Chùm ảnh: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ trong dịch COVID-19

| Xã hội

GiadinhNet - Việt Nam là quốc gia thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nên được khách du lịch lựa chọn như một điểm đến an toàn. Tuy nhiên, tại nhiều tuyến phố dành cho người Hàn Quốc lại khá vắng vẻ.

Khi Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp mắc COVID-19 đã khiến nhiều người dân e dè khi ra đường, đặc biệt là khách du lịch ngoại quốc. Tuy nhiên, khi chúng ta điều trị khỏi cho cả 16 trường hợp và thực hiện hàng loạt biện pháp ngăn chặn dịch lây lan đã khiến khách quốc tế tăng trở lại và thoải mái tận hưởng các dịch vụ.

Chùm ảnh: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

VIDEO: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19

Chùm ảnh: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Dù không phải ngày cuối tuần nhưng từ khoảng 19h tối trên các tuyến phố cổ, khách du lịch ngoại quốc thoải mái ra đường, tận hưởng cuộc sống tại Thủ đô.

Chùm ảnh: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Trên các phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm đông đảo khách sử dụng các dịch vụ ăn uống, massage, cafe.

Chùm ảnh: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Một góc phố Tạ Hiện lúc 19h30 tối ngày 25/2.

Chùm ảnh: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Nhiều chủ nhà hàng cho biết, tầm 4-5 ngày trở lại đây, khi Việt Nam điều trị khỏi cho các trường hợp nhiễm COVID-19 cũng như thực hiện hàng loạt biện pháp để phòng, chống dịch thì khách đã trở lại đông đúc hơn.

Chùm ảnh: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Việc khách Tây trở lại đông đúc, sử dụng hàng loạt dịch vụ tại phố cổ khiến nhiều nhà hàng, quán ăn vui mừng.

Chùm ảnh: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, các chủ nhà hàng cũng cho biết họ trang bị nước rửa tay khô, khẩu trang miễn phí nếu khách có nhu cầu.

Chùm ảnh: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Các cô gái là khách du lịch ngoại quốc thoải mái di chuyển trên các tuyến phố cổ.

Chùm ảnh: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Rất hiếm để bắt gặp những vị khách đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Chùm ảnh: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19 - Ảnh 12.

Nhiều chị em phụ nữ Việt Nam khi hòa mình vào dòng người đã trang bị khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh nơi đông người.

Chùm ảnh: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19 - Ảnh 13.

Trong khi đó, ghi nhận của PV tại các tuyến phố dành cho người Hàn Quốc khá vắng vẻ.

Chùm ảnh: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19 - Ảnh 14.

Thậm chí một nhà hàng trên phố Nguyễn Thị Định vắng khách trông thấy.

Chùm ảnh: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19 - Ảnh 15.

Theo một số nhân viên cho biết, người Hàn Quốc đến sử dụng dịch vụ giảm sụt nghiêm trọng trong những ngày qua.

Chùm ảnh: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19 - Ảnh 16.

Tại một TTTM, người Hàn Quốc mang khẩu trang bước đi khá vội vã.

Chùm ảnh: Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19 - Ảnh 17.

Trên các tuyến phố khác, tình trạng khách Hàn vắng vẻ trông thấy trong những ngày gần đây.

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.