Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa ai thành tỉ phú từ nghề y

Thứ hai, 11:34 16/12/2013 | Y tế

GiadinhNet - “Bố mẹ nào muốn con em giàu thì không nên khuyên con vào ngành y” - GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế (từ năm 1997-2003), hiện là Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam đã chia sẻ như vậy tại Hội nghị tập huấn Báo cáo viên ngành y tế triển khai công tác nâng cao y đức, y nghiệp của ngành y tế (tổ chức ngày 13/12).

Chưa ai thành tỉ phú từ nghề y 1
Nghề y là một nghề tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, chịu áp lực cao.
Ảnh: Chí Cường.

Chỉ nói, cười với người bệnh thì chưa  đủ

Các đại biểu đều chia sẻ, vai trò lãnh đạo của ngành y tế trong vấn đề nâng cao y đức hết sức quan trọng. Y đức đang là một chủ đề cấp thiết trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, đây không phải là “việc riêng” của ngành y tế mà cần cả hệ thống chính trị vào cuộc, có như vậy mới thành công. Ngành y tế chỉ là hạt nhân, phải tham mưu với Đảng và Nhà nước để vấn đề y đức để cả xã hội cùng quan tâm.

Trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH bên lề Hội nghị, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng cho rằng, thầy thuốc là một nghề cao cả, nghề phục vụ người bệnh. Ngày xưa người thầy thuốc không phải nghĩ đến chuyện kiếm sống, cả xã hội lo cho họ, áp lực về nỗi lo kiếm sống cũng không căng thẳng như bây giờ. Khi người thầy thuốc phải canh cánh nỗi lo “cơm áo gạo tiền” thì chắc chắn họ sẽ bị phân tâm trong quá trình làm việc.

“Bao giờ người thầy thuốc cũng phải đặt lợi ích của bệnh nhân trên  quyền lợi của mình. Đây chính là mục đích, đồng thời cũng là điều kiện để hành nghề y. Không đặt lợi ích của người bệnh lên trên, không cứu chữa được người bệnh thì ai sẽ đến với anh? Anh không hành nghề được, không kiếm sống được cho nên nói về mối quan hệ này phải phân tích đầy đủ, biện chứng. Nếu nói y đức chỉ là cười nói, đối xử với bệnh nhân thì chưa đủ. Người thầy thuốc cần có cái tâm với bệnh nhân”, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng cho biết.

Theo GS. TSKH Phạm Mạnh Hùng: “Có một thực tế, hiện nay y đức có chiều hướng giảm sút, có những vụ việc khiến dư luận hết sức bất bình như vụ thẩm mỹ viện Cát Tường là một ví dụ. Đứng trước việc này, chúng ta phải thừa nhận có một bộ phận không nhỏ các bác sĩ không hiểu hết mục đích hành nghề của mình. Chưa giải quyết tốt giữa vấn đề tính mạng của người bệnh và lợi ích của cá nhân. Chính vì đặt lợi ích của chính mình lên trên lợi ích của người bệnh, coi thường tính mạng của người bệnh nên mới có những sai lầm như thế”.

Cần những giải pháp đồng bộ

Tại Hội nghị, vấn đề xây dựng hệ thống pháp luật, giám sát như đường dây nóng của Bộ Y tế trong thời gian qua cũng đã được đông đảo đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Theo một số đại biểu, đây là vấn đề cần thiết nhưng chỉ mang tính tạm thời. Muốn cải thiện y đức, cần giải quyết một cách có hệ thống, tận gốc. Phải coi đây là chuyện đổi mới trong giáo dục, nhận thức của tất cả cán bộ ngành y.

Một vấn đề không nhỏ tác động tới y đức, đó là lương của cán bộ ngành y hiện nay khá thấp so với những ngành nghề khác (đứng thứ 17/18 ngành nghề). Tuy nhiên, có một thực tế, thu nhập của các bác sĩ ở thành phố hiện nay lại khá cao- điều này gần như chưa được phân tích và đề cập tới. Vì vậy, các sinh viên ra trường thường có tâm lý bằng mọi giá trụ lại thành phố.

Việc điều hòa thu nhập không phải là việc riêng của ngành y tế mà là việc chung của cả hệ thống chính trị. Nhà nước phải tính đến vấn đề chính sách để điều hòa thu nhập của người thầy thuốc. Nếu không sẽ tạo ra sự bất bình đẳng ngay trong ngành y vì không ai chịu công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa.

“Các phụ huynh nên khuyên con em của mình trước khi lựa chọn ngành y. Trong lịch sử nhân loại, chưa một ai trở thành tỉ phú thế giới do hành nghề mở bệnh viện. Dù có những người không đồng ý với tôi, họ nói tỉ phú nào cũng có bệnh viện, nhưng họ nhầm! Các tỉ phú ấy có bệnh viện khi thành tỉ phú rồi. Người ta muốn thể hiện tấm lòng nhân đạo thì người ta mở bệnh viện chứ không phải mở bệnh viện để thành tỉ phú. Vì vậy, phụ huynh nào muốn con em giàu thì không nên hướng con theo nghề y”, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng cho biết.
 
Hoài Nam
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top