"Chuyện ấy": Suồng sã hay phép tắc?

| Gia đình

Tôi thích nhẹ nhàng, chừng mực trong tình dục. Ngược lại, ông xã tôi chẳng bao giờ chịu “rào trước đón sau”.

Chuyện chăn gối của chúng tôi vì vậy “cơm không lành canh không ngọt”. Xin bác sĩ cho ý kiến. Tường Vân(Đa Kao, Q.1, TP.HCM)

"Chuyện ấy": Suồng sã hay phép tắc? 1
Nhiều nhà tình dục học khuyên: Thường xuyên giao ban theo kiểu “phép tắc, lễ nghi” sẽ khiến nó trở nên khô cứng, nhạt nhẽo, cọc cạch, gò bó. Sự đơn điệu, quá “nghiêm chỉnh” cũng dễ chia cảm xúc vợ chồng đôi ngả. Tình trạng lệch pha của vợ chồng bạn về lâu về dài có thể làm ông xã bạn tắt lửa. Hãy bản năng và "hoang dã" hơn một chút để cứu vãn chuyện phòng the nếu cần. Tất nhiên chút "hoang dã" đó không phải là sự thô lỗ, gây tâm lý bất mãn cho người vợ và ảnh hưởng đến chất lượng chăn gối.
Mạnh hay nhẹ, ngẫu hứng hay chừng mực, phóng khoáng hay tỉ mỉ? Thật ra, thiệt hại từ sự lệch pha này không lớn. Tốt nhất, hai bên nên thủ thỉ đàm phán và đi đến thỏa ước. Nhiều bà vợ sau khi chịu khó lược bỏ bớt “thủ tục hành chính” rườm rà đã nhận ra chuyện chăn gối vẫn “một dấu một cửa” xuôi lọt. Bản năng luôn chiếm tỷ trọng cao trong tình dục và không nên quá đề cao vai trò của lãng mạn. Bạn sẽ tiếc nếu món quà được nhận bị hỏng chỉ vì lớp giấy gói trang trí bên ngoài.
 
Nghe có vẻ bênh vực các ông, nhưng rõ ràng, nếu đặt sự khỏe mạnh của tình dục lên hàng đầu, hẳn bạn sẽ nhận ra mình cần làm gì. Chẳng hạn, hai bạn có thể làm “khúc dạo đầu” ngay từ cái hôn lúc rời nhà đi làm, gửi vài mẩu tin nhắn thân mật trong giờ nghỉ trưa, gọi điện “tán tỉnh” nhau trước giờ về. Khi ấy dục tình của bạn đã được khởi động, hâm nóng, đặt ở chế độ chờ, ông xã bạn không bị mất thời gian giúp ham muốn của vợ đạt “độ nóng” cần thiết. Và chuyện ấy có thể nổ ra khi vợ chồng vừa đi làm về, trong phòng tắm, phòng ăn, đang trên ghế salon xem ti vi, dưới sàn nhà…

Với những thủ phạm gây tâm trạng bất an, ức chế cho bạn khi ông xã ngẫu hứng yêu (ánh sáng, tiếng động, có đông người bên ngoài) hãy khắc phục bằng cách sắm thêm rèm che, thay ổ khóa chắc chắn.

Chuyện vợ chồng bạn “cơm không lành canh không ngọt” do không đồng điệu trong thói quen và sở thích tình dục của từng bên, là do nhiều nguyên nhân. Với thiện chí và cố gắng của cả hai, việc đẩy “điểm sôi” của hai người lại gần nhau không quá khó. Có thể đơn giản từ việc chồng bạn kìm bước chậm lại chờ vợ một chút, hoặc kẻ chậm chân là bạn chịu khó rảo bước nhanh hơn tí nữa để đuổi kịp chàng.

ThS-BS Lan Hải

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.