Cô gái 27 tuổi sinh con đầu lòng tại phòng cách ly chống COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Trong quá trình sinh hoạt ở khu cách ly tập trung, thai phụ được các nhân viên y tế theo dõi, chăm sóc sức khỏe thường xuyên và không có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau bụng.

Thông tin cho PV, đại diện Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh cho biết, sáng nay (10/4), một bé trai được chào đời tại phòng cách ly của bệnh viện. Đặc biệt, mẹ của cháu bé đang trong thời gian cách ly vì có yếu tố dịch tễ liên quan bệnh COVID-19.

Trước đó, ngày 9/4, sản phụ D.D.N.L (27 tuổi) xuất hiện ra thăm và được gia đình cho đến bệnh viện kiểm tra. Quá trình kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán mang thai lần 1 và thai 39 tuần tuổi.

Cô gái 27 tuổi sinh con đầu lòng tại phòng cách ly chống COVID-19 - Ảnh 1.

Sáng nay, sản phụ L. đã vượt cạn thành công tại phòng cách ly Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Ảnh: T.Thiêm

Tuy nhiên, sản phụ L. có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch COVID-19 trở về, cho nên sau khi được người nhà chuyển đến bệnh viện, đơn vị chuẩn bị phòng cách ly riêng, cùng nhân lực và trang thiết bị để sẵn sàng cho sản phụ sinh con trong điều kiện cách ly phòng dịch.

Trong quá trình sinh hoạt ở khu cách ly tập trung, thai phụ được các nhân viên y tế theo dõi, chăm sóc sức khỏe thường xuyên và không có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau bụng.

Đến sáng hôm nay, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ đã được bác sĩ đưa sang phòng đẻ và sau đó ca sinh thành công với bé trai chào đời nặng 3,3kg. Hiện sức khỏe sản phụ và cháu bé sơ sinh ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

Được biết, thời điểm chị L. sinh con còn có chồng của sản phụ cũng đang trong thời gian cách ly tại bệnh viện.

Đức Tùy

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.