Cô bé 14 tuổi phát hiện mình mắc bệnh tiểu đường nhờ một dấu hiệu lạ ở quanh vùng cổ

| Sống khỏe

Không hề biết rằng mình mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, nhưng thật may nhờ chú ý đến dấu hiệu lạ ở vùng cổ nên Pantera đã phát hiện ra căn bệnh này từ sớm.

Pantera (14 tuổi) bắt đầu nhận thức được một số sự thay đổi bất thường về sức khỏe của mình. Theo đó, cô bé này luôn cảm thấy khát nước, kèm theo hiện tượng đau đầu và tâm trạng cũng thay đổi thất thường. Đặc biệt, vùng da quanh cổ của Pantera cũng dần chuyển sang màu sẫm hơn, nhìn vào giống như một vòng sẫm màu quanh cổ.


Pantera (14 tuổi).

Pantera (14 tuổi).

Ban đầu, mẹ của Pantera chỉ nghĩ là do cô vệ sinh cơ thể chưa kỹ. Nhưng một thời gian sau vẫn không thấy vòng sẫm màu này mờ đi nên mẹ của Pantera quyết định đưa cô đi khám. Tại bệnh viện, Pantera được các bác sĩ chẩn đoán đã mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Theo Alyne Ricker, bác sĩ nội tiết nhi khoa tại Trung tâm Tiểu đường Joslin ở Boston, Massachusetts (Hoa Kỳ) cho biết, những vòng tối màu xung quanh cổ xuất hiện là do cơ thể tiết ra quá nhiều insulin (thường gặp ở người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2), từ đó dẫn đến các sắc tố phụ tăng lên khiến da bị phản ứng lại bằng các nếp gấp có màu sẫm.

Từ NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia ở Anh - National Health Service), các bác sĩ ở đây cho rằng, nếu bạn nhìn thấy những vòng sẫm màu này ở quanh vùng cổ (được gọi là acanthosis nigricans) thì đồng nghĩa là cơ chế sản xuất insulin trong cơ thể bạn đang hoạt động không tốt. Chính vì vậy, ngay khi thấy vùng cổ của mình xuất hiện dấu hiệu này thì hãy chủ động đi khám để được chữa trị bệnh kịp thời.


Vòng sẫm màu ở quanh cổ còn được gọi là acanthosis nigricans.

Vòng sẫm màu ở quanh cổ còn được gọi là "acanthosis nigricans".

Các chuyên gia sức khỏe từ nhiều nơi cũng cho biết thêm, tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 đang ngày càng tăng cao, đặc biệt là ở đối tượng thanh thiếu niên. Bệnh tiến triển rất nhanh và khó điều trị nếu không được phát hiện từ sớm. Do đó, mẹ của Pantera và cô hy vọng rằng, qua câu chuyện này của họ, mọi người sẽ biết chú ý hơn đến các dấu hiệu bất thường xung quanh cơ thể của mình và nên duy trì lối sống lành mạnh ngay từ bây giờ.

"Tôi muốn các vị phụ huynh khác biết rằng, bệnh tiểu đường có thể xảy ra với con của họ kể cả khi trong gia đình không có thành viên nào mắc phải căn bệnh này. Và có thể bạn nghĩ những món đồ ăn nhanh mà con bạn thường ăn hàng ngày như gà rán, khoai tây chiên... sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì. Nhưng trên thực tế, nó lại là nguyên nhân gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh tiểu đường và béo phì. Vì vậy, mọi người cần theo dõi sát sao đến các món ăn mà con bạn ăn vào mỗi ngày để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh tiểu đường từ sớm" - mẹ của Pantera chia sẻ.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bệnh tiểu đường (hay còn gọi là đái tháo đường) phát triển do tuyến tụy không thể sản xuất đủ insulin. Trong khi đó, insulin là loại hormone giúp cơ thể chúng ta thu nạp đường từ các loại thức ăn. Tuy nhiên, khi cơ thể không có đủ insulin thì quá trình chuyển hóa đường cũng hoạt động kém hơn.

Bệnh tiểu đường có 2 loại là tiểu đường tuýp 1 và tiểu đường tuýp 2. Ở tuýp 1 thì bệnh mới chỉ phát triển ở giai đoạn nhẹ, nhưng khi nó chuyển biến sang tuýp 2 thì cũng là lúc cơ thể bạn có nguy cơ thừa cân, béo phì rất cao.

*Một số triệu chứng phổ biến của bệnh tiểu đường mà bạn cần nắm rõ:

- Thường xuyên cảm thấy đói, khát.

- Đi vệ sinh liên tục.

- Giảm cân nhanh mà không rõ nguyên nhân.

- Luôn cảm thấy mệt mỏi, mờ mắt, đau đầu.

- Xuất hiện vòng sẫm màu quanh vùng cổ (giống trường hợp của Pantera).

- Tê ngứa chân tay thường xuyên.

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người sau tuổi 60 vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày nhưng lại nhận thấy đôi chân ngày càng yếu, nhanh mỏi hoặc loạng choạng. Theo PGS.TS.BS. TTƯT Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), đây không đơn thuần là dấu hiệu của tuổi tác mà là cảnh báo sớm của các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh hoặc mạch máu.

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng ung thư gan chủ yếu xảy ra ở người nghiện rượu, hút thuốc lá hoặc mắc viêm gan B, viêm gan C. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy không ít trường hợp có lối sống rất lành mạnh vẫn phát hiện ung thư gan ở giai đoạn muộn. Đáng lo hơn, “thủ phạm” đôi khi lại nằm ngay trong những món ăn quen thuộc mỗi ngày.

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người quan tâm đến chế độ ăn, tập luyện và giấc ngủ nhưng lại ít để ý đến những sản phẩm xuất hiện thường xuyên trong căn bếp, phòng tắm hay phòng ngủ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại hóa chất, liều lượng và thời gian tiếp xúc, không nên hiểu rằng cứ sử dụng một sản phẩm là sẽ gây bệnh.

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

Sống khỏe -

GĐXH - Mạch máu có thể bị tổn thương và hình thành mảng xơ vữa âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Chế độ ăn nhiều muối, chất béo không lành mạnh, ít vận động, hút thuốc, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường đều có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.