi mới, xây dựng nền Y học Việt Nam hiện đại, vì dân, theo nguyên tắc khoa học, dân tộc, đại chúng”.

Mai Thùy

Ảnh: Chí Cường

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 6 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 6 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 1 tuần trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Top