Chuyên gia nói gì về việc Trung Quốc ghép giác mạc mắt lợn cho người?

| Y tế

GiadinhNet – “Xưa nay, giác mạc trước khi phân phối cho người bệnh phải qua các xét nghiệm cần thiết để bảo đảm an toàn. Tôi chưa thấy nghiên cứu nào cho thấy mắt lợn có thể ghép cho người”, bà Trịnh Thị Bích Ngọc cho biết.

Theo CBS News, hiến tạng vẫn chưa phổ biến ở Trung Quốc. Như truyền thống, thi hài phải được giữ nguyên vẹn. Tuy nhiên, với khoảng 4 triệu người dân gặp vấn đề về giác mạc, nhu cầu vượt xa lượng tạng có sẵn. Hiện Trung Quốc đã tiến hành 400 ca ghép giác mạc lợn cho người với tỷ lệ thành công đạt 95%.

Để giải quyết tình trạng khan hiếm giác mạc, Trung Quốc thử nghiệm ghép mắt lợn cho bệnh nhân mất thị lực. Zheng Kang Shao, giám đốc điều hành công ty Y học Tái sinh Trung Quốc tiên phong thực hiện kỹ thuật ghép mắt lợn nói. "Chúng tôi kết luận giác mạc lợn rất giống với con người".

Bác sĩ Weiyun Shi, một chuyên gia ghép mắt tiết lộ đội ngũ y tế thường không thông báo cho bệnh nhân rằng họ sắp nhận giác mạc lợn. Công nhân xây dựng Li Ping là một trong số bệnh nhân đầu tiên được ghép giác mạc lợn. Bị mù mắt trái và không thể làm việc nuôi gia đình, anh quyết định chi 6.000 USD phẫu thuật mà không biết mình sẽ mang một phần của lợn tới khi bác sĩ kể.


Công nhân xây dựng Li Ping được ghép giác mạc lợn. Ảnh: CBS.

Công nhân xây dựng Li Ping được ghép giác mạc lợn. Ảnh: CBS.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bác sỹ Trịnh Thị Bích Ngọc, bác sỹ công tác tại bệnh viện Mắt Hà Nội cho biết: “Nếu nnhư mọi việc đơn giản như vậy thì đã không có nhiều người bệnh phải khổ. Tôi cũng đọc, nghiên cứu y học của nhiều nước tiên tiến như Pháp, Anh, Mỹ nhưng chưa từng biết đến việc này. So với các nước trên thế giới Trung Quốc không phải là quốc gia có thành tựu nổi bật về y học”.

Bà cũng cho biết thêm, trước khi thực hiện lấy nội tạng để cấy ghép, đội ngũ bác sĩ sẽ phải thực hiện các bước kiểm tra nghiêm ngặt tình trạng cơ thể người hiến.

Giác mạc là màng mỏng trong suốt che chắn 1/5 trước nhãn cầu (tương đương với phần lòng đen của con mắt). Vì trong suốt nên nó cho phép ánh sáng, hình ảnh đi qua để hội tụ trên đáy mắt và từ đó hình ảnh được truyền lên não bộ giúp con người có thể nhận thức được vật thể và thế giới xung quanh.

Một số bệnh lý hoặc chấn thương của mắt dẫn đến đục giác mạc, làm cho ánh sáng không thể xuyên qua và khi đó người bệnh bị mờ mắt do bệnh giác mạc. Việc thay thế giác mạc bị mờ đục đó bằng một giác mạc lành, trong suốt của người chết hiến tặng được gọi là ghép giác mạc.

Ghép giác mạc được chỉ định khi người bệnh bị đục giác mạc nhưng chức năng mắt còn tốt (nghĩa là người bệnh vẫn có thể nhận biết ánh sáng) và kết quả của cuộc mổ phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có tình trạng bệnh lý của mắt mổ, kỹ thuật của thầy thuốc và sự chăm sóc sau mổ.

Giác mạc phải được lấy trong vòng 6-8 tiếng sau khi người hiến qua đời. Sau khi lấy, giác mạc được lưu giữ trong dung dịch bảo quản như Optisol. Với điều kiện chuẩn, giác mạc có thể lưu giữ trong 14 ngày. Tuy nhiên, giác mạc không nên để quá lâu, ghép càng sớm càng tốt.

Với mảnh ghép là giác mạc còn trong do người chết hiến cho, nếu sự tương thích giữa người cho và người nhận tốt, bệnh nhân có thể nhìn thấy tốt. Bà cho biết thêm, việc ghép mắt giữa người với nhau còn không hề đơn giản chứ chưa nói đến mắt động vật.

Ngọc Thi

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.