Chữ U đáng “ngờ”

| Xã hội

GiadinhNet - Nhận định của nhiều chuyên gia về nền kinh tế Việt Nam thế này: Chúng ta chịu sự tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới nói chung và đang nằm ở đáy của cuộc khủng hoảng này, tuy nhiên đó lại là đáy theo mô hình chữ U chứ không phải chữ V.

Chữ U đáng “ngờ” 1
Mọi khổ trạng của dân khó cản được giá xăng, giá điện (Ảnh minh họa, nguồn: T.L).
 
Có nghĩa là, chúng ta sẽ còn phải chịu đựng khó khăn một thời gian dài nữa, chứ không phải là đã có thể bắt đầu đi lên khỏi đáy như rất nhiều người hy vọng. Nhiều phân tích từ các chỉ số tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số lạm phát… cũng chỉ ra rằng, 6 tháng cuối năm 2013 này vẫn là giai đoạn hết sức khó khăn với nền kinh tế, thậm chí khó khăn còn có thể đè nặng trong cả năm 2014 - 2015.

Ấy thế nhưng nhìn lại, những tác nhân gây khó khăn hơn cho nền kinh tế và người dân vẫn đi theo một quy luật ngược lại. Bất động sản sau thời gian băng giá kéo dài bắt đầu rục rịch “phá băng” thì gặp phải vô số những chiêu trò “thổi giá”, “làm hàng” nhằm móc túi người dân một cách “triệt để” nhất. Gói kích cầu nhà đất 30.000 tỷ đồng đang được cho là “có lợi cho doanh nghiệp hơn là người dân”. Các chủng loại hàng thiết yếu được coi là “giữ giá” nhưng một phần bởi sức mua quá yếu, chứ không hẳn vì “sự chia sẻ” hay “cảm thông” gì đó như các nhà cung cấp, bán hàng tuyên bố.

Và nữa, trong khi các loại quỹ, các loại phí bắt đầu có hiệu lực và đồng loạt vào guồng quay “đóng - nộp” gây thêm không biết cơ man nào là khổ trạng, người ta lại lo lắng với vô số thứ tăng, được biện minh là “chẳng đặng đừng” khác. Than la bù lỗ quá nhiều cho điện nên phải tăng giá bán. Điện kêu chi phí đầu vào cao, thua lỗ nặng nên phải “vận hành” theo quy luật thị trường. Xăng dầu rên rỉ bài ca giá thế giới neo cao, lỗ nhiều nên phải “điều chỉnh giá” v.v. và v.v... Những thứ tác động trực tiếp tới nền kinh tế, tới thị trường, tới đời sống của người dân đó lại sắp “lên cơn” trong một sớm một chiều, bất chấp mọi lời ta thán.

Mọi lời ta thán cũng chẳng ngăn được điện, dẫu những cú tăng gây sốc kiểu như sau khi “chốt sổ” hồi cuối năm ngoái có để lại không ít lời đàm tiếu, dị nghị. Mọi khổ trạng của dân khó cản giá xăng dầu, dẫu mới chỉ tháng trước, nó vừa có 2 lần tăng giá. Mọi thắc mắc kiểu như “chẳng hiểu vì sao năm ngoái, khi xăng dầu thế giới cao vọt tới 120USD/thùng, giá trong nước được điều chỉnh lên quanh 20.000 đồng/lít là doanh nghiệp xăng dầu đã có lãi mà nay giá thế giới quanh ngưỡng 110USD/thùng, giá xăng đã hơn 24.000 đồng/lít, doanh nghiệp vẫn… lỗ” chẳng bao giờ có câu trả lời?!

Không lẽ người dân cứ phải dò dẫm trong cái chữ U đáng… “ngờ” này?
 
Thường Sơn
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

lanvu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo, khoảng đêm 30/9 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C; bà xã Dạ Thảo và hai con gái của Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đều để lại bình luận động viên nam MC.

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.