Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chung kết AFF Cup 2022: Vé ở Việt Nam và Thái Lan được săn lùng ráo riết

Thứ năm, 16:06 12/01/2023 | Đời sống

GĐXH - Tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau ở hai trận chung kết AFF Cup 2022 lượt đi ngày 13/1 và lượt về ngày 16/1. Vé trận chung kết này được người hâm mộ săn lùng ráo riết cả ở Việt Nam và Thái Lan.

Vào lúc 19h30 ngày 13/1, chung kết lượt đi giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra trên sân Mỹ Đình. Trận lượt về diễn ra lúc 19h30 ngày 16/1 tại Thammasat (Thái Lan).

Đây là lần thứ hai Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau tại chung kết một kỳ AFF Cup. Trước đó, hai đội gặp nhau là tại AFF Cup 2008. Thời điểm đó, tuyển Việt Nam đã thắng Thái Lan 2-1 ở trận lượt đi trên sân khách. Sau đó, Việt Nam hòa Thái Lan 1-1 trong trận lượt về tại Mỹ Đình để lên ngôi vô địch.

Tại kỳ AFF Cup 2022 lần này, cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Việt Nam được xem là "trận cầu trong mơ". Hai đội chính là những đại diện ưu tú nhất của Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. Tuyển Thái Lan và Việt Nam là hai đội bóng mạnh nhất.

Chung kết AFF Cup 2022: Vé ở Việt Nam và Thái Lan được săn lùng ráo riết - Ảnh 1.

Vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 ở Thái Lan được săn lùng ráo riết. Ảnh: TPO

Theo TPO, vào 10h00 sáng ngày 12/1, Thai Ticket Major đã mở bán vé trận chung kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam tại sân Thammasat (TP Rangsit thuộc tỉnh Pathum Thani, Thái Lan). Chỉ trong vòng 1 phút, 25.000 vé đã bán hết. Những người không mua được vé chỉ có thể sở hữu tấm vé thông qua thị trường chợ đen.

Đây là một hiện tượng bởi thời gian gần đây, người hâm mộ Thái Lan tỏ ra lạnh nhạt với bóng đá trong nước. Số lượng khán giả tới sân ở các trận đấu thuộc Thai League giảm mạnh.

Tại AFF Cup 2022, hai trận vòng bảng diễn ra tại Thammasat (gặp Philippines và Campuchia) chỉ thu hút hơn 6.000 và 8.000 khán giả. Tuy nhiên, ở trận bán kết giữa Thái Lan gặp Malaysia, sự quan tâm của khán giả với các tuyển thủ Thái Lan đã có sự thay đổi. Chiến thắng áp đảo 3-0 trước đội tuyển Malaysia đã được tạo ra một phần bởi khán đài rực lửa.

Được biết, hiện trên các diễn đàn, người hâm mộ Thái Lan vẫn đang tìm kiếm tấm vé để vào sân. Tuy nhiên, nhiều người cũng đặt câu hỏi về sự minh bạch trong quá trình bán vé. Ở trận bán kết, vé cũng được thông báo bán hết nhưng 25.000 chỗ ngồi của Thammasat vẫn không được lấp kín.

Chung kết AFF Cup 2022: Vé ở Việt Nam và Thái Lan được săn lùng ráo riết - Ảnh 2.

Vào lúc 19h30 ngày 13/1, chung kết lượt đi giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra trên sân Mỹ Đình. Ảnh: TL

Theo Thanh Niên, ngay sau khi xác định được đối thủ của tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2022 được xác định là Thái Lan, nhiều người dân đã rao bán vé với giá tăng gấp 3 lần giá gốc trên mạng xã hội. 

Vé trận chung kết được bán trực tuyến trên ứng dụng VinID từ 10 giờ ngày 10/1 với 4 mệnh giá là 1 triệu đồng, 800.000 đồng, 600.000 đồng, 400.000 đồng. Với sức hút của trận chung kết, ngay sau khi VFF mở bán, hầu như các loại vé đã được bán hết veo trong vòng hơn 2 tiếng. Chính vì vậy, nhiều người dân kêu than vì không kịp mua vé.

Dù chưa được ban tổ chức trả vé nhưng trên mạng xã hội, nhiều người đã chụp lại chứng nhận mua thành công vé trận chung kết để rao bán. Theo đó, vé giá gốc 1 triệu đồng được đẩy lên 3,5 triệu đồng, tương tự vé giá gốc 800.000 đồng được đẩy lên 2,5 triệu đồng, vé giá gốc 600.000 đồng được đẩy lên 1,5 triệu đồng, vé giá gốc 400.000 đồng được đẩy lên 1 triệu đồng.

