Chưa xác định nguyên nhân cháu bé tử vong là do vaccine

| Y tế

Giadinh.net - Ngày 21/4, Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) Hà Nội đã có báo cáo về việc trường hợp trẻ em tử vong liên quan đến tiêm vaccine Infanrix Hexa dịch vụ, tại phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân), ngày 19/4.

Theo đó, sau khi nhận được thông tin bé trai Lê Đức H., sinh ngày 6/1 ở phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân – Hà Nội) tử vong sau 1 ngày tiêm vaccine “6 trong 1” Infanrix Hexa dịch vụ tại trạm y tế phường Thanh Xuân Bắc, Trung tâm YTDP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra Trạm y tế  Thanh Xuân Bắc: Trạm có đầy đủ sổ quản lý vaccine tiêm chủng mở rộng và dịch vụ, ghi chép sổ đúng quy định, có phiếu xuất kho của TTYT quận Thanh Xuân... Bảo quản vaccine đúng quy định, có đầy đủ dụng cụ và tiêm chủng đúng quy trình... Kiểm tra TTYT quận Thanh Xuân, chưa phát hiện sai sót trong thực hành tiêm chủng. Hiện TTYT dự phòng không nghĩ đến khả năng cháu bé tử vong có nguyên nhân do vaccine.

Bé H. được đẻ thường tại bệnh viện, không có dị tật bẩm sinh, lúc đẻ nặng 3,8 kg. Bé H đã được tiêm BCG và một mũi viêm gan B ngày 7/2; tiêm vaccine “6 trong 1” phòng bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, Hib, viêm gan siêu vi B mũi 1 (Infanrix Hexa) ngày 7/3. Đến sáng 18/4, bố mẹ bé H. đưa bé đến trạm y tế phường Thanh Xuân Bắc để tiêm vaccine Infanrix Hexa mũi 2 (do hãng Glaxo smithKline - Bỉ sản xuất; lô A21FA506A; hạn sử dụng đến tháng 11/2010).

Sau khi tiêm, bé H được theo dõi tại chỗ 30 phút không có biểu hiện gì bất thường và được cho về nhà. Trưa 18/4, bé H có quấy khóc ít, tối đó trẻ vẫn ăn bình thường và bị nôn 1 lần, ngoài ra trẻ không sốt và không có biểu hiện gì bất thường. Đến 7h ngày 19/4, trẻ có biểu hiện mệt lả và được đưa đến BV Bộ Xây dựng lúc 8h15 cùng ngày, nhưng đến nơi, bé H. đã tử vong.

Cùng tiêm lô vaccine trên trong ngày 18/4 còn có 8 trẻ khác, hiện tại cả 8 trẻ này không có biểu hiện gì bất thường và đang được nhân viên trạm y tế theo dõi.

Vân Khánh

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.