Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô bé Hà Nội 7 tuổi lọt top 10 mẫu nhí trên báo Mỹ

Thứ tư, 09:14 03/12/2014 | Xã hội

Học lớp 2, Hà Thiên Trang đã là mẫu nhí ăn khách ở Hà Thành và được hàng chục thương hiệu mời chụp quảng cáo.

Ở Việt Nam số lượng mẫu nhí thật sự không nhiều, những em bé được thông qua trường lớp hay đạo tạo bài bản lại càng ít. Chính vì vậy, mỗi khi phát hiện được một gương mặt tiềm năng, các nhà sản xuất, công ty quảng cáo và các nhãn hàng thời trang luôn dành nhiều ưu ái và thậm chí nếu em bé có duyên thật sự, việc làm mẫu nhí này thậm chí có thể mang về thu nhập “khủng” không kém người lớn.

Thời gian gần đây, Hà Thiên Trang là cái tên được nhắc đến rất nhiều trong làng mẫu nhí Hà Thành. Mới chỉ 7 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu trong tay hàng chục giải thưởng lớn nhỏ tại các cuộc thi mẫu nhí trên mạng, tham gia nhiều chương trình biểu diễn thời trang, nghệ thuật cho các nhãn hàng, thương hiệu lớn, đóng TVC quảng cáo, phim ngắn và xuất hiện trong các MV ca nhạc như Ký ức gió của ca sĩ Hồ Bảo Nhi, hay Xa anh em còn yêu của ca sĩ Chu Bin.

Mới đây nhất, Thiên Trang còn đảm nhiệm vị trí vedette cho một thương hiệu thời trang trẻ em tại Hanoi Fashion Week 2014 và vinh dự lọt top 10 mẫu nhí ấn tượng do trang web topcools.com của Mỹ bình chọn bên cạnh các mẫu nhí nổi tiếng thế giới như Evelina Voznesenskaya (Nga) hay Lauren Lunde của Hàn Quốc.

mẫu nhí, Hà Thiên Trang
Hà Thiên Trang được xếp chung với những mẫu nhí nổi tiếng thế giới của Nga hay Hàn Quốc.

 

mẫu nhí, Hà Thiên Trang
Cô bé 7 tuổi đã từng tham gia làm mẫu nhí cho hàng trăm chương trình biểu diễn, quay TVC quảng cáo và trở thành gương mặt đại diện cho các nhãn hàng dành cho trẻ em.

 

Trò chuyện với chị Phương Linh, mẹ bé Hà Thiên Trang – bà mẹ sở hữu cô “con gái vàng” chia sẻ những câu chuyện rất thú vị xung quanh “nghề mẫu nhí” của con gái.

Từ tình cờ làm mẫu nhí đến lọt top 10 star kids của một trang web nước ngoài

Chắc hẳn đến bây giờ, chị vẫn còn rất nhiều cảm xúc khi thấy tên con gái xuất hiện trong top 10 mẫu nhí trên một trang web của Mỹ?

Không thể tin được! Tôi có thói quen sưu tập những bài báo mạng về con hay có hình ảnh của con. Nhiều khi rảnh rỗi, tôi hay đánh tên con trên google hoặc tìm kiếm hình ảnh.

Ngày hôm ấy, khi thấy search tên con trên mạng kết quả chỉ ra một đường link lạ ở nước ngoài, tôi ban đầu cũng không để tâm lắm. Vậy nhưng khi ấn vào trang topcools.com thì kết quả thật bất ngờ. Thiên Trang được xếp cùng với các bạn mẫu nhí nổi tiếng trên khắp thế giới. Nhìn ảnh các bạn rất lung linh với những concept rất độc đáo lại còn được cả 1 ekip hùng hậu thực hiện bộ ảnh. Lọt thỏm là hình ảnh con, sơ sài và chỉ được chụp vội trong 1 buổi chụp hình ở vườn hoa Bách Nhật để kỷ niệm đợt tết năm đó.

