Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện lạ ở Hà Nội: Quan xã "bán khống" nhà dân

Thứ tư, 11:20 28/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều người dân sống bình yên trên mảnh đất cha ông để lại và đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bỗng chốc mất đất, mất nhà vì “bàn tay ma” của người đứng đầu chính quyền cấp xã. Sự việc đang gây xôn xao dư luận diễn ra tại xã Phương Đình (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Chuyện lạ ở Hà Nội: Quan xã "bán khống" nhà dân 1

Ông Hoàng Văn Tuân, Chủ tịch UBND xã Phương Đình (bên trái) trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH.
Ảnh: Minh Anh.

Nhà đang ở có người đến… bán

Sự việc vỡ lở khi hàng loạt “chuyện lạ” ập lên đầu người dân xã Phương Đình. Cụ thể như tại thôn La Thạch có anh em, bố con nhà ông Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Tiến Tâm, Nguyễn Thị Huyền… bỗng dưng bị cán bộ ngân hàng đến “xem đất”, “xem nhà” dù gia đình họ không thực hiện bất kỳ giao dịch vay mượn nào. Có hộ lại bị cán bộ địa chính đến đo đạc để hoàn thiện hồ sơ bán đất, giao đất dù chủ hộ không hề làm thủ tục sang nhượng. Hộ ông Trần Đình Quỳ có cái sổ đỏ được ông cất kín trong tủ gỗ giữa nhà bỗng dưng phút chốc lại nằm trong tay một hộ dân ở quận Hà Đông...

Lần tìm đến các “khổ chủ” mất đất, mất nhà, PV Báo GĐ&XH cũng “lạnh sống lưng” khi họ đều khẳng định đó là sự thật. Bằng chứng chính là các bản hợp đồng “ma” có nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Hợp đồng “ma” vì trong đó ghi tên, tuổi, có cả chữ ký kèm tên họ nhưng họ không hề đặt bút ký vào những văn bản này. Cụ thể như hợp đồng số 11/HĐ-CN về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do ông Nguyễn Minh Tân cung cấp cho thấy, bản hợp đồng này ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, số CMND, địa chỉ hộ khẩu thường trú của ông làm đại diện bên A. Bên B là ông Tạ Tương Dũng cũng có đầy đủ các thông tin về năm sinh, số CMND, hộ khẩu thường trú… Nội dung ghi chuyển nhượng 512m2 đất.

Điều đặc biệt đáng nói là, bản hợp đồng này có phần xác nhận, lời chứng thực và chữ ký, con dấu của ông Hoàng Văn Tuân, chủ tịch UBND xã Phương Đình. Với đầy đủ các thông tin trên, xem qua ai cũng khẳng định đây là các bản hợp đồng thật. Vậy nhưng, “khổ chủ” Nguyễn Minh Tân khẳng định, ông không hề đặt bút ký bất kỳ một hợp đồng nào để chuyển nhượng mảnh đất ở duy nhất của gia đình ông như trên.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Huyền, ông Nguyễn Tiến Tâm cùng ở thôn La Thạch là những chủ hộ đứng tên bên bán trong các bản hợp đồng có đầy đủ nội dung, chữ ký, lời chứng của ông Hoàng Văn Tuân, cũng cho hay đó là những hợp đồng “ma”, chữ ký bên bán đều là chữ ký giả mạo.

Chủ tịch xã xác nhận cho hợp đồng “ma”

Với hậu quả để lại cho người dân xã Phương Đình, PV đặt vấn đề về trách nhiệm cá nhân, ông Chủ tịch UBND xã Phương Đình Hoàng Văn Tuân cho rằng: “Phải kiểm điểm”. PV hỏi tiếp: “Theo ông chỉ dừng lại ở mức kiểm điểm?”. Ông Tuân nói: “Cơ quan CSĐT công an huyện đã vào cuộc, tùy vào mức độ mà tôi sẽ phải chịu theo kết luận của cơ quan CSĐT”.

Con số các bản hợp đồng “ma” do ông Hoàng Văn Tuân ký tới nay chưa có thống kê chính xác. Điều này chính ông Tuân cũng không trả lời được khi PV trực tiếp đặt vấn đề. Theo báo cáo của UBND xã Phương Đình cho UBND huyện Đan Phượng thì đến tháng 9/2012 có tổng cộng 15 hộ chuyển nhượng có dấu hiệu lừa đảo, trong đó có các hộ nêu trên. Theo sổ chứng thực chữ ký của UBND xã Phương Đình, từ giữa tháng 7/2010 đến tháng 10/2011, các lãnh đạo xã này đã chứng thực cho 474 trường hợp chuyển nhượng liên quan đến đất đai. Trong số này, bao nhiêu trường hợp là lừa đảo thì đến người chứng thực cũng không biết. Ông Hoàng Văn Tuân, người ký vào các bản hợp đồng nêu trên đã nhận sai nhưng không quên đổ lỗi cho UBND huyện Đan Phượng và các cấp ngành liên quan, đặc biệt là Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện. “Trách nhiệm thuộc về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, họ không về thẩm định gì cả”, ông Tuân nói.

Để tiếp tục biện minh cho cái sai của mình, ông Tuân cho rằng, UBND xã không phải là nơi đăng ký chữ ký của người dân nên ông và cán bộ tư pháp, địa chính không nắm được đâu là chữ ký thật, giả(?!). Trình độ cán bộ hạn chế và đặc biệt, ông Tuân khẳng định ông cùng cán bộ tham gia chứng thực không hề được UBND huyện Đan Phượng tổ chức tập huấn các nội dung nghiệp vụ liên quan đến chứng thực(!?). Với thông tin ông Tuân cung cấp, có lẽ UBND huyện Đan Phượng cần xem lại trách nhiệm người đứng đầu, năng lực và công tác cán bộ tại cơ sở. Không lẽ một địa phương ở Thủ đô lại thiếu người đến nỗi phải sử dụng cán bộ không nắm được các kiến thức cơ bản của người thực thi công vụ?

Về chứng thực hợp đồng, ông Tuân cho biết, do chưa nắm được các quy định nên ông giao cho cán bộ Tư pháp xã thực hiện. Cán bộ Tư pháp nhận hồ sơ, xem xét các nội dung rồi đưa lên ông Tuân ký. Với trình tự mà cán bộ xã Phương Đình áp dụng, các chuyên gia luật khẳng định đây là quy trình hoàn toàn sai. Theo quy định người ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng đất ở cấp xã phải là Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã. Người chứng thực yêu cầu bên A, bên B xuất trình CMND và phải “ký sống” trước mặt người chứng thực mà ở đây là ông Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Tuân. Luật quy định vậy, nhưng ông Chủ tịch xã quả quyết cho rằng từ xưa tới nay chưa ai, chưa bản hợp đồng nào được ký… trước mặt ông.

Đại diện Tư pháp xã, bà Hoàng Lê Nguyệt Quế cũng xác nhận quy trình nêu trên vốn áp dụng từ xưa tới nay ở xã Phương Đình. Bà Quế cho rằng: “Có nhiều hộ ký ở nhà, tay họ ký, tay họ đưa lên thì sao mình không linh hoạt cho họ…”. Có lẽ không phải bình luận thêm về quy trình và quan điểm của lãnh đạo xã Phương Đình bởi thực tế đã chứng minh với quy trình “trái luật” và sự “linh hoạt” thiếu căn cứ đã gây ra hậu họa lớn như thế nào đối với công dân xã này.
 
Minh Anh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top