Cô dâu trẻ ung thư thà chết chứ không chịu cắt bỏ tử cung

| Y tế

Cô gái 28 tuổi ở TP HCM mới đính hôn thì phát hiện ung thư cổ tử cung, tha thiết muốn sinh con nên quyết không cắt bỏ tử cung.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung bướu TP HCM cho biết bệnh nhân 3 tháng trước kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm Pap cho thấy bị dị sản tế bào cổ tử cung độ 3. Đây là tổn thương tiền ung thư cổ tử cung. Bệnh nhân nhiễm HPV type 16.

Giải phẫu bệnh cho thấy bệnh nhân bị carcinom tế bào gai xâm lấn của cổ tử cung. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt tử cung tận gốc. Bệnh nhân cho biết mới đính hôn, tha thiết muốn có con nên thà chết chứ không phẫu thuật. Các bác sĩ khoa Ngoại 1 đã hội chẩn cùng ban giám đốc về phương án điều trị và quyết định lần đầu thực hiện cắt cổ tử cung chừa lại thân tử cung.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân ngày 10/7. Ảnh bác sĩ cung cấp.
Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân ngày 10/7. Ảnh bác sĩ cung cấp.

Tiến sĩ Diệp Bảo Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM cho biết về mặt kỹ thuật, phẫu thuật này rất phức tạp. Bác sĩ phải đảm bảo diện tích cắt phần cổ trong cổ tử cung an toàn về mặt ung thư, đặc biệt cắt âm đạo vào thân tử cung phải đúng chuẩn để tử cung có thể giữ thai sau này.

Nếu phẫu thuật cắt cổ tử cung tận gốc chừa lại thân tử cung để mang thai và sinh nở, có hai vấn đề có thể xảy ra. Một là ung thư có thể tái phát sau mổ, sẽ phải mổ lại và cắt tử cung tận gốc. Hai là nếu phẫu thuật bảo tồn thành công, theo ghi nhận y văn thế giới thì khả năng mang thai theo con đường tự nhiên chỉ khoảng 40-50%. Cô gái trẻ chấp nhận những nguy cơ trên và chọn phẫu thuật cắt cổ tử cung.

Ca phẫu thuật ngày 10/7 kéo dài 4 giờ. Bệnh nhân may mắn phát hiện bệnh ở giai đoạn vô cùng sớm, khi mới chỉ có dị sản cổ tử cung độ 3 và chỉ vài vị trí có tình trạng tế bào ung thư xâm lấn. Nếu theo đúng phác đồ điều trị, bệnh nhân hoàn toàn có thể hết bệnh. Về sau khi có em bé, bệnh nhân cần theo dõi sát hoặc tiến hành cắt tử cung để giảm thấp nhất nguy cơ bệnh tái phát.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.