Chưa thể khẳng định mộ cổ của "Lý Kiều Oanh công chúa"

| Xã hội

GiadinhNet - Đại diện bảo tàng tỉnh Quảng Bình cho rằng "chưa có cơ sở để kết luận đó là ngôi mộ đó là của "Lý Kiều Oanh công chúa".

Chưa thể khẳng định mộ cổ của "Lý Kiều Oanh công chúa" 1

Khu vực khai quật ngôi mộ cổ ở nhà anh Nam (Hải Thành, TP Đồng Hới)

 
Trong mấy ngày qua, dư luận tỉnh Quảng Bình xôn xao về việc tại gia đình anh Phạm Văn Nam phường Hải Thành khi đang đào móng sửa nhà đã tình cờ thấy một ngôi mộ cổ.

Theo một nhà nghiên cứu Hán nôm học ở Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Phật học Việt Nam thì 5 chữ trên bia được phát hiện được một nhà nghiên cứu cho rằng đó mộ của “Lý Kiều Oanh Công chúa”.

Nhiều người đưa ra giả thuyết ngôi mộ trên có liên quan đến nhân vật lịch sử Hồ Cưỡng - Vị tướng vào cuối đời Trần, người được coi là vị Tổ đã có công sơ khai lập ấp ở vùng Nhân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình).

Tước hiệu “Công chúa” vào giai đoạn lịch sử này được nhiều người cho rằng do vua ban chứ chưa hẳn là con của vua. 
Chưa thể khẳng định mộ cổ của "Lý Kiều Oanh công chúa" 2

Tấm bia mộ được cho là khắc tên “Lý Kiều Oanh công chúa”

Tuy nhiên, ông Tạ Đình Hà - Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Quảng Bình - cho biết: Sự việc trên đã được gia đình làm văn bản báo cáo với UBND tỉnh Quảng Bình và Sở VHTTDL Quảng Bình đang tiếp tục theo dõi sự việc.

Việc phát hiện này là do gia đình chứ chưa có cơ sở khoa học bởi khu vực phát hiện ngôi mộ không thuộc phạm vi khuôn viên di tích nào. Một số người cao tuổi sống ở đây cho rằng ở khu vực này trước kia là vùng giao tranh vào khoảng thế kỷ 17 - 18. Sự việc xảy ra trong nhà dân, không thuộc phạm vi khuôn viên di tích nào nên Sở VHTTDL cũng chỉ quan tâm ở mức độ theo dõi diển biến sự việc khai quật.

Còn ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Quảng Bình - cho rằng: Đây có lẽ là một sự nhầm lẫn nào đó chứ ngôi mộ của “công chúa” không thể táng một các đơn giản như vậy được. Ông Tuấn đã theo dõi rất kỹ việc khai quật này và khẳng định đây là một ngôi mộ rất bình thường, phía trên lát gạch và các bên là vôi vữa.

Còn tấm đá có khắc tiếng Hán thì ông chính ông Tuấn cũng đặt ra câu hỏi: “Liệu đó có phải được khai quật từ mộ hay được đưa đến từ một nơi khác?”

Vĩnh Quý
dackien
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.