Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có con riêng, "quan" huyện vẫn... bình yên

Thứ sáu, 08:28 23/05/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Là Huyện ủy viên, giữ chức vụ Trưởng phòng NN&PTNT huyện Qùy Hợp, thế nhưng ông Nguyễn Đình Tùng lại có hành vi quan hệ bất chính với một nữ cắt tóc gội đầu, rồi có con ngoài giá thú.

Hành vi của ông đã làm cho gia đình tan nát, tình hình an ninh trật tự mất ổn định. Vậy nhưng, sau khi vợ ông đội đơn kiện cáo lên các cấp, ông Tùng chỉ bị kỷ luật cảnh cáo và vẫn đương chức đương quyền.

Vợ có công, chồng ghẹo “nguyệt”

Theo đơn thư phản ánh của cô Phan Thị Giang, giáo viên Trường THCS Châu Quang (Qùy Hợp), trú tại khối 10, thị trấn Quỳ Hợp thì cô và ông Phan Đình Tùng (Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện) xây dựng gia đình với nhau từ tháng 12/1988 và luôn cố gắng tạo điều kiện cho chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự nghiệp của ông Tùng cũng khá xuôi chèo mát mái khi được bầu là Huyện ủy viên, Trưởng phòng NN&PTNT huyện.

Thế nhưng, cuộc sống vốn đang yên ấm của gia đình ông Tùng và cô Giang bỗng chốc bị tiêu tan từ khi ông Tùng được cơ quan cử xuống Thành phố Vinh học lớp Quản lý Nhà nước với thời gian 3 tháng. Trong thời gian xa nhà, ông Tùng đã quan hệ bất chính với chị Lô Thị H (sinh năm 1989, quê ở xã Châu Thái, Qùy Hợp), hành nghề cắt tóc gội đầu ở khối 4 phường Trường Thi, TP Vinh. Để che mắt thiên hạ, khi đến thuê nhà trọ của ông Nguyễn Danh Tứ (khối 4, phường Trường Thi), ông Tùng đã giới thiệu ông là Trưởng phòng NN&PTNT huyện Qùy Hợp, chị H là “vợ” của ông xuống mở ốt “cắt tóc, uốn sấy”. Từ ngày chung sống với cô vợ hờ non trẻ, mỗi khi về nhà ông Tùng thường hành hạ, hắt hủi vợ con. Mặc dù vợ con và anh em ra sức can ngăn, nhưng ông Tùng vẫn không chấm dứt việc làm sai trái của mình, mà ngày càng cư xử khắc nghiệt với vợ con nhiều hơn. Kết quả, ông đã có con ngoài giá thú với cô H khi chưa giải quyết xong việc ly hôn với vợ.

Lãnh đạo huyện dung túng?

Tháng 5/2006, cô Phan Thị Giang đã làm đơn cầu cứu gửi lên Huyện ủy, UBND huyện Quỳ Hợp. Sau khi vào cuộc ngày 1/11/2006 Thanh tra huyện đã có kết luận: ... Ông Nguyễn Đình Tùng quan hệ với người khác có con, trong khi quan hệ giữa ông và bà Phan Thị Giang chưa được Toà án phân xử ly hôn; việc ông bất chấp dư luận để sinh sống với người khác (bà Lô Thị H) là không đúng”...

Thế nhưng, sau khi có kết luận của Thanh tra, chờ mãi cô Giang vẫn không thấy có quyết định kỷ luật gì? Cô Giang lại tiếp tục gửi đơn. Ngày 9/1, Huyện uỷ Quỳ Hợp mới có quyết định số 131-QĐ/HU về việc thi hành kỉ luật với lý do: Vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, vi phạm về đạo đức, lối sống của người đảng viên, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Và ông Nguyễn Đình Tùng lại chỉ bị Huyện ủy Qùy Hợp ra quyết định kỷ luật bằng hình thức... khiển trách (?).

Không đồng tình với mức kỷ luật do Huyện ủy Qùy Hợp đưa ra đối với ông Tùng, cô Giang tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Ngày 25/2/2008, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có công văn số 15CV/KTTU trả lời đơn cô Giang như sau:

“Qua thông tin dư luận và đơn thư tố cáo, ngày 8/10/2007, UBKT Tỉnh ủy có Quyết định thành lập tổ kiểm tra việc thi hành kỷ luật tại Huyện ủy Qùy Hợp đối với đồng chí Nguyễn Đình Tùng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Qùy Hợp. Ngày 4/12/2007, UBKT Tỉnh ủy có Thông báo số 50 TB/KTTU, trong đó kết luận: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Qùy Hợp quyết định hình thức kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Đình Tùng là chưa tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả lỗi phạm... UBKT Tỉnh ủy yêu cầu BCH Đảng bộ huyện Qùy Hợp xem xét quyết định nâng hình thức kỷ luật cho phù hợp. Tương xứng với lỗi phạm để giữ nghiêm kỷ luật Đảng và giáo dục cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng tình trong dư luận quần chúng nhân dân…”.

Thực hiện thông báo kết luận của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy, ngày 14/1/2008, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Qùy Hợp có Quyết định số 239 QĐ/HU nâng mức thi hành kỷ luật ông Tùng bằng hình thức cảnh cáo.

Với tất cả những sự việc nêu trên, chúng tôi thiết nghĩ, nếu không có sự kiên trì đấu tranh đến cùng của cô Phan Thị Giang thì ông Nguyễn Đình Tùng sẽ không bị lãnh đạo huyện Qùy Hợp xử lý kỷ luật đúng mức.

Quốc Trung

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Top