Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chữa bệnh ở nước ngoài (3): Lao tâm khổ tứ để rồi thất vọng

Thứ hai, 13:18 15/03/2010 | Y tế

GiadinhNet - "Với 11 cơ sở ghép tạng đạt tiêu chuẩn trên cả nước, các bác sĩ Việt Nam có đủ trình độ để thực hiện tốt những ca ghép tạng khó.

Nhưng hiện nay, do nguồn tạng khan hiếm và nhiều lí do khác nên nhiều người bệnh vẫn lao tâm khổ tứ tốn kém tiền bạc ra nước ngoài ghép tạng mà kết quả lại không như mong đợi"- PGS.TS Đỗ Tất Cường - Phó Giám đốc BV 103 cho biết.

Quay về nước làm lại từ đầu

"Giành giật sự sống cho mình và người thân dù ở cơ sở y tế trong nước hay nước ngoài đều là một nhu cầu chính đáng. "Có bệnh thì vái tứ phương" nhưng "vái" làm sao cho hiệu quả đó là điều phải suy nghĩ" - PGS. TS Đỗ Tất Cường chia sẻ. Ông vẫn còn  nhớ như in trường hợp con của một chủ tịch phường tại Hà Nội (xin được giấu tên), bệnh nhân 22 tuổi sau khi đi nước ngoài ghép mất mấy chục ngàn đô nhưng quả thận bị loại thải. Khi quay lại để phẫu thuật lấy thận ghép ra thì lại phải trả tiền thêm 10 ngàn đô nữa. Gia đình bệnh nhân thấy chi phí cao quá nên quay về Việt Nam và đến Viện 103 điều trị. Các bác sĩ ở Viện 103 đã hội chẩn và quyết định cắt quả thận đã to gấp 8 lần bình thường ấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng, toàn bộ quá trình điều trị ở nước ngoài chẳng có chút kết quả nào, bệnh nhân này lại phải chạy thận nhân tạo từ đầu.
 

Các bác sỹ Việt Nam đã có đủ trình độ tiến hành các ca phẫu thuật khó.

Một người cha đưa con sang  Philippines ghép thận, sau lần đến kiểm tra lại trở về nước và rồi đứa con đã tử vong ngay trên máy bay. Có nhiều trường hợp sau khi ghép xong ở nước ngoài do bất đồng ngôn ngữ, chi phí cao nên bệnh nhân rút ngắn thời gian điều trị và trở về nước sớm hơn liệu trình điều trị đề ra. Các thông tin từ bác sĩ nước ngoài được truyền đạt qua phiên dịch thiếu chính xác nên thông tin trả về cho các thầy thuốc Việt Nam rất thiếu.

Cũng theo BS Cường, không ít trường hợp khi ra nước ngoài người bệnh không thể nằm chờ quá lâu. Nguồn tạng thiếu nên các chỉ tiêu chưa đảm bảo, vì một người chết não có thể cho hai quả thận mà không thể để thừa nên phải cho 2 người ghép. Vì vậy, việc làm các xét nghiệm từ người cho tạng chết não vội vàng dẫn đến vênh một số chỉ số... Rất nhiều bệnh nhân sau khi ghép tạng từ nước ngoài trở về bị nhiễm nấm vì dùng thuốc chống miễn dịch quá cao, có những bệnh nhân nhiễm virus CMV, nhiễm viêm gan vì người cho không được kiểm soát nên dẫn đến tử vong sau khi ghép tạng mà không hiểu rõ nguyên nhân.

Nguồn tạng khan hiếm

Chữa bệnh ở nước ngoài, bất kỳ một kỹ thuật nào dù thành công hay thất bại cũng phải trả tiền. Mỗi ca ghép thận ở nước ngoài rẻ nhất là 20.000USD, có những ca lên tới 50 - 60.000 USD. Còn ở Việt Nam, khi bệnh nhân có người thân cho tặng nội tạng thì mất tất cả khoảng 80 - 100 triệu đồng cho tới khi ra viện, trong đó những người có bảo hiểm đã được chi trả 20 triệu đồng cho một kỹ thuật cao.

Một câu hỏi được đặt ra là, ở Việt Nam, kỹ thuật ghép tạng đã được chuyển giao tới tận tuyến tỉnh, tay nghề của các bác sĩ được các chuyên gia nước ngoài đánh giá cao, có thể tiến hành những kỹ thuật phức tạp nhưng tại sao vẫn có nhiều bệnh nhân ra nước ngoài ghép tạng? BS Cường cho rằng, ghép tạng ở Việt Nam phải trải qua một quá trình hết sức chặt chẽ từ thủ tục pháp lí giữa người cho và người nhận, nên nhiều người không chờ được đã vội vàng ra nước ngoài.

Nhiều nước thủ tục hiến tạng cho những người không thân thuộc cũng rất chặt chẽ, tuy nhiên cũng có một số nơi có những cách đi riêng, chính những cách riêng ấy là kẽ hở cho người Việt Nam sang đó để nhận tạng. Ở nhiều nước xuất hiện đường dây buôn bán nội tạng còn ở Việt Nam khi một người hiến tặng tạng phải có sự xác nhận của chính quyền địa phương, người cho, người nhận đều phải bảo đảm những chỉ tiêu phù hợp về sức khỏe, tính pháp lí là sự tự nguyện, có giám định sức khỏe tinh thần chứ không phải là cưỡng ép. Sau đó, phải có hội đồng thẩm định do Bộ Y tế công nhận.

Mặc dù Luật Hiến ghép tạng đã được ban hành từ năm 2007 nhưng đến nay cả nước mới chỉ có duy nhất một ca ghép tạng từ người cho chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy trước Tết vừa qua. Hiện tại, Việt Nam có tới vài nghìn người chờ ghép tạng nhưng không thể thực hiện được vì nguồn tạng quá khan hiếm. Mặc dù đã có 300 ca ghép tạng thành công tại Việt Nam nhưng đến nay nguồn tạng chủ yếu để ghép vẫn là từ người cho còn sống và có quan hệ huyết thống, là bạn bè thân thiết, là vợ chồng và phải chứng minh được sự cho tạng của họ là tình nguyện, không có vấn đề tiền bạc.

PGS.TS Đỗ Tất Cường cho biết, ở một số nước phát triển, mỗi người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên đều có thể làm thẻ hiến tạng. Họ tình nguyện cho nếu vì lí do nào đó họ bị chết não, các thông tin về người đăng kí hiến tạng được giữ bí mật và người nhận hoàn toàn không biết. Và những người có thẻ họ cũng là trường hợp được ưu tiên khi chính bản thân họ cần ghép tạng, giống như hiến máu nhân đạo của Việt Nam hiện nay.

"Chết não có nghĩa là bệnh nhân đó không thể sống quá 4-5 ngày, trong thời gian đó tim còn đập nhưng phổi ngừng co bóp, chức năng não không còn. Việt Nam mỗi ngày có 30 ca tử vong do tai nạn giao thông, nếu chỉ cần 1/3 số đó hiến tạng thì chúng ta sẽ có tới 20 quả thận, 10 trái tim trong 1 ngày và có cơ hội cứu sống chừng đó người. Sau 18 năm Việt Nam mới chỉ có 300 ca ghép tạng, nếu như những người chết não vì tai nạn giao thông hiện nay hiến tặng thì chỉ một tháng thôi cũng đã bằng 18 năm qua. Chúng ta cần được giáo dục để nhân rộng những nghĩa cử cao đẹp đó"- PGS Cường nói.
 

 Hoài Nam

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top