Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cảm ơn người dân nghiêm túc hợp tác phòng dịch COVID-19

Thứ hai, 21:07 09/03/2020 | Y tế

GiadinhNet - Trong 48 giờ, thành phố xác định hơn 700 người tiếp xúc gần với người bệnh (F1), người tiếp xúc với F1 (F2). Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ cảm ơn người dân đã cộng tác rất nghiêm túc để xác định rõ danh sách người tiếp xúc F1, F2.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cảm ơn người dân nghiêm túc hợp tác phòng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Cuối giờ chiều 9/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội tiếp tục cuộc họp bàn về chống dịch. Đây là cuộc họp thứ tư kể từ khi Hà Nội xác định có một trường hợp mắc COVID-19 vào tối 6/3.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, trong 48 giờ, thành phố đã xác định được hơn 700 người tiếp xúc gần với người bệnh (F1) và người tiếp xúc với người tiếp xúc (F2). Thành phố đã kịp thời khoanh vùng cách ly và phun khử khuẩn tại khu vực có trường hợp mắc COVID-19.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng bày tỏ cảm ơn những người dân trong thời gian qua đã cộng tác với các cơ quan chức năng rất nghiêm túc để xác định rõ danh sách người tiếp xúc F1 và F2.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cảm ơn người dân nghiêm túc hợp tác phòng dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự chân thành cảm ơn người dân Thủ đô đã cộng tác nghiêm túc với các lực lượng phòng chống dịch COVID-19.

"Cho phép tôi với tư cách là lãnh đạo thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, bày tỏ sự chân thành cảm ơn tất cả người dân Thủ đô trong những ngày qua đã cộng tác nghiêm túc với các lực lượng phòng chống dịch COVID-19. Do vậy, đã cơ bản làm rõ, cách ly gần như toàn bộ hành khách cũng như những người tiếp xúc với bệnh nhân" - ông Chung nói.

Về trường hợp ca bệnh thứ 21, đã được làm rõ danh sách những người tiếp xúc là hơn 500 người tiếp xúc và hiện đã được cách ly; đồng thời tổ chức phun khử khuẩn tại các nơi bệnh nhân đã tới.

Liên quan đến chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam, ông Dương Trí Thành - Tổng Giám đốc Việt Nam Airlines cho biết, cả 16 phi công và tiếp viên trong tổ bay đều đã được cách ly, giám sát y tế tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Đến nay, có 14 người có kết quả âm tính, 2 thành viên tổ bay còn lại đang chờ kết quả.

Cũng liên quan tới chuyến bay này, lực lượng chức năng TP Hà Nội cũng đã xác minh được nơi đến của 155/180 hành khách hạng phổ thông, 21/21 hành khách hạng thương gia. Có 88 người lưu trú hoặc sinh sống tại Hà Nội, hiện 41 người đang có mặt ở TP, 47 người đã chuyển đi nơi khác.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhận định, Việt Nam, Hà Nội đã bước vào giai đoạn mới, đầy thách thức, phức tạp, khó lường, dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất lớn. Vì vậy người dân cần nhận rõ nguy cơ này để chủ động các biện pháp bảo vệ, phòng tránh.

Trong thời gian này, Chủ tịch UBND TP đề nghị tất cả các đoàn công tác của TP Hà Nội có lịch đi công tác nước ngoài sẽ tạm dừng, trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

Tất cả các phường xã, sở ngành, nhất là người đứng đầu phải túc trực xử lý các diễn biến của dịch bệnh ngay lập tức, bất kể ngày đêm.

Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, TP đã ghi nhận 4 trường hợp mắc COVID-19. 4 bệnh nhân này đều đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đến thời điểm này, các quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã điều tra, xác minh được 760 người tiếp xúc (F1 và F2) đối với 4 bệnh nhân trên. Ngoài ra, lực lượng chức năng của TP cũng đã cách ly 66 hộ gia đình với 189 người ở phố Trúc Bạch.

T.Nguyên

Ý kiến của bạn
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Y tế - 5 ngày trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Y tế - 5 ngày trước

Diễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.

Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất

Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất

Y tế - 5 ngày trước

Chỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.