Chữa TCM bằng dung dịch sát khuẩn Anolyte: Cho trẻ uống là cực kỳ nguy hiểm
GiadinhNet - Nhiều nhà khoa học cho rằng anolyte chỉ là dung dịch sát khuẩn ngoài da, không chữa được bệnh tay chân miệng.
TS.Nguyễn Văn Khải, nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn đèn tiết kiệm năng lượng và dung dịch hoạt hóa, điện hóa Hà Nội (Viện Khoa học Việt Nam) khẳng định chữa khỏi bệnh tay chân miệng chỉ sau 7 ngày bằng dung dịch hoạt hóa điện hóa anolyte. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học đã lên tiếng phủ nhận, cho rằng anolyte chỉ là dung dịch sát khuẩn ngoài da, không chữa được bệnh tay chân miệng. Nếu đem dung dịch này cho trẻ uống sẽ cực kì nguy hiểm.
Uống anolyte rất nguy hiểm
Đăng đàn trên một số tờ báo, TS.Nguyễn Văn Khải cho biết công thức chữa bệnh tay chân miệng (TCM) của mình như sau: 3 nước máy 1 nước sôi 1 anolyte (anolyte - tức là nước ozon, pha lần đầu là 50%, lần sau là 30% và lần sau nữa là 20%). Sau khi pha xong thì ngâm chân và tay của trẻ vào chậu nước đó từ 5 - 15 phút; dùng khăn bông sạch thấm loại nước này đắp lên vùng mụn trên lưng cho trẻ, các khu vực khác thì tắm bằng chính loại nước này; lấy bông ngoáy tai chấm vào anolyte nguyên chất rồi chấm vào các nốt trong mồm và ngoáy mũi cho trẻ; trước mỗi bữa ăn thì cho trẻ súc miệng bằng 10cm3 dung dịch này, ngụm thứ hai thì uống. TS Khải còn khẳng định sẽ xin đi tù nếu không chữa được bệnh TCM cho trẻ.
Đánh giá về tính khả thi của phương pháp dùng anolyte, các nhà hóa học đều nhất trí dung dịch này có tính sát khuẩn mạnh, nhưng chưa đủ cơ sở để nói nó chữa được bệnh TCM.
PGS.TS Trịnh Lê Hùng, Khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, anolyte là dung dịch được tạo thành từ quá trình điện phân nhanh dung dịch muối. Loại chất lỏng này có tính chất giống như nước javen loãng, khả năng diệt vi khuẩn, nấm mốc và sát trùng tốt. Nhưng với những khả năng khác của dung dịch thì chưa có nghiên cứu cũng như kết luận. Tuy nhiên, đây là những phân tích ở góc độ hóa học. Còn ở góc độ y tế, đến nay chưa có nghiên cứu nào đánh giá về tác động của dung dịch này đến việc điều trị bệnh TCM.
TS. Nguyễn Duy Thịnh, ĐH Bách Khoa Hà Nội thì cho rằng, về mặt lý luận anolyte có khả năng diệt khuẩn nhưng sử dụng anolyte để chữa bệnh TCM là cách làm liều của TS.Khải. Giải thích về điều này, TS.Thịnh cho rằng TS.Khải đã hiểu sai về cơ chế gây bệnh. "Bệnh TCM không chỉ là vi khuẩn bám từ ngoài gây ra mà đi từ trong đi ra. Ở đây, TS.Khải lại chỉ chú ý đến việc diệt khuẩn vì nghĩ TCM chỉ cần diệt khuẩn là xong. Đây không phải là để chữa bệnh mà chỉ để diệt khuẩn tránh lây nhiễm thôi", TS.Thịnh nói.
Theo ông Lê Minh Định, Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận, từ hôm công bố dịch đến nay tình hình dịch vẫn chưa giảm, giao động lúc giảm lúc tăng tùy theo từng ngày, tuy nhiên gần đây đã không có trường hợp tử vong.
Khi được hỏi về việc TS. Khải rời khỏi Ninh Thuận, ông Lê Minh Định cho biết, khi TS. Khải được UBND tỉnh Ninh Thuận mời vào, Sở Y tế cũng đã bố trí cho TS. Khải làm việc tại BVĐK tỉnh. Tại đây, TS. Khải cũng đã hướng dẫn cho một nhóm điều dưỡng của bệnh viện về sử dụng dung dịch anolyte. Bệnh viện cũng đã mua cho TS. Khải 1kg muối i- ốt để pha dung dịch và chanh tươi. Tuy nhiên, TS. Khải không cho biết công thức pha chế cụ thể là như thế nào.
