Chung cư có toilet cạnh thang máy: Đã kiểm tra, họp nhưng chưa giải quyết được

| Xã hội

GiadinhNet – Sau khi nhận được phản ánh từ người dân sống tại chung cư N3B, ngày 14/6, các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã kiểm tra hiện trường và họp bàn.

Chuyện khó tin ở Hà Nội: Toilet cạnh thang máy, tầng thượng thành nơi “thác loạn” Chuyện khó tin ở Hà Nội: Toilet cạnh thang máy, tầng thượng thành nơi “thác loạn”

GiadinhNet – Nhà vệ sinh đột nhiên xuất hiện ở tầng 1, kim tiêm dính máu, rác thải bừa bãi, không có phòng sinh hoạt cộng đồng… là những điều người dân sống tại chung cư tái định cư N3B (khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính) phải chịu đựng thời gian qua.

Tham dự cuộc họp gồm có ông Hoàng Trung Thành, Chủ tịch UBND phường Nhân Chính, lãnh đạo Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà ở Hà Nội, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý dịch vụ và khai thác khu đô thị thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội và một số người liên quan…

Anh Nguyễn Hồng Quân, người dân sống tại phòng 508 tòa cho hay: “Chúng tôi không được tham gia cuộc họp, họ họp ở quán cà phê với nhau. Cuộc họp kéo dài khoảng 30 phút. Nội dung ra sao chúng tôi hoàn toàn không hề được biết. Hiện, rác thải ở tầng thượng đã được quét dọn. Những bất cập khác vẫn chưa được xử lý”.

Cán bộ quản láy chung cư N3B họp tại quán cà phê (video người dân cung cấp)

Bên cạnh thực trạng nhà vệ sinh đột nhiên xuất hiện ở tầng 1 với 3 cửa ra vào thì người dân sống tại tòa nhà cho biết, việc nhà hàng ở phòng 208 đun nấu bằng than tổ ong đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đặc biệt là người nhà và trẻ nhỏ.

Bán hàng quá giờ quy định, chiếm đụng vườn hoa, sân chơi kê hàng chục bàn ghế, tụ tập ăn uống, hò reo, dùng thang máy, đường đi bộ của tòa nhà để bê thức ăn, đồ uống cho khách.

Nhà hàng này đã cải tạo lại, mục đích sử dụng làm bếp nấu đồ ăn. Nhà hàng sử dụng bình gas công nghiệp, nó sẽ là quả bom nếu như sự cố xảy ra.

Hệ thống lan can thoát hiểm làm bằng sắt phục vụ người dân khi xảy ra hỏa hạn cũng bị khí độc của việc đun nấu ăn mọt, tàn phá hết.

Trước thực trạng đó, người dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương, gặp mặt trực tiếp đơn vị quản lý. Nhưng cho đến nay, người dân sống tại tòa nhà vẫn chưa nhận được giải quyết dứt điểm đúng pháp luật mà chỉ nhận được các câu trả lời “Không đủ thẩm quyền giải quyết, chúng tôi sẽ làm công văn, văn bản trình cấp có thẩm quyền giải quyết”.


Nhà hành tạm thời im hơi lặng tiếng khi người dân phản ánh kịch liệt. Ảnh: Ngọc Thi

Nhà hành tạm thời "im hơi lặng tiếng" khi người dân phản ánh kịch liệt. Ảnh: Ngọc Thi

Trước đó, qúa bức xúc trước việc nhà vệ sinh bẩn thỉu, hôi thối đột nhiên xuất hiện, người dân nơi đây đã chủ động bịt lại. Ngày 23/1/2016, bức tường bịt lại bị phá. Vụ việc bức xúc lên đến đỉnh điểm thì ông Cao Đắc Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Nhân Chính, bà Nguyễn Thị Thúy trưởng ban công tác mặt trận cum N2 đã trực tiếp xuống nhà N3B kiểm tra và hứa cùng bà con giải quyết vụ việc theo pháp luật.

Ngày 28/1, Xí nghiệp Quản lý Dịch vụ & Khai thác khu đô thị đã tổ chức cuộc họp có đại diện đầy đủ của các cơ quan, phòng, ban, Sở Xây dựng Hà Nội, UBND phường Nhân Chính, tổ dân phố nhà N3B. Sau cuộc họp đã có kết luận, hoàn trả lại các bức tường theo vị trí ban đầu cuả tòa nhà.

Vào dịp đón năm mới, các hộ dân bàn bạc và lên kế hoạch đóng góp tiền để mua gạch ốp tường cho sạch đẹp để đón Tết. Khi thợ đang tiến hành sửa chữa thì công an phường Nhân Chính xuống yêu cầu cung cấp giấy phép của cấp có thẩm quyền thì mới được làm. Trước tình hình đó, nhân dân đã chấp hành nghiêm chỉnh.


Một góc quán cà phê ở chung cư tái định cư N3B. Ảnh: Ngọc Thi

Một góc quán cà phê ở chung cư tái định cư N3B. Ảnh: Ngọc Thi

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Tổ trưởng tổ dân phố N3B cho hay: “Việc của chúng tôi xuất phát từ thiện chí thì bị yêu cầu dừng lại. Vậy mà những bất cập, tiêu cực hoành hoành tồn tại bao lâu thì không thấy ai giải quyết. Thử hỏi công lý ở đâu?”.

Trong QĐ 09/VBHN-BXD ban hành 29/8/2014, tại điều 23, chương II quản lý nhà ở chung cư, mục 5 quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng trong sử dụng nhà chung cư, những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư nêu rõ. Nghiêm cấm kinh doanh các ngành nghề và các loại hàng hóa dễ gây cháy, nổ (kinh doanh hàn, ga, vật liệu nổ và các ngành nghề gây nguy hiểm khác).

Kinh doanh dịch vụ mà gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường (nhà hàng karaôkê, vũ trường, sửa chữa xe máy, ô tô; lò mổ gia súc và các hoạt động dịch vụ gây ô nhiễm khác) cũng bị nghiêm cấm.

Ngọc Thi

Ý kiến của bạn
Tags:
Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Đời sống -

GĐXH - Sau gần một thập kỷ đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Với nhịp độ khẩn trương ngày đêm, công trình kỳ vọng sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026, qua đó xóa bỏ "điểm đen" ùn tắc giao thông bức bối ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Thời sự -

Sáng ngày 10/8, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Ban Văn hóa - Xã hội và cộng đồng, đồng thời công bố các Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự và khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho Hiệp hội.

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Thời sự -

GĐXH - Bộ Công an vừa trình Chính phủ Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" nhằm giải quyết những bất cập trong hạ tầng đô thị, cơ giới hóa công tác thu gom rác thải, chuyển phát hàng hóa và tăng cường khả năng ứng phó sự cố tại các khu dân cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.