Chuyên gia Bệnh viện K hoàn thiện phác đồ khám chữa bệnh từ xa cho bệnh nhân đa ung thư hiếm gặp
GiadinhNet - Căn cứ hồ sơ bệnh án và phim chụp từ Bệnh viện Bãi Cháy, các chuyên gia Bệnh viện K đã hội chẩn trực tuyến và đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân mắc 2 ung thư hiếm gặp.
Với vai trò là bệnh viện chuyên khoa ung bướu tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật, hướng đến mục tiêu kiểm soát ung thư, ngay sau khi khai trương và đưa vào hoạt động hệ thống Khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), Bệnh viện K đã đẩy mạnh hoạt động hội chẩn trực tuyến, hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới trong chẩn đoán và điều trị các ca bệnh phức tạp.
Chiều 18/9 vừa qua, dưới sự chủ trì của PGS.TS Lê Văn Quảng (Giám đốc Bệnh viện K), các chuyên gia đã hội chẩn trực tuyến cho Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) về ca bệnh được chẩn đoán: Ung thư hạ họng và Ung thư dạ dày có biến chứng hẹp môn vị.
Các chuyên gia của Bệnh viện K hội chẩn trực tuyến cho Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) về ca bệnh được chẩn đoán ung thư hạ họng và Ung thư dạ dày có biến chứng hẹp môn vị.
Báo cáo về ca bệnh, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Bệnh nhân nam 62 tuổi, vào viện ngày 7/9/2020. Khám lâm sàng cho thấy bệnh nhân thở rít thanh quản, nội soi hạ họng, thanh quản có khối sùi xoang lê trái. MRI vùng cổ có u xoang lê trái kích thước 34 x 25 mm. Nội soi thực quản dạ dày có tổn thương u sùi ở vùng hang môn vị dạ dày kích thước khoảng 20 mm. Chụp cắt lớp vi tính ổ bụng có dày không đều vùng môn vị dạ dày, chỗ dày nhất 13mm, chưa phá vỡ thanh mạc, ngoài ra có 3 hạch quanh dạ dày kích thước lớn nhất 7mm. Bệnh nhân được chẩn đoán là Ung thư hạ họng giai đoạn cT3N2M0, Ung thư dạ dày T2N2M0 có biến chứng hẹp môn vị.
Với trường hợp bệnh lý phức tạp này, Bệnh viện Bãi Cháy đã xin ý kiến các chuyên gia đầu ngành từ điểm cầu Bệnh viện K về việc ưu tiên điều trị bệnh nào trước, sau? Có nên mổ không?.
Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lào và nghiện rượu suốt 20 năm nay, ngày nào cũng uống ít nhất 0,5 lít. 2 tháng nay khi thấy người mệt nhiều, ông mới bắt đầu bỏ rượu.
Phản hồi ý kiến qua kết nối trực tuyến, các chuyên gia của Bệnh viện K có ý kiến về chẩn đoán giai đoạn của bệnh nhân. Đối với ung thư dạ dày, chẩn đoán giai đoạn cN2 là chưa thuyết phục do chỉ có 3 hạch quanh dạ dày với kích thước hạch lớn nhất 7mm trên phim chụp cắt lớp vi tính ổ bụng.
Sau khi đề nghị các đồng nghiệp Bệnh viện Bãi Cháy cung cấp thêm thông tin, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện K thống nhất chẩn đoán của bệnh nhân là mắc đồng thời 2 ung thư: Ung thư hạ họng cT3N2M0 và ung thư dạ dày cT2N1M0 có biến chứng hẹp môn vị.
Những hình ảnh chẩn đoán ban đầu của bệnh nhân do Bệnh viện Bãi Cháy cung cấp.
Tiếp tục, PGS.TS Lê Văn Quảng khẳng định đây là một ca bệnh phức tạp và đưa ra nguyên tắc trong điều trị 2 ung thư nói chung: Đối với hai bệnh ung thư, trong đó có 1 bệnh ở giai đoạn sớm, 1 bệnh ở giai đoạn muộn, cần tập trung điều trị bệnh ung thư ở giai đoạn sớm trước. Nếu hai bệnh ung thư đều ở giai đoạn muộn, chỉ nên điều trị chăm sóc triệu chứng. Nếu hai bệnh ung thư đều ở giai đoạn sớm thì điều trị bệnh ung thư tiến triển nhanh trước, sau đó điều trị bệnh ung thư còn lại.
PGS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng Khám chữa bệnh từ xa của Bệnh viện K.
Áp dụng vào bệnh nhân cụ thể này, PGS.TS. Lê Văn Quảng đưa ra các phương án tư vấn điều trị cho Bệnh viện Bãi Cháy:
Phương án 1: Tiến hành mở khí quản trước. Nếu thể trạng bệnh nhân tốt, tiếp tục tiến hành phẫu thuật triệt căn điều trị ung thư dạ dày: cắt gần toàn bộ dạ dày, vét hạch. Sau khi hậu phẫu ổn định, bệnh nhân có thể tiếp tục điều trị ung thư hạ họng.
Phương án 2: Tiến hành mở khí quản trước. Nếu không cắt gần toàn bộ dạ dày, vét hạch thì có thể nối vị tràng bằng gây tê. Sau đó điều trị hoá chất tân bổ trợ ung thư hạ họng.
Phương án 3: Nếu thể trạng bệnh nhân kém, tiến hành mở khí quản, nối vị tràng và chỉ điều trị hoá chất triệu chứng.
"Các đồng nghiệp ở Bệnh viện Bãi Cháy cần phải tính phương án thực sự an toàn, đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bệnh nhân vì mỗi một cơ sở y tế có điều kiện khác nhau", PGS. TS Lê Văn Quảng nhấn mạnh.
Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội sau buổi tư vấn, khám chữa bệnh từ xa, PGS.TS Lê Văn Quảng (Giám đốc Bệnh viện K) cho biết: "Bệnh viện K là bệnh viện chuyên khoa ung bướu tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật, bệnh viện hỗ trợ phát triển ung bướu cho 17 bệnh viện vệ tinh; 74 Bệnh viện thuộc dự án Norred; chỉ đạo tuyến cho 30 bệnh viện, ngoài ra còn hợp tác, phối hợp đào tạo cho hơn 60 bệnh viện thuộc khu vực Hà Nội và 1 số tỉnh, thành phố. Bệnh viện K đã đào tạo cho hơn 3.000 lượt học viên, chuyển giao 291 lượt kỹ thuật cho các bệnh viện; biên soạn 12 cuốn sách chuyên môn phục vụ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Kết quả nổi bật là một số kỹ thuật được đào tạo, chuyển giao đã giúp cho các Bệnh viện hoàn toàn có thể tự chủ làm được, có tỷ lệ giảm chuyển tuyến đến 100% như: Phẫu thuật ung thư tuyến giáp, phẫu thuật nội soi thực quản, phẫu thuật ung thư cổ tử cung hay xạ trị ung thư vú, cổ tử cung, ung thư buồng trứng. Hay minh chứng nổi bật cho sự thành công của Đề án như Bệnh viện K đã hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Phú Thọ từ chuyển tuyến hơn 70% nay đã chuyển tuyến dưới 1%.
Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bệnh viện K đã thường xuyên gắn kết với việc tư vấn khám, chữa bệnh từ xa với các bác sĩ tuyến dưới bằng nhiều hình thức như Telemedicine, qua điện thoại, Zalo, Viber...tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến hàng tuần qua kênh Youtube, fanpage của Bệnh viện cho người bệnh, người nhà người bệnh. Những người bệnh đến đợt tái khám đều liên hệ trước với bác sĩ điều trị để được tư vấn xem có nên đến bệnh viện trong thời điểm dịch bệnh không, những người bệnh tới khám lần đầu hoặc khám sàng lọc ung thư đều gọi điện trước cho Bệnh viện qua tổng đài tư vấn, hỗ trợ người bệnh để nghe tư vấn. Chúng tôi luôn sẵn sàng hội chẩn từ xa, tư vấn cho các đồng nghiệp ở tuyến dưới từng trường hợp để hạn chế phải chuyển tuyến".
PGS.TS Lê Văn Quảng cũng bày tỏ sự tin tưởng về Đề án Khám chữa bệnh từ xa sẽ là một trong những giải pháp quan trọng góp phần phòng chống dịch bệnh cũng như giảm quả tải bệnh viện tuyến trên, nâng cao chất lượng hiệu quả khám chữa bệnh ở tuyến dưới. Hơn tất cả, là người dân được hưởng các dịch vụ y tế tốt nhất, chuyên môn cao ngay tại chính địa phương mình, góp phần giảm bớt chi phí điều trị, giảm gánh nặng bệnh tật, tạo lòng tin và an tâm điều trị cho người bệnh.
                
                Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".
Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt
Y tế - 3 ngày trướcHơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.
                
                Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.
                
                Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.
                
                Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đứt lìa cẳng chân kèm dập nát nhiều phần mềm.
Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ
Sống khỏe - 5 ngày trướcHưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ 29/10, rất nhiều người dân Hà Nội đã đến Tượng đài Lý Tự Trọng tham gia chương trình tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí.
                
                Người đàn ông 'thoát' ung thư phổi nhờ làm một việc quan trọng này hàng năm
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường không có hoặc rất ít triệu chứng. Vì vậy, rất nhiều người bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị, dẫn đến việc bệnh tiến triển nhanh và có nguy cơ gây tử vong cao.
                
                Sau vụ nữ sinh 19 tuổi bị tai nạn đứt rời chân, bác sĩ hướng dẫn sơ cứu đúng cách
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Ngay sau tai nạn, nạn nhân được sơ cứu và chuyển gấp tới viện trong "thời gian vàng" - khoảng 2 giờ sau chấn thương.
Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng
Y tế - 6 ngày trướcBốn người trong một gia đình ở xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) bị ngạt khí do chạy máy phát điện giữa mưa lũ, đang được cấp cứu tích cực, sức khỏe đều nguy kịch.
                
                Người đàn ông Quảng Ninh phải nhập viện sau khi tự pha nước muối để nhỏ mắt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng nước nhỏ mắt "tự chế", bệnh nhân bị đau dữ dội, mắt không thể mở bình thường nên được đưa vào viện cấp cứu.
                        
                        3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.