Qua tìm hiểu, tôi được biết đây 1 trang chọn lọc thông tin hay và clip uy tín của Mỹ nên… đến giờ vẫn càng không tin nổi (cười). Có lẽ cảm xúc của tôi chỉ là không tin thôi chứ tự hào thì không dám vì Thiên Trang vẫn chưa làm được gì to tát cả.

mẫu nhí, Hà Thiên Trang
Thiên Trang từng xuất hiện trên nhiều trang web, blog của Hàn Quốc

 

Thiên Trang đã “bén duyên” với nghề mẫu nhí từ khi nào, chị có thể nhớ lại?

Thiên Trang bắt đầu làm mẫu nhí năm con 5 tuổi nhưng nếu để kể về cơ hội làm mẫu nhí thì phải từ năm con được 8 tháng . Ngày đó tình cờ một nhãn bỉm trẻ con lúc đấy thấy ảnh của Thiên Trang do tôi chia sẻ trên mạng nên đã liên hệ vấn đề nhưng vì lúc đấy gia đình có nhiều việc riêng nên không thu xếp được cho con gái vào Sài Gòn quay quảng cáo.

Năm con lên 3, với suy nghĩ muốn cho con hướng ngoại và tiếp xúc với xã hội từ sớm nên tôi đã đăng ký cho con học múa ở CLB Hoạ Mi. Cũng từ đây, vì phát hiện Thiên Trang rất có tố chất nên con được giới thiệu tham gia vào câu lạc bộ người mẫu nhí Baby model club. Hiện nay thì Thiên Trang đang nhận được học bổng và theo học tại lớp đào tạo mẫu nhí Baby Pro thuộc công ty của người mẫu Thuý Hằng, Thuý Hạnh.

Thiên Trang là con một, xung quanh gia đình cũng không có bạn nên ban đầu tôi chỉ chọn cách cho con tham gia sinh hoạt câu lạc bộ để bé được gặp gỡ bạn bè, vui chơi nhưng không ngờ con lại bén duyên mẫu nhí từ khi đó.

mẫu nhí, Hà Thiên Trang
Hình ảnh của Thiên Trang khi làm mẫu cho một thương hiệu thời trang Việt Nam rất nổi tiếng.

 

mẫu nhí, Hà Thiên Trang
Xuất hiện trong banner quảng cáo cho một chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng nhí.

 

mẫu nhí, Hà Thiên Trang
Là khách mời của rất nhiều show diễn thời trang tại Hà Nội

 

Facebook có 8 nghìn người theo dõi vẫn không biết gì

Làm mẫu nhí, ắt hẳn chị phải đầu tư mạnh tay cho con gái về chuyện quần áo, váy vóc?

Mới đầu vì chỉ con ở nhà với đi học mẫu giáo nên không có nhiều quần áo đẹp, tôi cũng phải “đầu tư” cho con vài bộ. Tuy nhiên đây chỉ là một công đôi việc vì tôi cũng chọn những bộ trang phục con có thể mặc được hàng ngày. Về sau do trang phục con mặc được các mẹ hỏi mua nhiều nên các cửa hàng thời trang thường nhận tài trợ trang phục cho mỗi lần con đi chụp hay đi quay. Vì vậy tôi không phải đầu tư gì hết nữa.

mẫu nhí, Hà Thiên Trang
Thiên Trang có gu thời trang cực "chất" do được mẹ tư vấn.

 

mẫu nhí, Hà Thiên Trang

 

Tuy nhiên chị Phương Linh cho biết chị không hề tốn nhiều tiền bạc vào chuyện quần áo làm đẹp cho con. Thậm chí khi đến trường, Thiên Trang ăn mặc khá giản dị và có phần xuề xoà.

 

Cho con tham gia nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ, chị có sợ bé bỏ bê học hành và có thái độ kiêu căng khi đến lớp?

