Chuyển nhầm 300 triệu đồng, người phụ nữ được công an hỗ trợ nhận lại

| Pháp luật

GĐXH - Sau khi nhận trình báo, Công an phường Hương Sơ (TP Huế) phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh, sau đó vận động người dân trả lại số tiền 300 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Ngày 2/10, Công an phường Hương Sơ (TP Huế) cho biết, vừa vận động một người dân thực hiện hoàn trả lại số tiền 300 triệu đồng cho chị Trịnh Thị Thanh T. (SN 1994, trú tại Khánh Hòa) do chuyển khoản nhầm.

Chuyển nhầm 300 triệu đồng, người phụ nữ được công an hỗ trợ nhận lại - Ảnh 1.

Người phụ nữ nhận lại số tiền chuyển nhầm vào tài khoản người lạ.

Trước đó, sáng ngày 27/9, Công an phường Hương Sơ tiếp nhận đơn trình báo của chị T. về việc trong quá trình chuyển khoản trên điện thoại thông qua App MB Bank không may chuyển nhầm số tiền 300 triệu đồng vào số tài khoản của người lạ.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Hương Sơ phối hợp với ngân hàng Quân đội MB xác minh thông tin về chủ số tài khoản trên là của một người phụ nữ sống tại trú tại tổ 5, khu vực 3, Hương Sơ.

Sau đó, Công an phường Hương Sơ vận động người phụ nữ này ra ngân hàng làm thủ tục hoàn trả lại số tiền.

Nhận lại tiền, chị T. bày tỏ sự xúc động, biết ơn lực lượng công an khi nhanh chóng giúp xác minh, làm rõ giúp chị lấy lại tài sản.

Tham tiền chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông bị khởi tốTham tiền chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông bị khởi tố

GĐXH - Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa khởi tố Phạm Khắc Dũng (SN 1984, trú tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi “Chiếm giữ tài sản trái phép”.

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.