"Vì dung dịch anolyte mà TS. Khải dùng cho trẻ uống, bôi lên da mới chỉ được sử dụng trong y tế với tác dụng là khử trùng, làm sạch dụng cụ y tế, lau sàn nhà chứ chưa được ứng dụng trong việc điều trị bệnh trên người nên chúng tôi phải xin lỗi TS. Khải dừng công việc ở đây", ông Định cho hay.
Ông Định lo lắng: "Người dân hiện vẫn còn ngộ nhận lắm! Thông tin dung dịch anolyte chữa được bệnh TCM mà TS. Khải đưa ra và cam kết chữa khỏi chắc chắn sẽ dẫn đến việc nhiều người dân tự đi tìm mua dung dịch này bôi, nhưng cho trẻ uống thì rất nguy hiểm. Nhất là trẻ mắc chủng virus TCM thể nặng mà cho uống hoặc bôi anolyte... thì càng nguy hơn".
Đồng quan điểm, TS. Viên Quang Mai, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang cho biết, Viện và Sở Y tế Ninh Thuận đã họp bàn về phương pháp chữa bệnh TCM bằng dung dịch hoạt hóa điện hóa anolyte và catolyte của TS. Khải. "Anolyte là một chất độc tiềm ẩn không nên dùng cho người, huống hồ ông ấy đem cho trẻ uống. Đây là một hành động phản khoa học", TS. Mai nói.
Để chứng minh điều này, TS. Mai dẫn chứng tài liệu trong Bách khoa toàn thư rằng dung dịch anolyte qua sục ozon là chất gây ung thư cho một số động vật, là tác nhân gây đột biến ở một số vi khuẩn. Việc dùng dung dịch anolyte vào chữa bệnh nhất định phải qua Hội đồng y khoa thử nghiệm và Bộ Y tế cấp phép. TS.Mai cũng cho biết: Nếu tuân thủ phác đồ điều trị bệnh TCM của Bộ Y tế sau một tuần điều trị sẽ khỏi, trừ những ca mắc chủng virus EV71 thì có thể tử vong.
Đánh giá về những "nguyên liệu" như muối i- ốt, chanh tươi... mà TS. Khải dùng để chữa TCM ở Ninh Thuận, TS. Nguyễn Duy Thịnh cho rằng i- ốt vẫn dùng có tác dụng oxi hóa mạnh. Có thể dùng cồn i - ốt để sát trùng vết thương hay sát khuẩn nhưng chỉ dùng sát khuẩn trên bề mặt da lành. Còn với bệnh TCM, biện pháp này sẽ khiến trẻ bị xót, da dễ bị viêm.
Ngày 20/11, TS.Nguyễn Văn Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết: Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã họp cùng với các cơ quan chức năng về việc thử nghiệm chữa bệnh dịch TCM bằng nước ozon của TS. Nguyễn Văn Khải. Sau khi xem xét và phân tích đánh giá hiệu quả, tác dụng, Hội đồng chuyên môn hoan nghênh đề xuất và thử nghiệm của TS. Khải nhằm tham gia công tác phòng chống dịch bệnh TCM. Hội đồng chuyên môn khẳng định: Việc sử dụng nước ozon cùng với chanh, muối... chỉ mang tính hỗ trợ cho bệnh nhân mắc bệnh TCM giai đoạn 1 và giai đoạn 2a về ngoài da chứ không có tác dụng chữa bệnh, không được sử dụng cho bệnh nhân uống.
Theo Hội đồng chuyên môn, nước ozon rất thích hợp trong việc khử khuẩn dụng cụ y tế, đồ chơi và các vật dụng sinh hoạt, rửa tay chân,... liên quan đến người bệnh. Theo đó, nước ozon không có tác dụng vào nhân tế bào và hệ thần kinh.
Theo các chuyên gia dịch tễ, nguyên nhân bệnh TCM nặng và tử vong do virus tấn công vào tế bào chứ không phải là bệnh ngoài da. Đây là nguyên nhân chính gây bệnh dẫn đến biến chứng nặng và có nguy cơ tử vong rất cao của bệnh TCM tại Việt Nam thời gian qua. Vì vậy, bài thuốc của TS. Khải chỉ mang tính hỗ trợ bên ngoài. Thực tế cho thấy, bệnh nhân mắc tay chân miệng ở độ 1, 2a sẽ tự hồi phục mà không cần có sự hỗ trợ.
Nhóm PV Y tế
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.