Theo tôi trẻ con có kiêu căng hay không là do thái độ và cách đối xử của người lớn với trẻ. Đã có lần tôi phát hoảng vì chuyện facebook của con. Ban đầu, khi lập facebook cho con ý định của tôi coi đây là một nơi để lưu giữ thông tin cho con về sau này và tiện cho hoạt động của con. Thiên Trang có biết về việc tồn tại facebook của bé nhưng không bao giờ biết về các hoạt động trên facebook. Nhưng có một lần con đi chơi về kể có người nói với bé là Thiên Trang nổi tiếng thế, facebook có tận 8 nghìn người theo dõi. Khi đó, Thiên Trang còn ngây thơ hỏi tôi “8 nghìn người là nhiều lắm hả mẹ, con nổi tiếng rồi, nổi tiếng rồi”.

Thậm chí nhiều lần ra đường, nhiều bạn trẻ cấp 2,3 nhận ra Thiên Trang nên đến véo má chụp hình cùng rồi kèm theo câu nói “chị/ cô hâm mộ Thiên Trang lắm…”. Thật sự lúc đấy tôi rất hoang mang, lo sợ nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh dập tắt ngay, hướng cái suy nghĩ đấy chỉ là chuyện bình thường. Tôi có nói với con “8 nghìn người mà đã đòi nổi tiếng, muốn nổi tiếng thì phải là tỉ người... hâm mộ con chỉ qua ảnh chụp thôi, chứ biết con sang nào ngủ dậy cũng mè nheo hay ăn cơm cả tiếng mới xong thì ai mà thèm hâm mộ”. Cách nói chuyện của tôi khá đơn giản, chủ yếu đánh mạnh và dập tắt ý nghĩ mới chớm trong đầu con là đủ.

Tuy nhiên có một điều đặc biệt là khi đến trường Thiên Trang không bao giờ khoe khoang mình đã được đi chụp mẫu cho nhãn hàng nào hay đi biểu diễn ở đâu. Ngay cả cô giáo cũng không biết vì gia đình chưa bao giờ nói. Bạn bè ở lớp vẫn hay nhận thấy con trên hình quảng cáo thì đến hỏi han nhưng có vẻ con ngại khi bị mọi người chú ý. Phụ huynh ở lớp Thiên Trang cũng hay kể với tôi là các bé ở nhà mỗi lần xem tivi mà thấy bạn Thiên Trang là hò hét ầm ĩ rồi khoe bố mẹ đây là bạn học của con.

Sau này, tôi bắt đầu cho con mang đĩa chương trình nhảy cùng bibi có con tham gia đến lớp để cùng các bạn xem trong giờ giải lao. Nhìn con chan hoà với bạn bè, tôi cũng không sợ con kiêu căng hay tự phụ nữa.

mẫu nhí, Hà Thiên Trang
Chị Phương Linh và con gái

 

mẫu nhí, Hà Thiên Trang
Vì ngoan ngoãn và chịu khó, Thiên Trang được nhiều người yêu mến.

 

Giáo dục con không phải bất cứ việc làm gì cũng cần đổi bằng tiền cát xê

Có con gái làm mẫu nhí, được nhiều nhãn hàng để mắt, Thiên Trang có là cô bé “gà đẻ trứng vàng” của chị?

Tiền cát xê cho mỗi lần đi diễn của Thiên Trang sẽ do cô chủ nhiệm câu lạc bộ mẫu nhí đưa, thông thường dao động từ vài trăm cho đến 1 triệu. Các nhãn hàng tự liên hệ thì sẽ cao hơn. Nhưng cái gia đình hướng đến là cho cháu vui chơi thoả sức trong lĩnh vực mình yêu thích nên chưa bao giờ tôi đặt nặng chuyện tiền nong.

Thậm chí có những đoàn làm phim trẻ đặt vấn đề mời cháu vào quay, tôi đều hỏi mục đích. Nếu mục đích chỉ là thi hay làm phim tốt nghiệp thì tôi sẽ nói giúp các bạn và chỉ cần các bạn tặng 1 món quà nhỏ động viên cháu chứ nhất quyết không nhận tiền.

