Chưa phát hiện tăm “vip” và đũa dùng một lần độc hại

| Xã hội

GiadinhNet - Chiều 5/9, Chi cục ATVSTP Hà Nội đã công bố kết quả xét nghiệm các mẫu tăm “vip” và đũa dùng một lần tại các chợ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chi cục này đã lấy 6 mẫu tăm “vip”, 5 mẫu đũa dùng một lần để kiểm tra chất bảo quản, natrri sulfil, lưu huỳnh dioxit, kim loại nặng như asen, chì, cadimi. Kết quả, các mẫu tăm và đũa có sử dụng natrri sulfil, chì, cadimi nhưng trong giới hạn cho phép (chiếu theo qui định trong thực phẩm) của Bộ Y tế. Tất cả các mẫu không phát hiện chất bảo quản và asen.

Tuy nhiên, theo ông Lê Đức Thọ, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Hà Nội, đối với thực phẩm, Bộ Y tế đã có qui định các chất được phép sử dụng nhưng đối với tăm tre, đũa dùng một lần đến nay vẫn chưa có qui định cụ thể, nên việc xét nghiệm này dựa vào giới hạn cho phép của thực phẩm (mặc dù tăm và đũa không phải mặt hàng thực phẩm). 
 
An Nhiên

Hỗ trợ các gia đình 6 người bị chết ngạt 600 triệu đồng

Ngày 5/9, Công ty CP Đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I (viết tắt là IDI, trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp) đã tổ chức đưa thi thể 2 nạn nhân Thanh Hóa về quê an táng, đồng thời chi 600 triệu đồng hỗ trợ gia đình các trường hợp bị tử vong.

Trước đó (sáng 4/9), tại Nhà máy tinh luyện dầu cá thuộc Công ty IDI, anh Lâm Thanh Phong kêu cứu vì bị ngạt khí trong bồn, lần lượt 6 đồng nghiệp vào ứng cứu và hậu quả bi thảm xảy ra: 6 người chết (trong đó có cả giám đốc, phó giám đốc nhà máy), 1 người nguy kịch (anh Đặng Văn An, 27 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định).   
 
Q.Lâm

Đẩy nhanh 8 dự án chống ùn tắc giao thông

Ngày 5/9, Sở GTVT TP Hà Nội cho biết, UBND thành phố đã chấp thuận bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai 8 dự án cấp bách chống ùn tắc giao thông. Đó là các dự án: cải tạo, mở rộng cầu Trung Tự kết hợp chỉnh trang tuyến đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ cầu Trung Tự đến nút giao Lương Đình Của); cải tạo nút giao thông Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch; cầu vượt cho người đi bộ qua đường Trần Nhật Duật; cải tạo, mở rộng tuyến đường dọc đê từ Long Biên – Bác Cổ - Cầu Vĩnh Tuy; xây dựng cầu Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai và dự án cầu đi bộ số 2 qua Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Đây là các dự án có vai trò quan trọng trong việc giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội, phù hợp với mục tiêu của Chương trình chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2011- 2013 đã được HĐND thành phố thông qua.  
 
Lê Minh
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.