Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chung tay cho “Cuộc sống không khói thuốc lá”

Thứ ba, 08:00 31/05/2016 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 28/5 tại TP HCM, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức lễ mít-tinh Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25- 31/5) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố, Bộ Y tế cùng hàng ngàn sinh viên và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

1.000 tình nguyện viên đồng diễn Flashmob cổ vũ “Cuộc sống không khói thuốc lá”. Ảnh: Đỗ Bá
1.000 tình nguyện viên đồng diễn Flashmob cổ vũ “Cuộc sống không khói thuốc lá”. Ảnh: Đỗ Bá

“Xin các bạn trẻ đừng dây vào thuốc lá như tôi. Khổ lắm!"

“Phì phèo thuốc lá trên môi không hề nam tính”, đó là chia sẻ của nữ diễn viên Lan Phương, người được đông đảo công chúng biết đến qua vai diễn trong phim “Cô gái xấu xí” và “Những thiên thần áo trắng” tại buổi mít-tinh.

Khi được MC Thanh Vân hỏi: "Hình ảnh một người đàn ông với điếu thuốc trên môi cùng làn khói "mờ ảo" có quyến rũ phái đẹp?"; Lan Phương thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Với tôi và nhiều bạn bè của mình, nam giới phì phèo thuốc lá không hề nam tính chút nào, thậm chí nó còn cho thấy một điều là người đó không có ý thức với chính sức khỏe bản thân...". Giải thích thêm, nữ diễn viên cho biết, cô không chịu được mùi khói thuốc lá. “Nam tính là ở lời nói, cử chỉ, hành động, là cách một người đàn ông đối xử với mình ra sao, chứ chuyện hút thuốc lá để chứng tỏ nam tính thì đã lỗi thời rồi. Ai đủ ý chí từ bỏ thuốc lá còn nam tính hơn. Nếu thực sự muốn và có quyết tâm, quý ông hoàn toàn bỏ được thói quen xấu này”, Lan Phương chia sẻ.

Với đạo diễn Lê Hoàng- người xưa nay “dị ứng" với thuốc lá thì không cần giải thích rườm rà, bởi ông "ủng hộ cả hai tay" vấn đề phòng chống tác hại thuốc lá. Còn đạo diễn Đinh Anh Dũng thừa nhận: Giới nghệ sĩ thường hút thuốc lá nhiều vì "hàng tỷ" lý do; Tuy nhiên, đạo diễn cũng nói thêm rằng, đến thời điểm này ông nhận thấy chiều hướng “lụy nàng khói” trong giới nghệ sĩ ngày càng giảm dần. “Đây là tín hiệu vui, tôi rất ủng hộ các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá...”, đạo diễn Đinh Anh Dũng nói thêm.

Không bàn tới vấn đề chung mà đi thẳng vào trải nghiệm cá nhân, nhạc sĩ Lê Quang thú nhận: Độ tuổi của ông quả là khó bỏ thuốc lá. Trước hàng ngàn sinh viên trẻ, ông đã thuật lại những tình huống “dở khóc dở cười, trầy vi tróc vẩy” ở hải ngoại chỉ vì tật nghiện thuốc lá. Rồi ông đúc kết kinh nghiệm xương máu: “Xin các bạn trẻ đừng dây vào thuốc lá như tôi. Khổ lắm...”. Sau tràng pháo tay dài của hàng ngàn sinh viên hoan nghênh “lời gan ruột” của nhạc sĩ Lê Quang, ca sĩ Đức Tuấn bộc bạch: " Hãy nghĩ đến những phụ nữ, trẻ em, những người xung quanh mắc bệnh do phải hút thuốc lá thụ động. Có thể nói việc hút thuốc lá giống như đang hại người khác vậy! Nếu mỗi người đều nói không với thuốc lá, chính là góp sức để môi trường trong lành, cuộc sống tốt đẹp hơn…”.

Khi người trẻ nói không với thuốc lá!

Tại Nhà Văn hóa Thanh Niên - nơi buổi mít-tinh diễn ra, không khí vô cùng sôi động, đông đảo người dân hào hứng đến theo dõi. Các ca sỹ trẻ như Đức Tuấn, Văn Mai Hương, Noo Phước Thịnh, nhóm FM, vũ đoàn ABC đã thể hiện những màn biểu diễn sôi nổi liên quan đến chủ đề “Cuộc sống không khói thuốc lá”. Đặc biệt nhất là sự cổ vũ đầy hào hứng của hàng ngàn sinh viên, những bạn trẻ cũng là tình nguyện viên tham gia chuyển tải thông điệp “không khói thuốc lá” đến cộng đồng. Trước khi rời Nhà Văn hóa Thanh Niên để tỏa đến nhiều đường phố bằng xe đạp truyền thông, hơn 1.000 tình nguyện viên đã đồng diễn một bài hát ngợi ca cuộc sống. Đây là tiết mục ấn tượng tại mít-tinh Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá ở TP HCM.

Đứng cạnh chiếc xe đạp truyền thông toàn màu tím với cờ, khẩu hiệu, Vũ Quốc Hưng – một sinh viên chia sẻ: Em tham gia hoạt động này với tất cả sự hào hứng của tuổi trẻ. “Em thấy việc đóng góp sức nhỏ của mình để lan tỏa thông điệp giúp cộng đồng bỏ hút thuốc lá để không mắc bệnh là điều tốt rất đáng làm. Em là nam giới, nhưng thấy việc phì phèo điếu thuốc, nhả khói tùm lum làm ảnh hưởng đến người xung quanh thì cũng khó coi lắm!", sinh viên Vũ Quốc Hưng nói.

