Chung tay đẩy lùi dịch bệnh

| Xã hội

GiadinhNet - Câu chuyện em Nguyễn Ngọc Trinh, học sinh lớp 4 ở Hà Nội góp 3 triệu đồng tiền lì xì trong dịp Tết, với mong muốn cùng thanh thiếu niên Thủ đô mua khẩu trang, nước rửa tay phát miễn phí cho bà con đã khiến cộng đồng thực sự xúc động.

Gửi toàn bộ số tiền lì xì, em Nguyễn Ngọc Trinh cũng đồng thời viết những dòng suy nghĩ gửi Thủ tướng Chính phủ: "Những ngày này, qua tivi, đài báo nói về dịch corona, cháu hết sức lo lắng khi phải nghỉ học ở nhà. Cháu luôn suy nghĩ và nhớ đến lời ông dặn mọi người hãy "Chống dịch như chống giặc". Vì vậy, cháu đem toàn bộ số tiền được lì xì ngày Tết vừa rồi là 3.180.000 đồng góp với Thành đoàn Hà Nội để mua khẩu trang và nước rửa tay phục vụ mọi người phòng chống dịch bệnh như lời ông dặn. Cháu cũng sẽ xin tham gia cùng các anh chị Thành đoàn Hà Nội đi phát khẩu trang và nước rửa tay cho nhân dân trong những ngày sắp tới. Cháu cũng mong muốn có nhiều các bạn và các anh chị đoàn viên thanh niên tham gia việc này để có thể phòng dịch một cách tốt nhất".

Những câu viết đầy chân thành, giản dị của cô bé lay động trái tim của hàng triệu người. Trong lúc cả nước cùng quyết tâm cao đẩy lùi dịch bệnh, đã có nhiều hành động đẹp và thiết thực của nhiều cá nhân, đơn vị với cộng đồng như cô bé. Đó là cậu bé 11 tuổi Andy Đào Nguyên ở TPHCM cũng đã góp 10 triệu đồng mua khẩu trang phát miễn phí cho người dân. Đó là nhiều nhà thuốc trên khắp cả nước không chỉ bán đúng giá mà còn phát miễn phí hàng nghìn khẩu trang cho khách hàng. Đó là những lời kêu gọi thực hành phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế, nói "không" với những thông tin giả, sai lệch gây hoang mang tới cộng đồng. Đã có nhiều cá nhân, đơn vị chủ động sản xuất khẩu trang, nước rửa tay và các trang thiết bị chống dịch góp phần cung cấp sản phẩm và bình ổn thị trường. Bên cạnh đó, là những sáng kiến như cán bộ và sinh viên bộ môn kỹ thuật hóa hữu cơ Khoa Kỹ thuật hóa học (Trường ĐH Bách khoa TPHCM) sáng chế 200 lít nước rửa tay phục vụ thầy và trò nhà trường.

Tất cả những hành động và việc làm đó đều thể hiện một quyết tâm "chống dịch như chống giặc", vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh được dự báo sẽ có thể có những diễn biến phức tạp. Với quyết tâm cao của Chính phủ, ngành Y tế, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cùng với những việc làm có trách nhiệm vì cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ, chúng ta sẽ đẩy lùi được dịch bệnh, gìn giữ được môi trường sống an lành cho người dân.

 Hà Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.