Chung tay vì sự tiến bộ trong chăm sóc bệnh Hemophilia

| Y tế

GiadinhNet – Lễ ký kết biên bản ghi nhớ "Chương trình liên minh toàn cầu vì sự phát triển trong chăm sóc hemophilia tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2019” giữa Liên đoàn Hemophilia và Bộ Y tế đã được tổ chức tối 21/9/2016 tại Thanh Hóa. Với sự kiện này, công tác chăm sóc bệnh hemophilia sẽ được cải thiện và người bệnh được hưởng lợi nhiều hơn.

GAP (viết tắt của Global Alliance for Progress) – Chương trình Liên minh toàn cầu vì sự tiến bộ là sáng kiến của Liên đoàn Hemophilia Thế giới. Chương trình được triển khai từ 2003 nhằm tăng cường sự hỗ trợ về đào tạo, kinh phí, thuốc… giúp các nước khó khăn góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, quản lý và chăm sóc cho bệnh nhân hemophilia.

Liên đoàn Hemophilia Thế giới đánh giá cao những nỗ lực và tiến bộ của Việt Nam trong chăm sóc hemophilia và đã đề xuất Việt Nam trở thành ứng viên để tham gia chương trình GAP trong giai đoạn tiếp theo (2013 – 2022). Tối 21/9/2016 tại Thanh Hóa, trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Huyết học – Truyền máu toàn quốc năm 2016, Lễ ký kết biên bản ghi nhớ "Chương trình liên minh toàn cầu vì sự phát triển trong chăm sóc hemophilia tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2019” giữa Liên đoàn Hemophilia và Bộ Y tế đã được diễn ra.

Theo TS. Bạch Quốc Khánh – Phó Viện trưởng Viện huyết học Truyền máu TƯ, đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn, toàn diện nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách điều trị, chăm sóc Hemophilia giữa các nước phát triển và đang phát triển thông qua ba mục tiêu chính: Giúp giảm số lượng người sinh ra bị mắc bệnh hemophilia và những người sống đến tuổi trưởng thành; Xác định được số lượng người bị các rối loạn chảy máu ước tính và thực tế được chẩn đoán; Xác định các sản phẩm điều trị có sẵn so với nhu cầu.

Trong 10 năm (2003 – 2012), đã có 20 quốc gia được lựa chọn tham gia vào chương trình GAP; 18 chương trình hemophilia quốc gia được thiết lập; 66.402 bệnh nhân mới được chẩn đoán; đã tổ chức đào tạo cho 10.800 lượt bệnh nhân và người nhà, 7.297 thành viên nhóm chăm sóc toàn diện về hemophilia và 8.946 lượt cán bộ y tế…

Trong giai đoạn 2016 – 2019, kế hoạch thực hiện chương trình GAP tại Việt Nam đẩy mạnh các mục tiêu:

Đảm bảo chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ chương trình chăm sóc hemophilia quốc gia

Cải thiện dịch vụ chăm sóc hemophilia trên toàn quốc thông qua việc nâng cao năng lực của 7 trung tâm điều trị hemophilia hiện có và thiết lập các trung tâm điều trị vệ tinh

Nâng cao năng lực chuyên môn các cán bộ y tế điều trị hemophilia trên toàn quốc

Tăng cường nguồn cung yếu tố cô đặc và tăng lượng sử dụng yếu tố đông máu cô đặc tạo cơ hội điều trị cho bệnh nhân.

Phát triển các tổ chức của bệnh nhân, tăng cường bệnh nhân tham gia và lãnh đạo các hoạt động của Hội và triển khai hệ thống đăng ký quốc gia để quản lý, theo dõi bệnh nhân.

Đánh giá về sự kiện này, GS.TS. Nguyễn Anh Trí – Chủ tịch Hội Rối loạn đông máu Việt Nam cho rằng: “Việc chúng ta được tham gia vào chương trình GAP hôm nay chính là sự tiếp nối thành công của giai đoạn trước. Với việc được tham gia chương trình GAP, một kỷ nguyên mới về chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân hemophilia sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh”.

Phương Thuận

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.