Theo tôi quan trọng vẫn là cách giáo dục con để con biết được không phải cái gì cũng cần đến tiền. “Sao mẹ tốt thế, sau này con cũng sẽ tốt như mẹ nhé” nghe được câu nói này từ con thì những hợp đồng cát-xê lớn đâu có đánh đổi được.

Mất nhiều thời gian và công viêc của bản thân để đưa bé đi quay, đi diễn nhưng lại không đòi hỏi thù lao cao mà chỉ hoàn toàn vì sở thích của bé, chị có nghĩ mình là một bà mẹ rất chiều con?

Tôi nghĩ là tôi đang chiều chuộng con chứ không phải nuông chiều con, tôn trọng những cảm xúc, suy nghĩ và hành động của con chứ không hề can thiêp hay bảo vệ bao bọc con quá mức, chu cấp vật chất cho con quá nhiều dựa vào suy nghĩ của bản thân chứ không xuất phát từ suy nghĩ của con

Khi nhận được 1 lời mời tôi đều trao đổi với con và xem thái độ của con, nếu con hào hứng mình hai mẹ con sẽ nhận lời còn nếu con không thích thì sẽ từ chối. Nhưng hình như chưa phải từ chối ai bao giờ (cười).

mẫu nhí, Hà Thiên Trang
Chị Phương Linh và con gái trong chuyến từ thiện Hà Giang tháng 11 vừa qua.

 

mẫu nhí, Hà Thiên Trang
Thiên Trang rất hay được mẹ khuyến khích làm từ thiện và chia sẻ với các bạn nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn.

 

Một cô bé ngoan, rất thương mẹ và có tinh thần trách nhiệm cao khi làm việc

Nhiều nhãn hàng và các công ty quảng cáo rất “sợ” phải làm việc với mẫu nhí đã có chút tiếng tăm vì các bé rất nhõng nhẽo và hay đòi hỏi, Thiên Trang có bao giờ như vậy?

Có lẽ là chưa bao giờ. Thiên Trang là một cô bé rất chịu khó và có trách nhiệm cao. Những lần đi quay đồ đạc quần áo xách theo rất là nhiều nhưng chưa bao giờ con để tôi xách hết cả mà có khi còn đòi xách hết hộ tôi. Người bé tí mà quàng túi bên trái, ngoắc túi bên phải, một túi đằng trước hai tay khệ nệ nhưng chân vẫn cố thoăn thoắt để mẹ thấy con làm được chẳng có gì nặng cả. Thậm chí tôi có đòi xách lại thì cũng nhất quyết không đồng ý, có chia sẻ cho mẹ thì cũng phải “con 3 túi mẹ 2 túi thôi”, phải xách nhiều hơn tôi mới được.

Nhiều khi tôi nghĩ nếu không cho con đi quay đi chụp thế này thì có bao giờ biết được con thương mẹ từ thứ nhỏ như thế không. Ăn cơm cũng hỏi tôi ăn gì rồi bắt tôi ngồi một chỗ đi lấy đồ ăn nước uống mang đến cho tôi. Không biết ai mới là người đang phải làm việc đây, công việc của tôi đi theo con chỉ là ngồi nhìn con diễn thì phải. Có những lúc con phải quay đi quay lại nhiều lần vì một bạn khác trong cảnh quay không tốt con đều nhìn ra chỉ cần tôi giơ ngón cái lên ra hiệu tốt lắm là con lại hăng say cố gắng hơn nữa.

Thậm chí nhiều khi vì công việc bận rộn không đi theo con được, Thiên Trang vẫn rất vui vẻ hoàn thành tốt công việc và được các cô chú trong đoàn đưa về tận nhà. Có lẽ vì con có tính tự lập cao, cũng hay lo nghĩ và suy nghĩ mỗi người một công việc nên rất có trách nhiệm.

mẫu nhí, Hà Thiên Trang
Tuy còn bé nhưng Thiên Trang có tác phong làm việc rất nghiêm túc, trách nhiệm.