Giá vé tăng chóng mặt bởi đây là lần thứ 2 tuyển Việt Nam góp mặt trong trận chung kết AFF Cup dưới thời HLV Park Hang-seo. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trên sân nhà mà HLV Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Đặc biệt, những trận đấu giữ Việt Nam và Thái Lan ở cấp đội tuyển luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ cả nước. Đông đảo người dân Việt Nam luôn khao khát sẽ đánh bại Thái Lan.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ninh Bình: Sau nhiều năm bám trụ trong khu chung cư xuống cấp, hàng chục hộ dân sắp được 'giải cứu'

Ninh Bình: Sau nhiều năm bám trụ trong khu chung cư xuống cấp, hàng chục hộ dân sắp được 'giải cứu'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt phương án hỗ trợ, di dời toàn bộ các hộ dân đang sinh sống tại hai khu chung cư cũ nguy hiểm cấp D trên đường Hoàng Văn Thụ, với thời gian hỗ trợ tạm cư dự kiến lên tới 36 tháng.

Tìm thấy nữ hành khách lạc giữa rừng Hải Vân sau hơn 1 ngày mất tích

Tìm thấy nữ hành khách lạc giữa rừng Hải Vân sau hơn 1 ngày mất tích

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Nữ hành khách Bùi Thị T (SN 2001, quê Hòa Bình) đoàn tụ với người thân trong niềm vui và xúc động sau hơn 1 ngày mất tích tại khu vực rừng núi Hải Vân.

Hà Nội: Cận cảnh tiến độ GPMB ga ngầm C6 – mắt xích quan trọng của tuyến metro gần 36.000 tỷ

Hà Nội: Cận cảnh tiến độ GPMB ga ngầm C6 – mắt xích quan trọng của tuyến metro gần 36.000 tỷ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Nằm trong kế hoạch bàn giao mặt bằng sạch cho dự án đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), hàng chục hộ dân trên phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội) đang tích cực tháo dỡ công trình, di dời tài sản. Sự đồng thuận của người dân cùng những chính sách hỗ trợ linh hoạt của chính quyền địa phương đang góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm này.

Ninh Bình: Đình chỉ người bán hàng tại biển Thịnh Long sau vụ việc gây bức xúc dư luận

Ninh Bình: Đình chỉ người bán hàng tại biển Thịnh Long sau vụ việc gây bức xúc dư luận

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Một người phụ nữ kinh doanh nước giải khát tại bãi tắm 3 biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh (Ninh Bình) vừa bị đình chỉ buôn bán sau khi xuất hiện clip phản ánh hành vi phản cảm, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch địa phương.

Người đàn ông mù nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực

Người đàn ông mù nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Giấu đôi bàn tay khuyết 3 ngón dưới lớp khăn, ông Trần Văn Chung (62 tuổi, Hà Nội) lặng lẽ miết từng đường dọc sống lưng bệnh nhân. Hơn 40 năm trước, một vụ nổ kíp mìn đã cướp đi những ngón tay và ánh sáng đôi mắt của ông. Vượt qua nghịch cảnh, người đàn ông mù ấy nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực và mang lại hi vọng cho nhiều người với nghề xoa bóp trị liệu.

Hà Nội: Phẫn nộ cảnh tài xế xe ôm dùng vật nhọn uy hiếp hành khách để lấy bằng được 700.000 đồng

Hà Nội: Phẫn nộ cảnh tài xế xe ôm dùng vật nhọn uy hiếp hành khách để lấy bằng được 700.000 đồng

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi trở đôi vợ chồng từ bến xe Mỹ Đình đến gần KCN Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lái xe ôm đã rút vật nhọn đe dọa, uy hiếp hành khách để lấy bằng được số tiền 700.000 đồng.

Càng tử tế càng dễ thiệt thòi: 4 con giáp quá tốt bụng nên thường bị lợi dụng

Càng tử tế càng dễ thiệt thòi: 4 con giáp quá tốt bụng nên thường bị lợi dụng

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây thường có tính cách đơn giản, dễ mềm lòng nên rất khó đề phòng người khác.

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên cực tốt, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên cực tốt, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường có nhân duyên tốt, dễ được yêu mến, nhờ vậy mà sự nghiệp đều thuận lợi hơn người khác.

Bật mí mốc thời gian được xét cấp sổ đỏ đối với đất không giấy tờ theo quy định mới nhất

Bật mí mốc thời gian được xét cấp sổ đỏ đối với đất không giấy tờ theo quy định mới nhất

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua giấy viết tay giai đoạn 2014-2024 để gỡ vướng pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân.

Liên tiếp xảy ra vụ việc nghiêm trọng, Bộ Y tế yêu cầu siết phòng chống bạo lực trẻ em

Liên tiếp xảy ra vụ việc nghiêm trọng, Bộ Y tế yêu cầu siết phòng chống bạo lực trẻ em

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Y tế đề nghị các địa phương xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có dấu hiệu bao che, thiếu trách nhiệm sau nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra gần đây.

Top