Chuyên gia cảnh báo: Nguy hiểm ý định "chủ động nhiễm COVID-19 sớm để... ăn Tết cho ngon"

| Y tế

GiadinhNet - Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà cảnh báo đã có người dân suy nghĩ mắc COVID-19 bị dăm ba bữa sẽ khỏi bệnh do bản thân không bị bệnh nền, vì thế nhiễm trước để... "ăn Tết cho ngon".

Trong một tháng trở lại đây, số F0 ở Hà Nội tăng nhanh. Đặc biệt, trong 3 ngày gần đây, mỗi ngày Thủ đô phát hiện thêm gần 3.000 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. 

Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế cập nhật tới ngày 14/1, cả nước hiện có hơn 147.000 F0 đang điều trị tại nhà. Riêng tại Hà Nội, con số này là hơn 47.300 (tăng hơn 2.000 ca so với hôm qua), chiếm hơn 83% tổng số các bệnh nhân dương tính đang điều trị và theo dõi ở Thủ đô. 

Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Điều trị F0 tại nhà: Làm gì để hiệu quả cho bệnh nhân, an toàn với gia đình và cộng đồng?" do Báo Gia đình Việt Nam tổ chức ngày 14/1, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) - đánh giá việc F0 được điều trị tại nhà sẽ giảm tải cho hệ thống y tế, chính quyền và chính các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã thực hiện điều trị F0 tại nhà từ lâu. 

Trong quá trình cách ly, điều trị F0 tại nhà, ông Phu nhấn mạnh các F0 cần hết sức bình tĩnh để xử lý những vấn đề như tâm lý, quan hệ với gia đình, phòng vệ bản thân, cách ly với gia đình.

"Tâm lý tạo thêm sức mạnh để chống chọi với bệnh tật"

Liên quan đến vấn đề tâm lý của F0, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho hay, hỗ trợ tâm lý là yếu tố rất quan trọng trong điều trị. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, sức khỏe của một người "khỏe về mặt thần kinh, sau đó khỏe về mặt thể chất". 

Theo vị chuyên gia này, điều trị F0 tại nhà sẽ có không khí của gia đình và người thân xung quanh, tránh cảm giác cô đơn nếu cách ly F0 với những người xa lạ khác. 

hoa.jpeg

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà. Ảnh: Gia đình Việt Nam

"Tâm lý tạo thêm sức mạnh để chống chọi với bệnh tật" - ông Hoà nhấn mạnh và khuyên những người trong gia đình cần tăng cường giao lưu tình cảm để hỗ trợ F0 không cảm thấy cô đơn, lo âu, mất niềm tin hay stress. Bản thân F0 cũng phải nắm được những thông tin chính thống để không gây hoang mang, ông nói.

"Bình thường chúng ta ốm đau, nếu có người đến thăm thì được động viên nhiều, bớt tủi thân. Nay với COVID-19 thay vì tiếp xúc trực tiếp thì có thể tiếp xúc qua ngôn ngữ, tình cảm qua các phương tiện liên lạc" - ông Hoà lưu ý việc giao lưu giữa F0 với thế giới xung quanh rất quan trọng, nếu người ở ngoài (người nhà, người thân, nhân viên y tế hay chính quyền...) hờ hững hoặc có thái độ không phù hợp thì sẽ là khó khăn với F0.

Ông Hoà thông tin, nếu F0 bị cách ly quá lâu, ít giao lưu bên ngoài có thể để lại di âm tâm lý nặng nề sau khi khỏi bệnh. Có những người bị căng thẳng thần kinh, rối loạn giấc ngủ...

Rất nguy hiểm suy nghĩ "ai rồi cũng dương tính"

Một khía cạnh khác của vấn đề tâm lý trong đại dịch COVID-19, chuyên gia Trịnh Trung Hoà cảnh báo tình trạng chủ quan "ai ai rồi cũng dương tính". Thậm chí, có người còn nghĩ, bị dăm ba bữa sẽ khỏi bệnh vì bản thân không bị bệnh nền, vì thế nhiễm trước để... "ăn Tết cho ngon".

"Có người nông nổi đến mức chủ động nhiễm, không cần đeo khẩu trang, tiếp xúc thoải mái..." - ông Hoà thông tin và khẳng định điều này rất nguy hiểm bởi một người bị nhiễm COVID-19 sẽ là nguồn lây cho những người khác có tiếp xúc.

F0.jpeg

Các chuyên gia cảnh báo về sự nguy hiểm khi có ý định "chủ động nhiễm COVID-19 sớm để... ăn Tết cho ngon"

Đồng tình với nhận định này, PGS.TS Trần Đắc Phu đặt vấn đề nếu không may F0 trở nặng thì sao? Thêm vào đó, một người phát hiện dương tính sẽ là nguồn lây cho những người xung quanh, đặc biệt là người cao tuổi có bệnh nền hoặc nhóm trẻ chưa được tiêm vaccine. "Đó là lý do tôi vẫn khuyến cáo những người trở về quê nhà vào dịp Tết phải cẩn trọng, không chủ quan để giữ gìn cho nhóm đối tượng nhạy cảm trên" - ông Phu nói.

Chưa kể, nếu nhiễm COVID-19, có thể trong quá trình điều trị dương tính, F0 không triệu chứng, cảm thấy bình thường, nhưng vẫn có thể chịu những di chứng hậu COVID-19. Vấn đề thứ 4 là tái nhiễm. Không phải một người đã nhiễm rồi thì mãi mãi không bị nữa, chuyên gia Trần Đắc Phu nói.

Hà Nội thêm 2.984 ca mới, cao nhất trong gần 2 năm qua; hơn 51.000 F0 đang điều trịHà Nội thêm 2.984 ca mới, cao nhất trong gần 2 năm qua; hơn 51.000 F0 đang điều trị

Sở Y tế Hà Nội tối 12/1 thông báo 24 giờ qua ghi nhận 2.948 ca COVID-19 mới, trong đó có 670 ca cộng đồng.



Võ Thu
Ý kiến của bạn
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.