Chuyên nghiệp hóa nghề công tác xã hội

| Xã hội

GiadinhNet - Nhu cầu của người cần trợ giúp các dịch vụ công tác xã hội (CTXH) ở nước ta rất cao, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, người làm CTXH bên cạnh việc phát triển số lượng cũng cần phải hướng đến nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp hóa nghề nghiệp.

Chuyên nghiệp hóa nghề công tác xã hội 1

Nhân viên công tác xã hội dạy nói cho trẻ tự kỷ. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo ước tính, số người cần trợ giúp các dịch vụ CTXH lên tới 28% dân số. Trong đó có khoảng 7,5 triệu người cao tuổi, 5,4 triệu người khuyết tật, 1,4 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khoảng 12% hộ gia đình nghèo, hơn 180.000 người bị nhiễm HIV được phát hiện... Số liệu này cho thấy tầm quan trọng của việc phải phát triển chính sách, đội ngũ nhân sự CTXH chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo, trình độ nguồn nhân lực CTXH hiện nay vẫn còn nhiều bất cập.

ThS Nguyễn Thị Bùi Thành (Trung tâm Nắng Mai, thuộc Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển) cho biết, nhiều cơ sở xã hội hiện nay không phân tách rõ ràng công việc của người làm CTXH khiến người làm CTXH đang phải làm nhiều công việc khác nhau. Chất lượng đào tạo, cơ cấu đào tạo ngành CTXH có tới 80% là kiến thức bắt buộc, phần chuyên sâu chỉ chiếm 20%. Cử nhân ngành CTXH còn thiếu kỹ năng hỗ trợ, chưa biết sử dụng các thang đo trong quá trình lập kế hoạch…

“Các cơ sở đào tạo cần có hệ thống thanh tra, giám sát sinh viên, hỗ trợ sinh viên thực hành theo định kỳ. Các cơ sở bảo trợ cần có kế hoạch cho công tác hướng dẫn, thực hành cho sinh viên. Về phía người học, cần trau dồi kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tăng cường tham gia các hoạt động tình nguyện để có kiến thức thực tế. Cần tăng cường khảo sát số lượng sinh viên ngành CTXH để có những điều chỉnh phù hợp, chú trọng tới đào tạo chuyên sâu”, ThS Bùi Thành cho biết thêm.

Trong định hướng phát triển nghề CTXH tới năm 2015, nước ta cần khoảng 30.000 cán bộ CTXH chuyên nghiệp. Tới năm 2020, số cán bộ này tăng gấp đôi (khoảng 60.000 nhân viên). Ngoài tăng cường về số lượng, chất lượng nhân lực CTXH cũng cần phải hướng tới tính chuyên nghiệp. Ông Tô Đức, Trưởng phòng Công tác xã hội (Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐ, TB&XH) cho rằng: “Cả nước chỉ có khoảng hơn 35.000 người làm nghề CTXH, trong khi nhu cầu cần tới hơn 60.000 người. Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010-2020 (Đề án 32), tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của nghề CTXH tại Việt Nam. Đây là cơ sở để phát triển CTXH, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH đáp ứng về số lượng, chất lượng”.       

Quang Anh

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.