Nhiều nỗ lực của ngành Y tế

Tại lễ mít-tinh, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đã lên tiếng cảnh báo tác hại của việc hút thuốc lá. Theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, nếu các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá không được triển khai liên tục và đủ mạnh thì tổn thất bởi làn khói trắng sẽ tiếp tục gia tăng. Ông Lokky Wai, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các chương trình, hoạt động liên quan tới nội dung phòng chống tác hại thuốc lá. Ông Wai cũng lên tiếng kêu gọi Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế và các địa phương đóng góp thêm nhiều sáng kiến nhằm giúp hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả hơn nữa.

Đại diện WHO tại Việt Nam cũng thông tin chi tiết về chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá năm nay: “Hãy thực hiện in bao bì thuốc lá trơn”. Cụ thể, WHO kêu gọi nhà sản xuất tiến tới đưa ra sản phẩm thuốc lá mà bao bì sẽ không có lôgô và màu sắc mang tính quảng cáo. Theo ông Wai, mục đích của việc áp dụng bao bì trơn nhằm giảm sự hấp dẫn của các sản phẩm thuốc lá, hạn chế sử dụng bao bì thuốc lá như là một hình thức quảng cáo, hạn chế việc in các thông tin sai lệch gây hiểu lầm cho người sử dụng trên vỏ bao, làm tăng hiệu quả của các cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh. Tính đến tháng 5/2016, đã có Úc, Anh, Ireland, Bắc Ireland và Pháp thực hiện việc đóng gói thuốc lá bao trơn. Nhiều quốc gia khác cũng đang xem xét thông qua Luật thực hiện bao bì thuốc lá trơn.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) người đồng thời đứng đầu Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá, chia sẻ: Thời gian qua, đơn vị này đã có nhiều sáng kiến, tổ chức nhiều chiến dịch phòng chống tác hại thuốc lá dựa vào cộng đồng rất hiệu quả. Với sự đồng hành của nhiều Bộ, ngành, các tỉnh/thành phố đã xây dựng thành công nhiều mô hình "Nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học không khói thuốc". Gần đây, mô hình "Thành phố du lịch không khói thuốc" đã được triển khai tại Hội An, Hạ Long, Nha Trang, Hải Phòng, Huế, TP HCM... bước đầu được cộng đồng doanh nghiệp du lịch và du khách hoan nghênh, ủng hộ.

Được biết, sau chương trình mít- tinh và hoạt động truyền thông Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá tại TP HCM, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) còn phối hợp nhiều Bộ, ngành thực hiện hàng loạt hoạt động tương tự tại nhiều địa phương khác: Ngày 29/5 mít-tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá năm 2016 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội. Chủ đề “Tổ ấm không khói thuốc lá”; Ngày 31/5 tại Hà Nội phát động cuộc thi toàn quốc báo chí viết về đề tài phòng chống tác hại của thuốc lá; Phát động xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong ngành giao thông vận tải; Mít-tinh trong cơ quan Bộ Y tế hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; Hoạt động mít-tinh cũng được tổ chức tại nhiều tỉnh/thành khác trên toàn quốc.

“Tổ ấm không khói thuốc”

Ngày 29/5, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã phối với hợp Bộ Y tế tổ chức lễ phát động Phụ nữ xây dựng “Tổ ấm không khói thuốc” hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ 25 - 31/5).

Lễ phát động xây dựng “Tổ ấm không khói thuốc” được triển khai trên cả nước thông qua chuỗi các hoạt động giúp phụ nữ nâng cao nhận thức để từ đó vận động người thân không hút thuốc; đồng thời kêu gọi nam giới và cộng đồng tạo ra những tổ ấm 100% không khói thuốc, góp phần giảm tỷ lệ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của hút thuốc thụ động, giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, đây là một sáng kiến hay. Việc xây dựng mô hình này nhờ vào mỗi gia đình và cộng đồng xã hội nhằm thực hiện trách nhiệm ngăn chặn, đẩy lùi việc sản xuất, lưu hành và sử dụng thuốc lá. Bên cạnh đó, đây là thông điệp hướng tới những giá trị sống tốt đẹp, tạo dựng môi trường sống yên tâm, trong lành, khỏe mạnh từ chính tổ ấm gia đình.

T.Nguyên

Tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên Việt Nam giảm

Kết quả "Điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành" năm 2015 cho thấy: So với năm 2010, tỷ lệ người hút thuốc thụ động tại nơi làm việc giảm từ 55,9% xuống 42,6%.

Điều tra toàn cầu về tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh từ 13-15 tuổi năm 2014 do Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Hoa Kỳ, Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện năm 2014 cho thấy: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu ở thanh thiếu niên Việt Nam giảm từ 3,3% năm 2007 xuống 2,5% năm 2014, 90% học sinh đang hút thuốc có ý định bỏ thuốc. Tỷ lệ này cho thấy hiện nay việc sử dụng thuốc lá đang được ngăn chặn và có xu hướng giảm ở lứa tuổi học sinh của Việt Nam. Kết quả Điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa kỳ, Tổ chức Y tế thế giới, Tổng Cục thống kê và Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện năm 2015 cho thấy so với năm 2010, tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nhà giảm từ 73,1% xuống 59,9%; hút thuốc thụ động tại nơi làm việc giảm từ 55,9% xuống 42,6%, hút thuốc thụ động tại trường học giảm từ 22,3% xuống 16,1%; hút thuốc thụ động trên các phương tiện giao thông công cộng giảm từ 34,4% xuống 19,4%.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top