 

mẫu nhí, Hà Thiên Trang
Trong TVC quảng cáo cho một dự án bất động sản.

 

Nhiều người tò mò, có con gái làm mẫu nhí hẳn chị có rất nhiều kỷ niệm thú vị?

Kỷ niệm thì có rất nhiều, lần nào cũng rất vui. Nhiều khi con đi quay tôi cũng bất đắc dĩ bị “lôi” vào quay cùng. Bản thân tôi cũng ngại lắm nhưng Thiên Trang lại rất thích thú. Con hay tự hào nịnh tôi vài câu khiến tôi mềm lòng nên nhắm mắt tặc lưỡi làm theo (cười).

Một kỷ niệm đáng nhớ nữa: Trong chương trình Hanoi fashion week con phải đảm nhiệm màn thả bồ câu. Sát giờ diễn mới có người mang bồ câu đến mà thật sự là từ bé đến lớn Thiên Trang đã có bao giờ được chạm vào bồ câu chứ đừng nói là bắt ra khỏi lồng rồi thả. Đến tôi còn chưa được chạm vào huống hồ con. Mới đầu con cũng tập rón rén thò tay vào lồng nhưng cứ vừa cho tay vào là bồ câu không chịu đứng im một chỗ, tôi lại giả vờ làm anh hùng trước mặt con. Tay thì run run tim đập uỳnh uỳnh bảo nhìn tôi đây này. Vừa tóm được lên mình bồ câu nó đập đập cánh mà cũng hết hồn rụt tay ra, nhưng mặt vẫn phải cố tỉnh bơ bảo đấy dễ thôi mà tôi tóm được nó rồi đấy, tay con nhỏ con cho cả 2 tay vào bắt nó ra là được.

Khi Thiên Trang lên sân khấu cả ekip hồi hộp không biết con bắt ra kiểu gì vì con bồ câu này cũng ghê gớm. Thế rồi con bình tĩnh làm từng đông tác chậm rãi bắt con chim đưa ra khỏi lồng rồi thả lên không trung 1 cách gọn gàng đẹp đẽ. Những tiếng hú, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay của khán giả chắc lúc đó con còn chẳng nghe thấy. Cuối chương trình chú đạo diễn ôm con rối rít vì con đã hoàn thành màn quan trọng nhất mở màn chương trình. Tôi cảm thấy rất vui.

mẫu nhí, Hà Thiên Trang
Tiết mục thả chim bồ câu đầy ấn tượng của cô bé dũng cảm.

 

Với nhận xét từ góc độ của một người mẹ, chị thấy con gái mình có thực sự có năng lực và đam mê về nghệ thuật không hay chỉ là sở thích trẻ con?

Con chưa đủ lớn và tôi cũng không đủ kinh nghiệm về nghệ thuật để nhận xét về năng lực. Nhưng, tôi thấy con có niềm đam mê với nghệ thuật.

Cách đây vài tuần tôi có ngồi nói chuyện với một chú đạo diễn trẻ, không ngờ trong cách nói của chú tôi thấy mình trong đó. Tôi đã từng nổi da gà khi xem lại bộ phim con đóng, đã từng rưng rưng nước mắt khi thấy con cố gắng quay cảnh mưa lúc 11-12h đêm trong thời tiết đầu tháng 4. Xót con không? Có chứ, nhưng chỉ biết ôm con động viên và khen ngợi khi con bé, lạnh co người mà không một câu kêu ca, vẫn cười tươi rói hỏi các cô chú quay thế đã tốt chưa. Hoàn thành xong cảnh quay nghe tiếng vỗ tay hò hét khen ngợi của mọi người dành cho con cảm xúc đó chắc khó có thể diễn tả thành lời.

Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị!

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 29 phút trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 31 phút trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 4 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 5 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Top