Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cố đô Hoa Lư dừng đón khách vì 1 ca nhiễm COVID-19 từng đến tham quan

GiadinhNet- Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư vừa ra thông báo tạm dừng đón khách tham quan tại Khu Di tích để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày 11/3.

Cố đô Hoa Lư dừng đón khách vì 1 ca nhiễm COVID-19 từng đến tham quan - Ảnh 1.

Cụ thể, ngay khi nắm bắt thông tin, Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư đã tiến hành trích xuất camera tại khu vực di tích và phát hiện 1 trong 4 trường hợp trên đã đến tham quan tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vào thời gian khoảng 15 giờ, ngày 4/3/2020.

Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư đã nhanh chóng báo cáo các cơ quan chức năng và phối hợp với các đơn vị tiến hành tổng vệ sinh và phun hoá chất Chloramin B khử trùng toàn bộ khu di tích. Đồng thời, tạm thời dừng đón khách tham quan tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư từ ngày 11/3 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách và tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong thời gian tạm dừng đón khách, hơn 20 lao động hợp đồng được tạm nghỉ việc cách ly tại gia đình, còn lại các cán bộ, nhân viên Trung tâm được phân công nhiệm vụ trực quản lý, giám sát, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường khu vực trong Khu di tích.

Thời điểm mở đón khách trở lại tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa Cố đô Hoa Lư sẽ được thực hiện theo sự chỉ đạo của cơ quan chuyên môn.

Cố đô Hoa Lư dừng đón khách vì 1 ca nhiễm COVID-19 từng đến tham quan - Ảnh 3.

Tiến hành phun hóa chất khử trùng toàn bộ Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Hạnh Chi

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 11/3, số người đang được cách ly tại Ninh Bình là trên 1.500 trường hợp.

Riêng ca bệnh dương tính đầu tiên với COVID-19 của tỉnh đang được cách ly, điều trị tại khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình). Hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định, bệnh viện cũng đã bố trí cán bộ y tế túc trực điều trị, chăm sóc với quy trình nghiêm ngặt.

Đặc biệt, khi Bộ Y tế công bố ca bệnh thứ 17 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp với chính quyền huyện Hoa Lư triển khai rà soát những hành khách đi cùng máy bay với ca bệnh thứ 17 đến du lịch tại Ninh Bình và tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm người tiếp xúc gần, theo dõi sức khỏe những người trong diện cần cách ly.

Dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với 2 cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Hoa Lư

Trong ngày hôm qua (10/3), sau khi có kết quả xét nghiệm những du khách người Anh đã và đang lưu trú tại Ninh Bình âm tính với COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hoa Lư đã tiến hành kiểm tra và dỡ lệnh phong tỏa đối với 2 cơ sở lưu trú là khách sạn Hidden Charm (Ninh Thắng), Homestay Mr.Loa (Ninh Hải).

2 cơ sở lưu trú trên có tổng số 131 trường hợp được cách ly từ ngày 7/3, gồm cả du khách và nhân viên, quản lý các khách sạn. Hiện sức khỏe những người này đều bình thường.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 6 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 49 phút trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 3 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Top