Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có 100% học sinh lớp 1 học sách đánh vần "lạ", Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị nói gì?

Thứ tư, 07:00 12/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Là địa phương có 100% học sinh lớp 1 học theo Chương trình Tiếng Việt 1 - Giáo dục công nghệ, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, có nhiều kết quả tốt, song một số ngữ liệu trong tài liệu chương trình tương đối khó với học sinh.

Đánh giá về Chương trình TV1-CNGD (Bộ tài liệu do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại làm chủ biên), bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, chương trình đã giúp học sinh tiếp thu kiến thức tiếng Việt một cách vững chắc, không tái mù, nắm vững cấu tạo ngữ âm tiếng Việt, nắm chắc luật chính tả, phần lớn học sinh đọc thông viết thạo.

Dạy học TV1-CNGD là giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức ngữ âm cơ bản và hình thành các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương ứng, bằng phát âm các em biết phân biệt được tiếng giống nhau, tiếng khác nhau và nắm chắc cấu trúc của tiếng Việt gồm các bộ phận: phần đầu, phần vần, thanh. Trên cơ sở đó, các em biết đánh vần một tiếng theo cơ chế hai bước…

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình TV1-CNGD, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị khẳng định rằng kết quả dạy học môn tiếng Việt lớp 1 đảm bảo chất lượng,. Kết quả chung môn tiếng Việt của cấp tiểu học luôn ổn định và phát triển (năm học 2016 - 2017 có 98,43%, năm học 2017 - 2018 có 98,64% học sinh hoàn thành chương trình môn tiếng Việt). Học sinh Quảng Trị tiếp cận với Chương trình TV1-CNGD không có khó khăn gì trong sự khác biệt về ngôn ngữ, học sinh biết và nắm chắc luật chính tả.


100% học sinh lớp 1 tại Quảng Trị học chương trình TV1-CNGD trong những năm gần đây.

100% học sinh lớp 1 tại Quảng Trị học chương trình TV1-CNGD trong những năm gần đây.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy: “Quá trình thực hiện chương trình cũng có một số khó khăn nhất định. Cụ thể, cần có nhiều thời gian để học sinh rèn luyện các kĩ năng nhưng thời lượng dành cho mỗi tiết dạy còn ít. Một số ngữ liệu trong tài liệu chương trình TV1-CNGD tương đối khó với học sinh. Một số lớp học sinh có sĩ số đông nên việc rèn đọc và viết cho học sinh còn hạn chế”.

Về quá trình triển khai Chương trình TV1-CNGD, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, từ năm 1995, việc dạy học TV1-CNGD đã triển khai tại trường Năng khiếu Thực nghiệm (nay là trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - TP.Đông Hà). Từ năm 1995 đến 1999, được nhân rộng trong toàn tỉnh. Đến năm 2000 thì tạm dừng để trở lại với sách Tiếng Việt đại trà theo quy định.

Được sự hỗ trợ của dự án SEQAP (chương trình dạy học cả ngày) và chương trình VNEN (mô hình trường học mới), năm học 2014 - 2015, Quảng Trị thực hiện chương trình TV1-CNGD trở lại tại 40 trường thuộc hai dự án này với 4.561 học sinh tham gia. Kết quả, các trường SEQAP có 96,38% và tại các trường VNEN 96,69% học sinh hoàn thành chương trình môn tiếng Việt lớp 1.

Với kết quả khả quan, Hội đồng bộ môn văn hóa Tiểu học cấp tỉnh đã thống nhất đề nghị: Năm học 2015 - 2016, Sở GD&ĐT Quảng Trị nhân rộng chương trình này cho các trường tiểu học và PTCS có đủ điều kiện (168 trường) với 10.144 học sinh tham gia. Năm học 2016 - 2017, nhân rộng tại các trường tiểu học và PTCS có đủ điều kiện (173 trường) với 10,207 học sinh tham gia. Năm học 2017 - 2018 đến nay, áp dụng chương trình TV1-CNGD thống nhất trong toàn tỉnh số lượng học sinh tham gia 12.127 học sinh.

“Chương trình TV1-CNGD đã được kiểm nghiệm đạt kết quả tốt, và đang được thực hiện tại tỉnh Quảng Trị. Để giúp xã hội an tâm, Sở đã cung cấp thông tin cho “Đường dây nóng” của Tỉnh ủy để trả lời cho dư luận xã hội, cũng như cung cấp thông tin về việc dạy học chương trình này cho các cơ quan báo, đài Quảng Trị” - bà Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ thêm.

Đánh vần “lạ”, đọc ký tự ô vuông: Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng Đánh vần “lạ”, đọc ký tự ô vuông: Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng

GiadinhNet - Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, bộ đã hướng dẫn các sở GD&ĐT triển khai Tài liệu Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương trên nguyên tắc tự nguyện của nhà trường năm học 2018 - 2019 ở những nơi đang triển khai.

Quang Huy

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top