Chuyên gia an toàn thực phẩm nói gì về vụ cà phê nhuộm bột pin Con Ó?

| Y tế

GiadinhNet - Pha trộn các thành phần, nguyên liệu ngoài danh mục được Bộ Y tế cho phép vào thực phẩm đã là vi phạm, đặc biệt trong trường hợp này lại còn pha trộn bột pin vào cà phê là vô cùng nguy hiểm.

Nhuộm cà phê bằng bột đen của... pin Con Ó: Chủ cơ sở đối diện 'án phạt' nào? Nhuộm cà phê bằng bột đen của... pin Con Ó: Chủ cơ sở đối diện "án phạt" nào?

GiadinhNet - Về hành vi nhuộm cà phê bằng pin của chủ cơ sở tại Đắk Nông, luật sư đánh giá đây là hành vi vô nhân tính, gián tiếp "giết người hàng loạt".

Ngày 16/4, cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Nông đã phát hiện một cơ sở sản xuất café “bẩn” từ bột đá, vỏ cà phê và nước pha bột pin Con Ó tại Đắk Nông.

Bày tỏ sự bức xúc về thông tin này, ngày 18/4, PGS.TS Trần Quang Trung – nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), hiện là Phó Chủ tịch Hội Khoa học và kỹ thuật ATTP Việt Nam chia sẻ, bản thân ông thấy “sốc”.


Cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Nông đã phát hiện một cơ sở sản xuất cà phê “bẩn” từ bột đá, vỏ cà phê và nước pha bột pin Con Ó

Cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Nông đã phát hiện một cơ sở sản xuất cà phê “bẩn” từ bột đá, vỏ cà phê và nước pha bột pin Con Ó

Ông Trung nhấn mạnh, pha trộn các thành phần, nguyên liệu ngoài danh mục được Bộ Y tế cho phép vào thực phẩm đã là vi phạm, đặc biệt trong trường hợp này lại còn pha trộn bột pin vào cà phê là vô cùng nguy hiểm.

“Đây là việc làm rất vô đạo đức của người sản xuất, coi lợi nhuận trên cả sức khỏe của cộng đồng, vì lợi nhuận mà đầu độc cả người tiêu dùng” – ông Trung nói.

Theo vị chuyên gia này, vì bất kỳ mục đích gì khi trộn bột pin vào cà phê (có thể để nhuộm màu hay mục đích nào khác) đều là vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.


PGS.TS Trần Quang Trung

PGS.TS Trần Quang Trung

Trong pin, ngoài các thành phần carbon, các thành phần khác còn có chì. Đây là chất kim loại nặng và trong sản xuất thực phẩm thì việc quản lý các chỉ tiêu về kim loại nặng hết sức chặt chẽ, nghiêm ngặt.

“Không có bất cứ nơi nào cho phép dùng bột pin vào chế biến, sản xuất thực phẩm cả bởi nó gây hại rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Trước hết nó ảnh hưởng đến hệ thống tạo máu, tủy, rồi ảnh hưởng đến hệ thần kinh, thậm chí có thể gây ngộ độc cấp tính, tử vong” – ông Trung cho biết.

Do đó, theo ý kiến của vị nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, trường hợp này phải xử lý thật nghiêm, không chỉ xử lý hành chính mà còn phải khởi tố, xử lý hình sự để răn đe cho những người khác.

Ths. Bs Nguyễn Văn Tiến (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết, trong pin thường có các kim loại nặng như chì (Pb), thủy ngân (hg), kẽm (Zn), cadmium (Cd) và Asen (As) hay còn gọi là thạch tín.... là những chất cực độc, gây nguy hiểm cho não, thận, tim mạch và khả năng sinh sản của con người.

Quỳnh An

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.