Chủ tịch tỉnh Lai Châu thừa nhận việc khai thác vàng trái phép còn tồn tại

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải bài viết: Chạm mặt “vàng tặc”, hé lộ báo cáo “ma”! (số 142 ngày 27/11/2015) đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cơ quan chức năng và dư luận địa phương.

Mặc dù trước đó, các báo cáo và phát ngôn của một số cán bộ từ UBND tỉnh Lai Châu, huyện Mường Tè đến xã Can Hồ đều khẳng định đã ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép, nhưng theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, tại bản Nậm A của xã Can Hồ, tình trạng khai thác vàng rầm rộ diễn ra cả ngày lẫn đêm.

Nếu như trước đây, những con sông bị đào bới, khai thác đến sụt lở thì nay nhóm “vàng tặc” chuyển sang khai thác vàng ở ven các khu đồi núi. Trên đỉnh đồi, đập vào mắt chúng tôi là hệ thống lán trại cùng với hệ thống khai thác vàng với quy mô khá lớn. Tiếng máy nổ gầm rú vang vọng cả một góc rừng. Phía sau lán, những con người đang hì hục đào bới rồi xách đất, cát đổ vào một khu đất trống gần đó.

Trong quá trình “mục sở thị”, chúng tôi đã làm rõ, ngoài Doanh nghiệp S thường xuyên khai thác trái phép thì có cả những nhóm khai thác riêng lẻ, điển hình là nhóm của người đàn ông tên Toàn và bà Bang làm chủ.

Phản hồi đến Báo GĐ&XH, ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết: Sau khi nhận được thông tin phản ánh của quý báo về tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Can Hồ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT, UBND huyện Mường Tè và các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh.

“Chúng tôi xác định việc khai thác vàng vẫn còn tồn tại và đây là vấn đề nghiêm trọng. Tỉnh Lai Châu sẽ tập trung xử lý với thái độ cương quyết”, vị Chủ tịch tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.

Ông Mai Văn Thạch - Chủ tịch UBND huyện Mường Tè cũng cho hay: “Mới đây, chúng tôi đã lập tổ công tác đến các điểm khai thác vàng trái phép mà Báo GĐ&XH đã phản ánh để ghi nhận sự việc. Thực ra việc khai thác vàng trái phép là vẫn có, hàng năm huyện vẫn nhiều lần chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý chứ không phải là không biết. Tuy nhiên cứ xử lý được một thời gian họ lại quay trở lại hầm vàng để khai thác tiếp. Hiện chúng tôi đang làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu về quy trình nổ mìn để phối hợp với lực lượng chức năng đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép, trả lại hiện trạng mặt bằng cho người dân”.

Cao Tuân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đề xuất điều chỉnh nhiều tuyến buýt kết nối với Bến xe khách Yên Sở

Hà Nội đề xuất điều chỉnh nhiều tuyến buýt kết nối với Bến xe khách Yên Sở

Xã hội -

GĐXH - Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng và tạo thuận lợi cho người dân trung chuyển giữa vận tải liên tỉnh với xe buýt đô thị, ngày 23/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị vừa gửi UBND thành phố phương án điều chỉnh lộ trình một số tuyến buýt kết nối trực tiếp với Bến xe khách Yên Sở.

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Đời sống -

GĐXH – Ngày 23/10, Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” diễn ra với nhiều câu chuyện về nghị lực, khát vọng, tinh thần cống hiến của người trẻ. Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu kết nối nguồn lực xã hội, tạo thêm cơ hội cho thanh niên phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.